Ca sĩ Himchan bị phản đối vì cáo buộc quấy rối tình dục

Himchan sẽ tổ chức các buổi hòa nhạc solo tại Nhật Bản bất chấp các cáo buộc phạm tội quấy rối tình dục của anh đang trong thời gian xét xử.

Ngày 18/6, Chosun Ilbo đưa tin nam ca sĩ Himchan trở lại hoạt động nghệ thuật. Anh thông báo tổ chức Himchan Tokyo Live Week tại Tokyo (Nhật Bản) từ ngày 12 đến 24/7, với 16 sự kiện âm nhạc. Cựu thành viên B.A.P sẽ biểu diễn 2 lần/ngày. Anh cho biết sẽ phát trực tiếp buổi trình diễn để người hâm mộ trên thế giới có thể theo dõi.

Bên dưới bài quảng bá, hàng chục nghìn bình luận chỉ trích Himchan. Nam nghệ sĩ được cho là không còn đủ tư cách làm người nổi tiếng sau bê bối quấy rối tình dục. Sự tái xuất của anh bị nhận xét phản cảm.

Himchan đang phải giải quyết nhiều vụ tố cáo anh quấy rối tình dục. Ảnh: Insight.

Himchan đang phải giải quyết nhiều vụ tố cáo anh quấy rối tình dục. Ảnh: Insight.

Himchan bị truy tố vì tấn công tình dục một phụ nữ vào tháng 9/2019. Vào tháng 2/2021, anh bị kết án 10 tháng tù sau khi nhận tội trong phiên tòa đầu tiên. Himchan sau đó kháng cáo và dự kiến tham gia phiên xử phúc thẩm lần thứ hai vào tháng 6.

Theo Star News, Himchan từng cố tự tử ở nhà riêng vào tháng 6/2021 vì không chịu nổi sức ép dư luận. Nam ca sĩ may mắn được cứu sống kịp thời. Anh hứng chỉ trích nặng nề sau hàng loạt bê bối từ quấy rối tình dục đến say rượu lái xe gây tai nạn.

Tờ YTN Star cho biết án cũ chưa giải quyết xong, cựu thành viên B.A.P tiếp tục đối mặt với một vụ kiện mới cũng về tội quấy rối tình dục. Hai phụ nữ đã đệ đơn kiện Himchan vào tháng 4. Nguyên đơn cho biết nam ca sĩ quấy rối tình dục họ trên cầu thang, bên ngoài một cơ sở giải trí ở Yongsan-gu, Hannam-dong. Một trong hai phụ nữ là người nước ngoài.

Himchan sinh năm 1990, ra mắt cùng nhóm nhạc B.A.P vào tháng 1/2012 với album đầu tay Warrior. Sau đó, các hoạt động của B.A.P bị gián đoạn vì vụ việc của Himchan. Tháng 2/2019, nhóm tan rã, các thành viên rời công ty quản lý.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ca-si-himchan-bi-phan-doi-vi-cao-buoc-quay-roi-tinh-duc-post1327505.html