Ca sĩ đối phó thế nào với nạn phe vé?

Mỗi khi tổ chức liveshow hay một đêm biểu diễn, vấn đề đau đầu nhất của ca sĩ chính là nạn phe vé. Hầu như tất cả các đêm nhạc dù cháy vé hay không, vẫn đều xảy ra tình trạng vé chợ đen.

Các đêm nhạc phát hành vé thế nào?

Thông thường, vé được phát hành cho các đêm nhạc sẽ được bày bán ngay quầy bán vé trước cổng nơi diễn ra đêm nhạc. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, ngày nay hình thức bán vé online cũng được nhiều chương trình áp dụng để tiện lợi cho khán giả và hạn chế vấn nạn phe vé đang diễn ra tràn lan. Phát hành vé có thể do Ban tổ chức hoặc thông qua một đơn vị trung gian thực hiện.

Tuy đã có hình thức bán vé online nhưng bán vé truyền thống tại quầy vẫn được rất nhiều người lựa chọn. Thứ nhất, họ muốn chắc chắn việc mình đã sở hữu được vé. Thứ 2, có rất nhiều chương trình mà đối tượng khán giả chủ yếu là những người lớn tuổi ít tiếp cận với các dịch vụ thông qua internet nên mua vé trực tiếp sẽ dễ dàng hơn. Thứ ba, sở thích cá nhân thích cảm giác được tận tay đi mua vé để xem chương trình mà họ yêu thích.

Vé chợ đen luôn có mặt trước các sân khấu, sân vận động (Ảnh: Internet)

Đối phó thế nào với nạn phe vé ?

Trước mỗi quầy bán vé tại các nhà hát, không khó bắt gặp hình ảnh của những người bán vé chợ đen ngồi công khai để câu khách. Họ sẽ mua vé tại phòng vé và sau đó bán lại cho khách với giá đắt hơn rất nhiều so với giá trị thực tế. Vì họ cũng mua vé bình thường như những khán giả khác nên nhân viên tổ chức không có lý do nào không bán vé cho họ.

Có rất nhiều nguyên nhân để dẫn đến tình trạng vé chợ đen và họ thường có cả một đường dây liên minh với nhau. Ở mỗi chương trình biểu diễn, đều có vé mời và số vé mời đó thường xuyên được bán lại cho những người phe vé. Nguyên nhân tiếp theo đến từ người phát hành vé, họ sẽ tuồn vé ra ngoài cho những người phe vé. Sau đó, hai bên sẽ ăn chia lợi nhuận với nhau mà vẫn đảm bảo được doanh thu để nộp về cho Ban tổ chức. Thậm chí, có những người gạ mua vé thừa của khán giả bằng với giá niêm yết, hoặc cao hơn một chút, trước giờ biểu diễn để bán lại. Còn nếu giờ biểu diễn đã bắt đầu mà khán giả còn dư vé, họ sẽ hỏi mua với giá rẻ hơn, sau đó bán lại cho những khán giả đến trễ với giá cao hơn giá họ đã thu vào một ít.

Tình trạng này diễn ra theo quy luật của thị trường nên rất khó ngăn chặn hoặc chấm dứt hoàn toàn. Đã có rất nhiều giải pháp được thực hiện như một chứng minh nhân dân, một số điện thoại chỉ có thể mua tối đa là 2 đến 4 vé hoặc bán vé online cho những người đăng ký qua internet. Tuy nhiên, những cách này cũng chỉ có thể hạn chế phần nào chứ không thể chấm dứt hoàn toàn.

Chen lấn mua vé AFF Cup 2018 (Ảnh: Zing)

Không chỉ trong lĩnh vực ca nhạc, mà vé chợ đen còn có tại các sân khấu kịch, các sân vận động và đặc biệt cao trào nhất hiện nay là tình trạng người hâm mộ đổ xô mua vé chợ đen để xem AFF Cup 2018 do cháy vé tại quầy.

Hiểu Thiên

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/ca-si-doi-pho-the-nao-voi-nan-phe-ve-d72151.html