Ca sĩ - diễn viên Hà Phương ra mắt tiểu thuyết 'Đi tìm Julia'

Chiều ngày 10/12, nữ ca sĩ - diễn viên Hà Phương đã chính thức ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay mang tên 'Đi tìm Julia'. Đi tìm Julia là cuốn tiểu thuyết dựa theo kịch bản phim cùng tên do nhóm tác giả Chu Trần Hà Phương (tức ca sĩ – diễn viên Hà Phương), Nguyễn Thị Minh Ngọc và Katz Judy chấp bút.

Theo Hà Phương cho biết thì chính chị là người dựng lên concept kịch bản phim và chuyển thể sang tiểu thuyết. Trong quá trình viết, Nguyễn Thị Minh Ngọc hỗ trợ Hà Phương về phần tiếng Việt, còn Katz Judy thì giúp Hà Phương về phần tiếng Anh (ở Mỹ, Đi tìm Julia đã được xuất bản với hai phiên bản tiếng Việt và Tiếng Anh).

Hà Phương và nhà văn Trần Nhã Thụy - người dẫn chương trình chính trong buổi ra mắt chiều 10/12

Đi tìm Julia là câu chuyện kể về mối tình tuyệt đẹp giữa Mike – một doanh nhân thành đạt người Mỹ (gốc Paris) với Phương Hà một ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc quê hương trữ tình ở Việt Nam.

Trong bối cảnh của Sài Gòn, một mối tình “sét đánh” xảy ra. Sau đó hai người kết hôn và qua Mỹ sống. Phương Hà đưa theo cả mẹ già, vì lúc này cô chỉ còn mỗi mẹ. Điều đáng nói là Phương Hà mang thai và sinh con ngay tại Sài Gòn, đến khi con gái Julia được 4 tuổi thì mới đưa sang Mỹ định cư cùng chồng. Nhưng chỉ 1 năm sau, khi Julia mới 5 tuổi thì Phương Hà mất do tai nạn ô tô, khi cùng chồng con trên đường trở về nhà, do Mike cầm lái.

Hà Phương vui vẻ giới thiệu tiểu thuyết đầu tay cua mình với báo giới

Julia càng lớn càng giống mẹ, nhưng thay vì đi theo con đường ca hát thì cô lại chọn kịch sân khấu. Sau mười mấy năm trời cặm cụi làm việc và lo cho con, Mike gặp và yêu Jenifer, một người phụ nữ 42 tuổi nhưng cá tính. Tuy nhiên, Julia lại không chấp nhận việc chia sẻ ba với người phụ nữ khác; trong ngày ba cô cầu hôn Jenifer, cô bỏ đi và đau đớn nhận ra mình yêu chính ba ruột của mình. Cô uống khá nhiều và quậy phá nên bị đưa vào đồn cảnh sát. Trong khi Mike đến bảo lãnh cho con gái, Julia gặp Jenifer ngoài xe, cô đột ngột bỏ đi, khi ngang qua đường, nhìn thấy chiếc xe đang chạy thẳng tới, Jenifer đã lao ra đẩy Julia vào vệ đường nên đã bị xe đâm. Không may vụ tại nạn ấy đã cướp đi đứa con của Jenifer và Mike khi mới chỉ vài tuần tuổi.

Thêm một cú sốc lớn khi bà ngoại – người gắn bó với cô từ nhỏ đột ngột qua đời. Nhân cơ hội này, Mike muốn làm lành với con gái nhưng Julia vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận ba mình có người yêu mới, trong khi tình yêu của cô dành cho ba cứ ngày một lớn. Cuối cùng Julia nhận ra đó chính là điều sai trái, sự ích kỷ; cô dũng cảm thú nhận điều đó và gửi lời xin lỗi ba trong vở kịch Hamlet mà cô được đóng vai chính. Xong vở diễn, Julia về Việt Nam thay mẹ tiếp tục giúp đỡ các em mồ côi. Bạn diễn và đồng thời cũng là người yêu của Julia quay về Việt Nam tìm cô và rồi 2 người cùng trở về Mỹ, đoàn tụ với Mike và Jenifer.

Đó là câu chuyện chính của tiểu thuyết, cũng như là diễn biến chính của bộ phim cùng tên.

Có thể thấy, đây là là một tiểu thuyết tâm lý với kết cấu truyền thống điển hình, với những gay cấn về nội tâm cũng như hành động. Sự thành công của tiểu thuyết là mô tả được suy nghĩ, tâm trạng của một người nghệ sĩ Việt giữa xã hội thượng lưu nước Mỹ. Nếu như định mệnh đã cướp đi một Phương Hà đầy khát khao, cũng như đầy trăn trở trong nghệ thuật, thì Julia, mặc dù lớn lên và trưởng thành ngay tại đất Mỹ cũng đương đầu với rất nhiều khó khăn trên con đường nghệ thuật. Ở một nơi mà đẳng cấp nhiều khi chỉ được nhìn nhận, đánh giá qua cách phát âm tiếng Anh chuẩn; thì đó là một sự trớ trêu, nhưng cũng là sự thử thách tưởng chừng không bước qua được. Bóc tách những khía cạnh tâm lý đó, tiểu thuyết cung cấp một “vùng sống” mới đầy thú vị.

Cô hào hứng trả lời các câu hỏi của phóng viên

Đi tìm Julia hay chính là Julia đi tìm lại những giá trị cốt lõi của tinh thần người Việt hôm nay. Hay chính là bước khám mới của ca sĩ – diễn viên Hà Phương trong công việc viết lách, mà chị mới thử sức lần đầu tiên.

Hà Phương vốn là một ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam, chị gái Hà Phương là ca sĩ Cẩm Ly, còn em gái là ca sĩ Minh Tuyết. Có thể nói, cả ba chị em Hà Phương đều có tài năng ca hát bẩm sinh. Dòng nhạc mà Hà Phương theo đuổi là dòng nhạc quê hương với âm hưởng dân ca Nam Bộ. Cũng như chị và em gái, Hà Phương có nhiều fan hâm mộ ở nhiều lứa tuổi và khắp các vùng miền. Sau một thập niên, mặc dù sống ở Mỹ, nhưng nhắc đến Hà Phương người ta vẫn nhớ đến những ca khúc như: Hoa cau vườn trầu, Dòng sông & nỗi nhớ, Ru lại vầng trăng, Thương nhau lý tơ hồng vv…

Xuân Thủy

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/ca-si--dien-vien-ha-phuong-ra-mat-tieu-thuyet-di-tim-julia-65611