Ca sĩ Đinh Hương: Tôi 'mắc bệnh' quá cầu toàn trong âm nhạc

Cùng xuất phát điểm như Hương Tràm, Trúc Nhân... thậm chí được đánh giá có năng lực vượt trội nhưng sự nghiệp âm nhạc của Đinh Hương lại có phần thụt lùi so với đồng nghiệp. Chọn cho mình dòng nhạc soul kén khán giả nhưng Đinh Hương luôn mỉm cười và hết lòng với những dự án mới. Cô tin, đi chậm không có nghĩa là đến sau.

- Là Á quân Giọng hát Việt 2012, Đinh Hương từng gây sốt với chất giọng nội lực, cá tính và phong cách rất điên. Có nhan sắc, có chất giọng, phong cách riêng biệt lại sáng tác rất cừ khôi, ai cũng đoán chắc rằng bạn sẽ tiến xa trên con đường âm nhạc. Thế nhưng dù đã ra mắt ba album ("Soul", "Đinh Hương Sings The Golden Oldies" và "Love Đinh Hương") cùng nhiều single được giới chuyên môn đánh giá cao, tại sao tên tuổi của bạn vẫn chưa nổi bật? Phải chăng con đường bạn đi quá hẹp?

+ Đúng là con đường tôi chọn không có nhiều người đồng cảm. Nhưng chính vì vậy, tôi càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Vì soul còn xa lạ với khán giả Việt, nên để gần gũi hơn, tôi chọn cách trộn chất pop vào. Mọi người thấy tôi ít ra sản phẩm âm nhạc trong suốt 8 năm làm nghề nhưng thực chất tôi chưa bao giờ ngừng hoạt động dù chỉ một ngày.

Tôi luôn nghĩ về âm nhạc và tìm kiếm ý tưởng mới ngay cả lúc im ắng nhất. Đôi lúc tôi cũng tự chất vấn bản thân mình. Nhưng tôi tin khi mình cố gắng và dồn mọi tâm huyết vào mỗi sản phẩm thì sớm muộn gì quả ngọt sẽ đến.

Bây giờ, dù âm nhạc của tôi không gây sốt với đám đông nhưng luôn có một lượng khán giả trung thành, luôn được giới chuyên môn đánh giá hoàn hảo thì đó cũng là điều tôi rất biết ơn, trân trọng. Đi chậm không có nghĩa là đến sau, đến sau không có nghĩa là không rực rỡ. Tôi không sốt sắng. Mọi thứ hãy để cho thời gian trả lời.

- So sánh sự nghiệp với các ca sĩ cùng trưởng thành từ cuộc thi "Giọng hát Việt" 2012 như Bảo Anh, Hương Tràm, Trúc Nhân, Bùi Anh Tuấn…, bạn có cảm thấy buồn lòng khi mình chậm tiến hơn họ không?

+ Tôi mừng cho sự thành công của các đồng nghiệp cùng trang lứa nhưng chưa bao giờ cảm thấy chạnh lòng hay ganh tị với họ. Nếu bạn đã quá hiểu mình là ai, mình thuộc về nơi nào thì bạn sẽ chẳng bao giờ lấy tiêu chuẩn thành công của người khác để làm thước đo cho mình. Các bạn có con đường riêng của các bạn, tôi có con đường của riêng tôi. Mỗi ngày, điều thúc giục tôi phải cố gắng hơn chính là vượt qua bản thân mình, bứt phá những giới hạn. Tôi không việc gì phải ồ ạt ra sản phẩm khi sản phẩm đó không có gì hay ho, mới mẻ.

- Đinh Hương là người rất kỹ tính. Có phải đây cũng là nguyên do khiến âm nhạc của bạn khá an toàn, chưa thực sự bứt phá?

+ Tôi cầu toàn đến mức thành … bệnh! (cười). Âm nhạc là tất cả gia tài của tôi nên tôi càng kỹ tính hơn nữa. Tiền dành dụm làm album có thể mua được vài căn chung cư rồi. Nhưng tôi không ham mua xe, mua nhà mà đầu tư hết cho sự nghiệp.

Theo đuổi sự ưu tú trong âm nhạc nên tôi ôm đồm khá nhiều việc: từ sáng tác, thể hiện đến khâu sản xuất, hòa âm… Thú thật, tôi mong tìm được những cộng sự hiểu mình để có thể san sẻ bớt công việc cho tôi toàn tâm toàn ý vào chuyên môn. Nhưng có lẽ tôi khó tính quá và âm nhạc lại có những màu sắc riêng, in đậm dấu ấn cá nhân nên mãi chưa tìm được ai như ý. Tôi thích tự sáng tác và hát vì lúc đó mới thể hiện đúng con người mình.

Dù rất mệt nhưng mọi việc tôi đều phải nhúng tay vào mới có thể yên tâm được. Tôi muốn mỗi sản phẩm đều phải thật hoàn hảo, chỉn chu từ nốt nhạc, hình ảnh đến dòng chữ trên poster… Công đoạn cuối cùng của các album tôi đều gửi sang Mỹ, nhờ kỹ sư âm thanh hoàn thiện.

Trước đây, album "Đinh Hương Sings The Golden Oldies" phải in lại 5, 6 lần vì lúc thì màu nhòe, lúc thì chữ bị lỗi. Dù bị một lỗi nhỏ xíu tôi cũng phải sửa lại cho bằng được. Điệp khúc sửa đi làm lại khiến mọi người sốt ruột thay cho tôi. Trong MV "Nếu hôm nay là ngày tận cuối để yêu" hồi năm ngoái, tôi đòi quay đi quay lại cảnh hôn tới 50 lần mới hài lòng. Ekip bị tôi hành đứ đừ dưới trời nắng nóng 40 độ.

- MV "Nếu hôm nay là ngày tận cuối để yêu" là sản phẩm mới nhất của Đinh Hương sau một năm vắng bóng. Sao bạn lại chọn hình ảnh ngọc nữ trong trẻo để trở lại đường đua V-pop trong khi khán giả từng ấn tượng với một Đinh Hương gai góc, "điên khùng" xưa kia?

+ Âm nhạc là nơi bảo vệ trọn vẹn tâm hồn tôi, sao cho nó được an yên nhất. Nhờ vậy, tôi miễn nhiệm với thị phi showbiz để được tự do vùng vẫy với lý tưởng của mình. Ca khúc "Nếu hôm nay là ngày tận cuối để yêu" được tôi sáng tác trong khoảng thời gian buồn nhất sau khi chia tay. Tình yêu đó rất đẹp nhưng tôi không nuối tiếc khi nó đã rời xa.

Ca sĩ Đinh Hương và nam diễn viên người Thái Lan trong MV "Nếu hôm nay là ngày tận cuối để yêu".

Ca sĩ Đinh Hương và nam diễn viên người Thái Lan trong MV "Nếu hôm nay là ngày tận cuối để yêu".

Có sự chia ly nào mà không để lại nhiều trăn trở và khổ đau? Nhưng tôi là người hết mình khi yêu nên khi ra đi dù có khổ đau thì vẫn rất thanh thản. Do vậy bài hát mang những cảm xúc sâu lắng, lãng mạn rất thật cho những người đã từng yêu. Bài hát nhắn nhủ mọi người rằng: không có gì là mãi mãi, cuộc sống này luôn có kỳ hạn và tình yêu cũng vậy. Khi chúng ta chạm vào điểm cuối cùng của kỳ hạn đó cũng là lúc ta rời xa nhau. Chính vì thế, hãy trân trọng từng khoảnh khắc ở bên nhau, để giây phút chia xa cũng sẽ là những kỉ niệm đẹp đáng nhớ, để chẳng ai phải hối tiếc. Tôi chọn sự lãng mạn, nhẹ nhàng để khán giả thấy được một Đinh Hương nhiều màu sắc.

Song, đó chỉ là một khía cạnh của con người tôi. Đinh Hương gai góc, mạnh mẽ ngày xưa vẫn còn đó. Tôi luôn trung thành với cảm xúc của mình và âm nhạc thể hiện cảm xúc đó. Dù có cá tính như thế nào thì khi bên người mình yêu, tôi cũng chỉ là một cô gái dịu dàng bé nhỏ, yếu đuối cần được yêu thương, che chở. Sắp tới, nhiều dự án sẽ hứa hẹn về một Đinh Hương điên khùng, cá tính như ngày nào.

- Trong MV này có sự xuất hiện của diễn viên Thái Lan Ice Panuwat. Phải chăng Đinh Hương cũng chạy theo "mốt" mời ngôi sao ngoại quốc để thể hiện đẳng cấp như nhiều ca sĩ trẻ khác?

+ Với tôi, việc mời nghệ sĩ quốc tế hợp tác trong sản phẩm âm nhạc là sự trân trọng khán giả. Ca sĩ chúng tôi phải yêu khán giả của mình lắm, phải tâm huyết với sản phẩm lắm thì mới gạt đi tất cả những khó khăn để mang đến những điều tốt nhất, nâng cao chất lượng hình ảnh và âm nhạc qua mỗi sản phẩm. Bởi không phải nghệ sĩ cứ thích là mời được sao ngoại như một trào lưu. Mời sao ngoại không chỉ tốn kém tiền bạc mà còn rất khó khăn.

Ngoài ra, dù là nghệ sĩ quốc tế nhưng tiêu chí hàng đầu của tôi phải là hợp vai vì họ sẽ là nhân tố đại diện cho âm nhạc Đinh Hương. Do không chọn được nghệ sĩ nào trong nước hợp với hình ảnh trong MV nên tôi phải "săn lùng" nghệ sĩ quốc tế. Đến khi biết Ice Panuwat, thấy vẻ ngoài và cách diễn của cậu ấy quá hợp với nhân vật nên tôi gửi lời mời.

- Đinh Hương vừa hoàn thành xuất sắc vai trò huấn luyện viên trong chương trình "Trời sinh một cặp", đưa "học trò" Thanh Hương lên ngôi vị cao nhất. Vậy sắp tới bạn có định tham gia các gameshow âm nhạc hay dự án nào mới không để phủ sóng thêm tên tuổi của mình?

+ Tôi rất biết ơn khi công sức của mình được khán giả ghi nhận. Thanh Hương có chất giọng rất tốt và cố gắng không ngừng nên cô ấy đoạt giải cao nhất là điều dễ đoán. Tôi vẫn còn rất nhiều dự định trong tương lai. Có thể tôi sẽ tham gia thêm một vài gameshow hoặc đóng phim… nhưng ưu tiên số một vẫn là chuyên môn âm nhạc. Nó là sinh mệnh của tôi rồi.

- Xin cảm ơn Đinh Hương về cuộc trò chuyện!

Phan Thi Uyên (thực hiện)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/tu-lieu-van-hoa/ca-si-dinh-huong-toi-mac-benh-qua-cau-toan-trong-am-nhac-584328/