Ca sĩ Đào Mác: Làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ

Theo quan điểm của ca sĩ Đào Mác, thời nay, làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ. Thế hệ của những 'chàng trai chải chuốt' thực ra đã xuất hiện từ hơn 20 năm trước.

 Ca sĩ Đào Mác

Ca sĩ Đào Mác

Với sự kết hơp giữa sơ mi, quần âu, quần jeans, áo phông, những trang phục đó không quá kén người mặc, lại dễ tôn lên sự khỏe khoắn, trẻ trung nên được nhiều nam giới tận dụng tối đa. "Nhưng cũng vì như vậy nên thời trang dành cho nam giới trước đây không đa dạng. Sự đơn giản trong thời trang của nam giới Việt còn thể hiện trong những gam màu đơn sắc và kiểu dáng truyền thống mà họ chọn cho trang phục của mình. Thế nhưng thời đó đã qua rồi", Đào Mác chia sẻ.

Khán giả thường thấy Đào Mác xuất hiện tại các sự kiện hay lên hình với áo sơ mi, vest và áo dài nhưng nam ca sĩ khẳng định, ở ngoài đời, trang phục mà anh yêu thích và hay mặc nhất là những bộ đồ "bụi bặm". "Tôi không sợ bị đánh giá là ca sĩ hát nhạc cổ điển mà ăn mặc "lầy lội". Bởi chúng ta không thể gò bó mình theo hình tượng trên sân khấu hay các sự kiện. Điều đó sẽ làm mất đi sự sáng tạo của nghệ sĩ. Ngay cả khi diễn các vở nhạc kịch, tôi đã mặc nhiều loại trang phục, từ hiện đại đến "bụi bặm", để hóa thân vào các vai diễn. Không chỉ là opera, có những chương trình Rock Symphony, tôi cũng dùng những bộ đồ ngầu, cá tính cho những đêm nhạc như vậy", nam nghệ sĩ cho biết.

Ca sĩ Đào Mác

Lý giải về hình tượng "đóng gói" với sơ mi, vest trên sân khấu, Đào Mác chia sẻ, đó là để phù hợp với các chương trình ca nhạc với những ca khúc Cách mạng, về quê hương hoặc các chương trình nhạc cổ điển. Là một nghệ sĩ, anh cần tuân thủ "format" của chương trình, trong đó có thời trang biểu diễn. Sở hữu chiều cao 1m78 với khuôn mặt điển trai, nụ cười tươi sáng, Đào Mác là một trong những gương mặt ca sĩ, diễn viên nhạc kịch được nhiều khán giả ái mộ. Theo đuổi dòng nhạc hàn lâm như thính phòng, Opera… Đào Mác đã có những bước tiến vững chắc. Ca sĩ Đào Mác từng cộng tác với Nhà hát của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngoài ra, anh cũng là giảng viên thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM, giảng viên thanh nhạc của trường Đại học văn hóa nghệ thuật Quân đội và Trường nhạc nhẹ MPU. Hiện anh đang làm việc tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc kịch TP.HCM.

Đào Mác là một trong những đại diện tiêu biểu của một thế hệ mới các nghệ sĩ nhạc thính phòng - cổ điển, có kỹ thuật biểu diễn hoàn thiện cùng tư duy mới mẻ, cập nhật các xu hướng hiện đại để đem tới những trải nghiệm mới cho khán giả. Ngoài các tác phẩm Việt Nam, ca sĩ Đào Mác còn thể hiện thành công các tác phẩm, vở nhạc kịch nước ngoài cùng dàn nhạc giao hưởng. Anh có thể hát bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, như: tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga…

Chia sẻ thêm về thời trang, nam nghệ sĩ cho biết, thời trang khẳng định phong cách cá nhân. "Phong cách thời trang cá nhân chính là sự phản chiếu thái độ và phong cách sống của bạn với thế giới bên ngoài. Đừng chạy theo xu hướng mà hãy theo đuổi những gì phù hợp trong việc định hình phong cách cá nhân của bạn", nam ca sĩ nói.

Kiều Trang

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ca-si-dao-mac-lam-dep-trang-diem-khong-con-la-dac-quyen-cua-phu-nu-20221121171016265.htm