Ca sĩ Cẩm Loan: Tự hào khi được hát ca khúc mừng Đảng, mừng Xuân

Vẫn còn nhớ như in khoảng khắc đứng trên sân khấu hát ca khúc mừng thành công Đại hội Đảng tối 2/2, ca sĩ Cẩm Loan cho biết: 'Cảm xúc của tôi bây giờ vẫn còn hồi hộp với khoảnh khắc tuyệt vời của ngày hôm qua'.

Là nghệ sĩ ca sĩ trẻ nhất trong chương trình biểu diễn nghệ thuật “Khát vọng – Tỏa sáng” chúc mừng thành công Đại hội Đảng, ngoài vinh dự, Cẩm Loan còn cho biết cô tự hào khi được đại diện cho thế hệ trẻ miền Nam thể hiện ca khúc “Hương sắc miền Nam” trước hàng triệu khán tại sân khấu và đang theo dõi truyền hình cả nước, bởi đây là chương trình chính trị trọng đại mang tầm quốc gia có sự đóng góp của 2.000 nghệ sĩ Bắc, Trung, Nam.

Nữ ca sĩ Cẩm Loan

Nữ ca sĩ Cẩm Loan

Cẩm Loan là nghệ sĩ trẻ thuộc Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Khi đứng trên sân khấu chuyên nghiệp, cô đã chọn cho nhiều màu sắc âm nhạc để đáp ứng sự yêu mến của khán giả. Từ cải lương đến nhạc bolero, hay dòng nhạc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước… Cẩm Loan đều thể hiện sự chuyên nghiệp khi, mang chất giọng ngọt, êm, mượt, thanh cao của mình tỏa sáng ở mọi thể loại âm nhạc.

“Tôi luôn tìm hiểu thêm về lịch sử các địa danh của đất nước để thể hiện những ca từ lột tả hình ảnh quê hương thêm nhiều cảm xúc. Hình ảnh người mẹ quê, hình ảnh những người anh hùng, những vùng đất linh thiêng lịch sử, những cánh đồng quê hương hay lá cờ Tổ quốc tung bay… đó là những điều chiếm trọn cảm xúc của tôi mỗi khi hát những khúc ca về đất nước.

Và bên cạnh đó, là những ca khúc về tình yêu đôi lứa mang âm hưởng tích cực, hạnh phúc… cũng là những bài hát mà tôi muốn thể hiện. Tôi vừa hát vừa thấu hiểu những giá trị sâu sắc nhân văn dân tộc qua mỗi giai điệu, mỗi ca từ”, ca sĩ trẻ chia sẻ.

Ca sĩ Cẩm Loan tự hào khi được hát trong chương trình nghệ thuật "Khát vọng - Tỏa sáng"

Nghiêm túc theo đuổi và trải nghiệm dòng nhạc mà mình hát, Cẩm Loan không chạy theo những xô bồ của thị trường âm nhạc mà luôn trau dồi, rèn luyện học hỏi kinh nghiệm từ các nghệ sĩ đi trước để từng bước phát triển trên con đường nghệ thuật đã chọn.

Được khán giả yêu quý đặt cho nghệ danh là Công chúa Bolero, Cẩm Loan theo đuổi dòng nhạc này và ấp ủ những sản phẩm âm nhạc có ý nghĩa về những ngày lễ lớn của đất nước, những bài hát mà người Việt Nam tự hào.

Là nghệ sĩ vinh dự nhận nhiều giải thưởng cao quý trên sân khấu chuyên nghiệp khi tuổi đời còn rất trẻ, lại có ngoại hình xinh đẹp và giọng hát tốt, nhưng nữ ca sĩ cho biết cô không đề cao nhan sắc mà chú trọng vào yếu tố nghệ thuật. Cẩm Loan hướng tới hình tượng một nghệ sĩ đa tài nhưng không nhạt nhòa mà dù ở bất cứ dòng nghệ thuật nào cô cũng đều vô cùng nghiêm túc, chỉn chu.

“Tôi luôn cân bằng 3 yếu tố để hướng tới sự thành công, đó là tâm, đức, tài. Tôi luôn rèn luyện nâng cao đạo đức nghề nghiệp và cống hiến sức mình dành cho con đường nghệ thuật”, Cẩm Loan cho biết.

Cẩm Loan thể hiện ca khúc "Hương sắc miền Nam"

Khi được hỏi với ngoại hình đẹp và bắt sân khấu, Cẩm Loan có theo đuổi dòng nhạc dance để đáp ứng thị hiếu của khán giả trẻ ngày nay không, nữ ca sĩ cho biết trong hành trang của cô luôn có những bài nhạc dance đã được phối để phục vụ khán giả khi tham gia các chương trình giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, là người yêu văn hóa Việt nên cô khẳng định bản thân luôn hướng về những sản phẩm âm nhạc Việt và khao khát bảo tồn bộ môn Cải lương mà cô đã trưởng thành từ ngày vào nghề.

Được biết, ngày 4/2 tới đây, nữ ca sĩ Cẩm Loan tiếp tục được hát trong chương trình nghệ thuật “Xuân quê hương” - đêm hội dành cho kiều bào về quê đón Tết tại Nhà hát Lớn Hà Nội và được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình cả nước.

Đây là hoạt động thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức, với ý nghĩa để kiều bào Việt Nam sinh sống và làm việc, học tập trên thế giới hướng về nguồn cội; đồng thời, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, khích lệ kiều bào gìn giữ bản sắc, truyền thống của dân tộc.

Bảo Thoa

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ca-si-cam-loan-tu-hao-khi-duoc-hat-ca-khuc-mung-dang-mung-xuan-118458.html