Ca sĩ 'Đừng như thói quen': Không muốn mãi chỉ là một hiện tượng

Theo JayKii, một nghệ sĩ muốn khán giả ấn tượng phải có cá tính và tố chất. Bản thân nam ca sĩ tự thấy anh còn nhiều thiếu sót và cần phải hoàn thiện nhiều hơn.

JayKii là cái tên không còn xa lạ với nhiều người yêu nhạc. 2 năm trở lại đây, anh có nhiều ca khúc nổi tiếng như Chiều hôm ấy, Vài tháng sau hay gần nhất là bài gây ấn tượng mạnh trên bảng xếp hạng âm nhạc (BXH) #zingchart: Đừng như thói quen, Sao em nỡ.

Nhìn sơ qua #zingchart năm 2018, JayKii chính là cái tên “nặng kí” trong danh sách đề cử các hạng mục của Zing Music Awards 2018. Âm nhạc của JayKii giống con người anh: mộc mạc, ẩn chứa nỗi buồn dễ đi vào lòng người.

Trong cuộc trò chuyện mới đây cùng Zing.vn, JayKii cho biết dù ca khúc đạt hàng trăm triệu lượt nghe thì anh vẫn còn nhiều thiếu sót và cần nỗ lực hơn nữa để mác "hiện tượng" không mãi gắn liền.

Nghệ sĩ phải có cá tính và tố chất mới thành công

- Có ý kiến cho rằng 2018 là năm chứng kiến sự lên ngôi của nhiều nghệ sĩ trước đó gần như “vô danh” trong thị trường giải trí. Anh đánh giá sao về sự bứt phá này?

- Có thể nói năm vừa qua, nhiều hiện tượng nổi lên từ mạng xã hội, được đông đảo khán giả yêu thích. Các bạn làm nhạc hay sản phẩm đều tự thân vận động chứ ít người có ê-kíp đứng sau như ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng hiệu quả của ca khúc lại cao.

Bản thân tôi nghĩ đó là tín hiệu tốt, cho thấy thị trường âm nhạc Việt Nam ngày càng trẻ trung, sôi động và hội nhập hơn với quốc tế.

Có nhiều nghệ sĩ trước khi được công chúng biết đến cũng xuất phát từ những người "vô danh". Nhưng những nỗ lực, tâm huyết cũng như sự chuyên nghiệp trong từng sản phẩm của họ đã chứng tỏ năng lực song hành cùng đam mê và ngày một có chỗ đứng hơn trong sự nghiệp.

Do đó, tôi chỉ muốn nói một điều với các bạn là hãy cứ làm những gì bản thân thích và đam mê. Nếu đã chọn và được tổ nghiệp chọn, thì hãy biết trân trọng và thực sự nghiêm túc với chính đam mê của mình. Đừng để mác “hiện tượng” mãi gắn liền với mình như một ngọn nến trước gió.

- Vậy yếu tố nào giúp một ca sĩ có thể bật lên giữa Vpop đông đúc, nhiều sự lựa chọn hấp dẫn như vậy?

- Thực tế, cần nhiều yếu tố để một ca sĩ có thể bứt phá giữa thị trường âm nhạc cạnh tranh khốc liệt, bao gồm yếu tố khách quan như mạng xã hội, công nghệ thông tin cùng sự chăm chút kĩ lượng cho sản phẩm trong từng khâu. Bên cạnh đó là những lợi thế khác giúp ca sĩ dễ có được sự chú ý hơn, chẳng hạn sắc đẹp.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất khiến khán giả ấn tượng chính là cá tính và tố chất của người nghệ sĩ. Đó là những “chất liệu” không thể thiếu.

- Năm 2018, "Đừng như thói quen" lập kỷ lục 9 tuần liên tiếp trong BXH #zingchart. Nhìn lại một năm thành công, anh cảm thấy thế nào?

- Năm 2018, "Đừng như thói quen" lập kỷ lục 9 tuần liên tiếp trong BXH #zingchart. Nhìn lại một năm thành công, anh cảm thấy thế nào?

- 2018 là một năm tôi có nhiều biến động trong sự nghiệp. Tôi chỉ biết thầm cảm ơn tổ nghiệp vì đã lựa chọn, cảm ơn những người đã đồng hành và dành sự ưu ái nhiều cho gương mặt mới.

Đến hiện tại, ca khúc Sao em nỡ có hơn 84 triệu lượt nghe, Đừng như thói quen với gần 342 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Đây là điều hạnh phúc, tự hào đối với một nghệ sĩ trẻ như tôi.

Dẫu vậy, tôi không nghĩ quá nhiều. Mỗi ngày, tôi luôn cố gắng hoàn thiện và “nâng cấp” nhiều hơn để mang lại những sản phẩm tốt nhất cho khán giả.

- Ra mắt một năm đã lập kỷ lục trên #zingchart với con số ấn tượng mà nhiều nghệ sĩ mơ ước. Đã bao giờ anh lo lắng khi sự nổi tiếng đến quá nhanh và có thể đi cũng nhanh, nhất là giữa môi trường showbiz xô bồ?

- Tôi ít quan tâm tới đời sống showbiz, việc mình mình làm. Còn nổi tiếng nhanh hay chậm thì phụ thuộc vào sản phẩm cũng như hình ảnh. Tôi tự thấy bản thân còn nhiều thiếu sót, do đó, không có cảm giác bị ngợp vì sự nổi tiếng.

Nghệ sĩ trẻ xứng đáng được tỏa sáng

- Thành công của “Đừng như thói quen”, “Sao em nỡ” tạo áp lực như thế nào khi anh ra mắt sản phẩm tiếp theo?

- Bất kì nghệ sĩ nào khi ra mắt sản phẩm mới đều cảm thấy áp lực, không riêng tôi. Dù ca khúc trước đó được đón nhận hay không thì sản phẩm sau vẫn cần nhiều tâm huyết, trăn trở với mục tiêu quảng bá âm nhạc ngày một tốt hơn.

Tôi làm việc theo cảm xúc, do đó, một sản phẩm mà tôi phải cảm thấy tốt và tự tin thì mới có thể đưa ra thị trường. Nếu may mắn bài hát được khán giả đón nhận và nhận được giải thưởng âm nhạc như Zing Music Awards (ZMA) thì còn gì tuyệt vời hơn.

Bước sang năm thứ 9, với chủ đề #playnow - cổ vũ cho những xu hướng âm nhạc mới, ZMA chắc chắn là nơi giúp nghệ sĩ trẻ được tỏa sáng. Họ xứng đáng được vinh danh trên sân khấu lớn và cùng nhìn lại hành trình ghi lại dấu ấn cá nhân của các nghệ sĩ trên BXH #zingchart trong năm qua.

- Nhìn lại quãng thời gian thi Vietnam Idol và Jaykii của hiện tại, anh muốn là ai?

- Nếu không có Trần Anh Quân của Vietnam Idol thì chắc cũng không có JayKii ngày hôm nay. Tôi luôn trân trọng những gì từng trải qua hay vấp phải, dù chuyện đã lâu hay chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Nhờ vậy, tôi biết suy nghĩ hơn và vững vàng với đam mê cũng như cuộc sống sau này.

- Nhắc đến Jaykii luôn là những bản ballad buồn, trong tương lai anh có định đổi mới bản thân, theo đuổi hình ảnh táo bạo hơn?

- Tôi từng nói mình ngã ở đâu sẽ đứng dậy ở đó. Và khi quay lại làm nghệ thuật chuyên nghiệp, tôi tự đặt cho mình một quy tắc, đó là luôn đổi mới bản thân, tuyệt đối không đi lại vào vết xe đổ bằng mọi giá.

Còn sự thay đổi thế nào, táo bạo hơn hay vẫn nhẹ nhàng thì tôi xin giữ bí mật và tiết lộ qua các sản phẩm sắp tới.

Minh Hạo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ca-si-dung-nhu-thoi-quen-khong-muon-mai-chi-la-mot-hien-tuong-post900460.html