Ca sĩ đầu thú cảnh sát sau khi tông xe bỏ chạy

Ca sĩ Corey Jones, còn có nghệ danh là DB da Kid, đã ra đầu thú cảnh sát ngày 3-8, sau khi tông một phụ nữ lái xe tay ga rồi bỏ chạy. Hậu quả của vụ tai nạn là 1 người chết, 1 người trọng thương ở chân.

Nạn nhân vụ tai nạn là Kelly Marie Black, 40 tuổi, lái xe tay ga giữa vùng Orlando và Tampa ở Mỹ. Cô bị chiếc SUV của Corey Jones tông từ phía sau khiến bị thương, ngã ra đường. Sau khi chiếc SUV bỏ chạy, Kelly Marie Black được 2 người dừng lại giúp đỡ nhưng lại bị chiếc xe khác tiếp tục tông vào và bỏ chạy.

Hiện trường vụ tai nạn

Rapper Corey Jones

Hậu quả, sau 2 cú tông xe bỏ chạy, Kelly Marie Black thiệt mạng, 1 trong 2 người giúp đỡ cô bị trọng thương ở chân. Cảnh sát xem lại camera giám sát và phát hiện chiếc SUV bỏ chạy đầu tiên thuộc về rapper Corey Jones và đăng tải thông tin trên truyền thông.

Corey Jones đã đến cảnh sát đầu thú, thừa nhận hành vi của mình. Cảnh sát chưa công bố nạn nhân thiệt mạng vì cú tông đầu tiên hay do chấn thương sau cú tông thứ hai. Việc khám nghiệm thi thể sẽ cho kết quả chính xác hơn.

Cảnh sát nói rằng bài rap tiếp theo của Corey Jones có thể được sáng tác trong tù. Bạn gái của rapper này khai rằng anh biết mình tông trúng cái gì đó nhưng không rõ ràng vì đã uống rượu. Anh đối mặt cáo buộc rời khỏi hiện trường vụ tai nạn với nạn nhân bị chấn thương nghiêm trọng và lái xe thiếu thận trọng gây ra chấn thương nghiêm trọng cho nạn nhân.

Minh Khuê (Theo Daily Mail)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/ca-si-dau-thu-canh-sat-sau-khi-tong-xe-bo-chay-20180804152516357.htm