Ca sĩ Châu Gia Kiệt tiết lộ tự nấu ăn mỗi khi đi diễn

Ca sĩ Châu Gia Kiệt cho biết mỗi lần đi diễn anh tự nấu ăn rồi mời các anh chị bạn bè thưởng thức. Nam ca sĩ tự tin với hai món sở trường là canh chua và cá kho tộ.

Góp mặt tại chương trình Khẩu vị ngôi sao, ca sĩ Châu Gia Kiệt tiết lộ anh là một người rất mê nấu ăn.

Có những lần đi diễn xa hầu như hay tự anh nấu ăn rồi mời các anh chị bạn bè thưởng thức. Nam ca sĩ tự tin với hai món sở trường là canh chua và cá kho tộ.

 Ca sĩ Châu Gia Kiệt. Ảnh: CTCC

Ca sĩ Châu Gia Kiệt. Ảnh: CTCC

Với từ khóa Vị cuộc đời, Châu Gia Kiệt chia sẻ: “Trong cuộc sống đắng cay ngọt bùi mình đều trải qua, đặc biệt mình là một con người rất thích ăn cay, mặn, nhưng rất ghét ăn ngọt.

Có thể mình không thích ăn ngọt, nên cuộc đời mình cứ gặp những khúc cua gặp ghềnh cũng giống như những món ăn mà mình yêu thích toàn có vị chua cay mặn”.

MC Hà Thu và Châu Gia Kiệt.

Tại một chương trình truyền hình năm 2019, giọng ca sinh năm 1980 bất ngờ tiết lộ anh và Trấn Thành là hai người bạn thân thiết với nhau.

Nam ca sĩ đã có một thời hoàng kim trong nghề, giữa thập niên những năm 2000 anh là bảo chứng bán vé với độ phủ sóng 30/30 ngày trong tháng trên khắp sân khấu miền tây.

Anh từng phát hành các album: Tình như mây khói, Đời và Bạn, Anh chàng đẹp trai, Phũ phàng, Kiếp đam mê.

Nam ca sĩ cũng diễn trong phim truyền hình nhiều tập Chuyện tình yêu.

Từng lao đao vì nợ nần do đầu tư chứng khoán, đến hiện tại Châu Gia Kiệt đã có cuộc sống ổn định trong căn nhà hơn năm tỷ đồng.

Ở từ khóa Kí ức tuổi thơ, Châu Gia Kiệt bộc bạch câu chuyện tuổi thơ của mình: “Lúc nhỏ mình sống ở trong rẫy ở chung với chú và cậu. Không được ở gần với ba mẹ vì ba mẹ đi buôn bán ở xa lâu lâu mới về thăm mình.

Mỗi lần về là được ba mẹ cho tiền, lúc đó mình hay đi mua mấy món ăn khoái khẩu như gỏi đu đủ với khô bò.

Hồi ở quê mỗi lần đi học hay đi mua đồ ăn vặt là lội bộ gần mấy cây số.

Còn một món nữa mình cũng rất yêu thích là món chè trôi nước, tuy món này rất là ngọt nhưng đặc biệt là bà nội nấu nên mình phải ăn. Ăn riết cũng dần quen”.

Giọng ca Anh chàng đẹp trai còn cho biết không ăn được những món sống như: sushi, cá sống,… Mỗi lần ăn cá sống là anh bị dị ứng ngứa khắp người.

Người chơi Mai Phương.

Người chơi Ngọc Huyền.

Tham gia chinh phục Khẩu vị ngôi saotuần này là hai người chơi Mai Phương, nhân viên văn phòng và Ngọc Huyền hiện đang là sinh viên.

Vì là người chiến thắng ở thử thách trước đó, Ngọc Huyền được chọn lựa một trong hai món ăn mà Châu Gia Kiệt yêu thích.

Cô nàng đắn đo một hồi lâu và quyết định thử sức với món Phá lấu.

Trong khi đó Mai Phương sẽ phải nấu món Hủ tiếu Nam Vang.

Với món Phá lấu đã chinh phục khẩu vị nam ca sĩ Châu Gia Kiệt, Ngọc Huyền đã xuất sắc giành chiến thắng và mang về giải thưởng năm triệu đồng từ chương trình.

Phần thưởng Ngọc Huyền.

Khẩu vị ngôi sao được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.

PHI LONG

Nguồn PLO: https://plo.vn/giai-tri/xem-nghe-doc/chau-gia-kiet-thich-canh-chua-va-ca-kho-to-934113.html