Ca sĩ Đoan Trường từ bỏ đỉnh cao sự nghiệp sống an yên với cơm hộp 30.000 đồng

Nam ca sĩ nổi tiếng một thời sống cùng mẹ và em gái trong căn nhà ngay trung tâm thành phố. Anh nói, mỗi ngày nếu không nấu cơm sẽ chỉ kêu cơm hộp 30 ngàn đồng, sống giản đơn và an yên...

 Ca sĩ Đoan Trường

Ca sĩ Đoan Trường

Yêu người, yêu đời

Đoan Trường ít đi hát nhiều năm nhưng tháng nào báo chí cũng viết về anh vài ba bài, dù anh chẳng tạo scandal hay xuất hiện trong show diễn tưng bừng nào. Với tôi, Đoan Trường là 1 "ca" lạ trong giới showbiz, từ khi anh chạy tất bật đi diễn từ tụ điểm này qua tụ điểm khác, cho tới khi anh ngưng hát để tập trung vào công việc quản lý cho tập đoàn có thương hiệu giày nổi tiếng thế giới tại Việt Nam. Và tới thời điểm này, anh đã nghỉ hẳn đi làm khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, để sống đời tự do, đúng nghĩa "nghỉ hưu tuổi 40". Sống khoáng đạt, ung dung tự tại, giản đơn và bình tâm.

Ở Đoan Trường có điều gì thu hút truyền thông tới vậy?

Ca sĩ Đoan Trường

Tôi nghĩ, trước hết do Đoan Trường là người tận tâm, nhiệt tình với bạn bè và mọi người xung quanh. Anh chăm chút cho sự quan tâm ấy, dù có thể lần đầu tiên gặp mặt. Anh dành thời gian tìm hiểu người tới phỏng vấn anh, việc lẽ ra chỉ dành cho nhà báo tìm hiểu về nhân vật. Anh biết cách chia sẻ với từng nhà báo, từng đề tài bài báo. Sự tinh tế và nhạy cảm ấy, không chỉ từ lý do nghệ sĩ tính mà là bề dày tích lũy nghệ thuật sống mà Đoan Trường đã trải nghiệm và thu thập được.

Đoan Trường kể chuyện, ngày trước ba mẹ anh không khá giả do bị mất khoản tiền lớn từ vụ hùn hạp vào công ty nước hoa Thanh Hương, nên cả gia đình rơi vào sự thiếu trước hụt sau. Nhưng, trời cho Đoan Trường sự thông minh vượt trội so với chúng bạn, anh có thành tích học tập xuất sắc nên được du học tại Nga. "Khi sang nước bạn, tôi nghĩ cần phải vừa học vừa làm để có tiền gửi về Việt Nam lo cho gia đình. Ba năm liền, tôi đều đạt Giải nhất Tiếng hát sinh viên tại Moscow, và tôi bắt đầu đi diễn tại các nhà hàng, quán bar, các sự kiện để có thu nhập. Những bài hát trữ tình tôi thường hát thời đó như: Đừng xa em đêm nay; Đêm nay ai đưa em về… Người Việt sinh sống và học tập tại Nga những năm 1990 hầu hết đều biết tôi", Đoan Trường cho biết.

Sau 8 năm học tập và sinh sống tại Nga, năm 1995, Đoan Trường trở về nước. Anh tham gia vào sự sôi động của các sàn diễn tại TPHCM. Thời điểm ấy, khán giả nhớ có 4 ca sĩ tên Trường "tung hoành ngang dọc" khắp các tụ điểm sân khấu: Lam Trường, Đan Trường, Đoan Trường và Vân Trường. Bốn ca sĩ tên Trường còn làm show diễn chung tại Nhà hát Hòa Bình với số lượng fan đông nghẹt.

Với Đoan Trường, anh không chỉ đi hát. Với kiến thức được đào tạo tại Nga cùng sự thông minh trời phú, Đoan Trường sau khi về nước đã vào các tập đoàn nước ngoài làm việc. Sau nhiều năm cố gắng phấn đấu, Đoan Trường đã giữ chức vụ cao của các tập đoàn này. Nhưng, khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp với mức lương khủng, anh đã nghỉ việc để trở về sống cuộc đời "cho chính mình"…

Biết đủ là đủ

"Tôi đi làm từ sáng tới tối, 23h đêm vẫn còn ngồi làm việc ở công ty, trả lời email của các sếp từ nước ngoài do lệch múi giờ. Ngày nào cũng như vậy, tôi tự thấy sao cuộc đời của mình lại rơi vào vòng xoáy mệt mỏi đến vậy. Tôi còn không có thời gian đi nghỉ, đi xài tiền. Vậy thì kiếm nhiều tiền để làm gì?", ca sĩ Đoan Trường kể về lý do vì sao lại rời công việc khi sự thành công đang ở trên đỉnh cao. Đoan Trường cũng ít đi diễn hơn, dù không phải rời bỏ hẳn micro. Đến giờ, anh vẫn thỉnh thoảng xuất hiện hát ở sự kiện hoặc sân khấu nào đó tại TPHCM nhưng tần suất vô cùng khiêm tốn. Đoan Trường sống chậm rãi, tận hưởng khoảnh khắc và thời gian cho cuộc đời của mình.

Nam ca sĩ cho biết, anh "hơi lạ" so với người khác, có lẽ ở điểm khác biệt này. Người ta thường không dừng lại được khi mọi cơ hội còn đang trải dài phía trước, nhưng Đoan Trường thì lại chủ động ngưng ngang. Anh thấy biết đủ là đủ, đơn giản vậy thôi.

Trong căn nhà mặt tiền có vị trí đắc địa ngay trung tâm quận 3 của TPHCM, mỗi ngày Đoan Trường nhẩn nha vui chơi theo cách của bản thân. Anh thường bắt đầu cho các cuộc gặp gỡ sớm nhất là sau 14h. Đoan Trường chủ yếu xài thời gian cho sự nghỉ ngơi, thư giãn và sở thích cá nhân. Anh ăn uống đơn giản, sống ít cầu kỳ, miễn sao phù hợp với chính mình.

Vui trong sự an yên, chính là Đoan Trường thời điểm này. Một sự trải nghiệm rất thú vị và đáng sống…

Đinh Thu Hiền

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ca-si-doan-truong-tu-bo-dinh-cao-su-nghiep-song-an-yen-voi-com-hop-30000-dong-20210529223912083.htm