Ca sĩ Đức gốc Việt 9x tìm tài năng để hợp tác sản xuất âm nhạc

Thùy My - một tài năng âm nhạc trẻ của Đức đã và đang có những chuyến trở về quê hương Việt Nam với khát khao cháy bỏng tìm kiếm tài năng để cùng hợp tác sản xuất âm nhạc.

Cơ duyên trở về Việt Nam biểu diễn

Thùy My sinh năm 1994, có cha mẹ gốc Việt, là ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc được sinh ra và lớn lên tại thành phố Dresden, CHLB Đức. Dù vậy, nhưng Thùy My nói tiếng Việt không thua kém bất kỳ người bản xứ nào.

Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình không ai theo đuổi nghệ thuật, nhưng khi bố mẹ phát hiện ra tài năng ca hát của cô từ khi mới biết nói nên ngay từ 5 tuổi cô đã được học Piano. Khi vào đại học, thậm chí cha mẹ còn cho cô theo học ngành kinh tế để hi vọng sẽ “nối nghiệp”. Nhưng vì niềm đam mê không thể sống thiếu âm nhạc, bằng tài năng, sự nỗ lực học hỏi cô đã cô đã tự mày mò để học thêm đàn guitar và giờ đây trở thành một ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất trẻ được chú ý tại Đức và nhiều quốc gia khác.

Ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất 9X gốc Việt - Thùy My

Hiện tại, cô là nhạc sĩ gốc Việt duy nhất được ký hợp đồng cho công ty âm nhạc lớn nhất thế giới Universal Music tại Đức. Bên cạnh đó, cá nhân cô cũng có một công ty nhỏ để sản xuất âm nhạc. Cô đã từng hợp tác với nghệ sĩ và nhà sản xuất danh tiếng ở châu Âu, Mỹ. Hiện cô đang có nguyện vọng hợp tác với các ca sĩ, nhạc sĩ tài năng của Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 3 vừa rồi, cô đã được công ty Universal cử đi để tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ ở Việt Nam để hợp tác với nhạc sĩ bên châu Âu. Trên con đường tìm kiếm đó, cô đã gặp được nhiều bạn trẻ đang hoạt động nghệ thuật ở Hàt Nội và TP. Hồ Chí Minh, trong đó có DJ Minh Trí. Sau khi nghe những sản phẩm của cô sáng tác và hát, DJ Minh Trí đã mời cô ở lại Việt Nam thêm vài tuần để hợp tác với anh trong đêm nhạc NEX Music Festival.

Là người Đức gốc Việt, nên trong dịp trở về Việt Nam biểu diễn theo lời mời của DJ nổi tiếng Minh Trí tại đêm nhạc điện tử NEX Music Festival by Vinaphone ở Ecopark Hà Nội ngày 5/5. Được biết, NEX Music Festival 2018 quy tụ dàn DJ đình đám trong nước và quốc tế, cùng nhau biểu diễn trên sân khấu với hệ thống âm thanh, ánh sáng được đầu tư quy mô.

Tại đêm nhạc điện tử NEX Music Festival Thùy My sẽ là ca sĩ Đức gốc Việt duy nhất được đứng trên sân khấu thể hiện ca khúc Smile – nụ cười. Bài hát này được coi là Festival Anthem – bài tủ của đêm nhạc. Bài hát này được sản xuất bởi một nhóm nhạc sĩ gồm DJ Minh Trí, Max Benderz, Olly Bùi và Thùy My trong vòng hai tuần. Thùy My tiết lộ, bài hát sẽ được phát hành sau NEX Music Festival bằng hai thứ tiếng Anh và Việt.

Khát khao tìm kiếm tài năng âm nhạc để hợp tác

Thùy My chia sẻ, vì quản lý trực tiếp của cô là người gốc châu Á nên rất quan tâm đến thị trường âm nhạc châu Á. Theo đánh giá của người quản lý này thì hiện nay Hàn Quốc và Nhật Bản có nền âm nhạc rất phát triển trong khi tại Việt Nam lại gần như bằng 0. Vì thế, quản lý và bản thân Thùy My muốn khi trở về Việt Nam phải tìm cách kết nối với những tài năng trẻ để sau đó có thể hợp tác về lĩnh vực âm nhạc.

Nhận xét về thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay, Thùy My cho rằng rất khác với Đức – nơi cô đang sống cũng như nhiều quốc gia khác. Theo Thùy My, thị trường âm nhạc Việt Nam phần lớn là các hoạt động showbiz, chủ yếu thấy đời tư của nghệ sĩ là chính. Không những thế, khi ca khúc được tung ra, đến với công chúng lại phụ thuộc vào quá nhiều những lượt “like”. Hiện nay, Việt Nam còn thiếu những nơi biểu diễn của nghệ sĩ dành cho người hâm mộ. Thường chỉ những nghệ sĩ tên tuổi làm live show hoành tráng, còn lại là đi biểu diễn ở các buổi tiệc, sự kiện… nó làm cho tính chất của buổi biểu diễn và nghệ sĩ khác đi. Nếu ở Đức hay những nước châu Âu, ngay cả nghệ sĩ trẻ cũng có nhiều buổi diễn thường xuyên, dù nhỏ nhưng vẫn có khán giả riêng với khoảng 1000 người.

Một tiết mục biểu diễn của Thùy My

Trở ngại nữa của thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay, theo Thùy My là vấn đề bản quyền và thói quen thưởng thức âm nhạc miễn phí. Nhưng dù thế nào Thùy My vẫn tin vào thế hệ trẻ sẽ có sự thay đổi tích cực. Thùy My cho biết cô sẵn sàng kiên trì, chờ đợi, tìm kiếm, có thể mất 5 năm, hay nhiều hơn để nâng tầm âm nhạc Việt, để có thể thay đổi thị trường âm nhạc Việt trong tương lai.

Thùy My tiết lộ, hiện đã chủ động liên lạc với rất nhiều nhà sản xuất trẻ của Việt Nam như Slim V, Hoàng Touliver…và thực hiện nhiều buổi gặp mặt của các nghệ sĩ. Những nghệ sĩ tài năng nào muốn âm nhạc vươn xa, đến với các thị trường nổi tiếng trên thế giới thì hãy liên lạc với Thùy My, cô đang hi vong và chờ đợi.

Hà Anh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/ca-si-duc-goc-viet-9x-tim-tai-nang-de-hop-tac-san-xuat-am-nhac-335017.html