Ca sĩ Bảo Thy kể chuyện từng phải vay 500 triệu để làm album

Nữ giọng ca Công chúa bong bóng đã tâm sự về những kỷ niệm trong suốt 14 năm ca hát trong chương trình Bài hát đầu tiên.

Trong chương trình Bài hát đầu tiên phát sóng tối 28/9, nữ ca sỹ Bảo Thy đã tâm sự về những kỷ niệm trong 14 năm ca hát. Nhớ lại những ngày đầu nổi tiếng, giọng ca Công chúa bong bóng kể lại khoảng thời gian cô ở trên máy bay, trên xe để di chuyển còn nhiều hơn ở nhà bởi lịch trình luôn dày đặc, có những ngày 5 - 7 show diễn.

Ở thời điểm đó, cô chỉ nghĩ đến công việc, không có chút gì riêng tư cho bản thân mình, cũng không giao lưu với bạn bè, cát-xê những ngày đó của Bảo Thy đã được đến 15 triệu cho mỗi đêm diễn, một con số không nhỏ ở thời điểm năm 2006.

Giọng ca Ngôi nhà hoa hồng tiết lộ, lúc khởi nghiệp, cô đã vay bố mẹ 500 triệu đồng để làm album đầu tay nhưng "chỉ sau 1 tháng, nhờ có vài hợp đồng quảng cáo cùng chăm chỉ đi diễn, tôi đã kiếm đủ số tiền để trả lại bố mẹ".

Mặc dù lúc bố mẹ Bảo Thy đưa tiền không nghĩ cô sẽ có thể trả lại nhưng nữ ca sĩ quan niệm "cái gì mình nói thì mình sẽ làm được và khi mình giữ được lời hứa với bố mẹ thì sẽ không bao giờ thất hứa với bất kỳ ai".

Trong chương trình Bài hát đầu tiên, Bảo Thy cũng tâm sự cô không cần quá giàu, chỉ mong mỏi cuộc sống bình yên, thư thả, nhẹ nhàng.

Trong chương trình Bài hát đầu tiên, Bảo Thy cũng tâm sự cô không cần quá giàu, chỉ mong mỏi cuộc sống bình yên, thư thả, nhẹ nhàng.

Chia sẻ về biến cố khiến cô đau lòng nhất trong sự nghiệp của mình, nữ ca sĩ nhớ lại những ngày bị gắn mác đạo nhạc vì hay hát ca khúc nhạc ngoại lời Việt. "Dù đã xin phép bản quyền tác giả, thế nhưng dù làm gì, những người không thích Bảo Thy, hay nhạc của tôi vẫn luôn tìm ra điểm để chỉ trích".

Nhưng vì sự yêu mến người hâm mộ (fan), Bảo Thy đã thay đổi tư duy và đặt ra quyết tâm dù cho hát nhạc ngoại hay nhạc Việt thì đó sẽ đều phải là những bản hit. Từ đây, một loạt ca khúc thuần Việt ra đời như Công chúa bong bóng, Ngôi nhà hoa hồng, Khóc thêm lần nữa, Ngọn đồi chong chóng,... những tác phẩm gắn liền với tên tuổi của Bảo Thy.

Yêu thương fan là vậy thế nhưng Bảo Thy từng "khai tử" một fan club với hơn 20.000 thành viên. "Đối với Bảo Thy, sống vì fan, yêu thương fan hết lòng nhưng không có nghĩa là fan đặt đâu, mình ngồi đó", nữ ca sĩ giãi bày.

Với cô, đã gọi là yêu một người thì mình phải yêu từ những cái tốt đẹp nhất cho tới những cái chưa hoàn hảo để cùng nhau mỗi ngày tốt đẹp hơn. Chứ tình yêu không phải chỉ là chạy theo những lúc người ta lung linh tỏa sáng, còn những lúc người ta bị chùng lại trong sự nghiệp thì quay lưng lại.

Có lẽ khoảng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp của Bảo Thy là khi cô 26 tuổi. Lúc này, nữ ca sĩ vẫn đang chật vật để xây dựng hình ảnh. "Tôi không thể mãi là công chúa. Nếu vẫn mặc váy bồng bềnh lên sân khấu, tôi sẽ bị lạc hậu. Vì thế, tôi gồng mình theo hình tượng gợi cảm, ăn mặc, biểu diễn sexy. Đó không phải là tôi. Chính vì thế, tôi quyết định dừng lại 3 năm", Bảo Thy trải lòng.

Những áp lực trong nhiều năm dồn nén khiến Bảo Thy bị mất ngủ triền miên. Nữ ca sĩ cho biết từ năm 16 tuổi cho đến hiện tại, cô luôn trong trạng thái mất ngủ. Cũng chính bởi điều này, Bảo Thy nhạy cảm và dễ suy nghĩ tiêu cực.

Nhưng may mắn là bên cạnh cô luôn có anh em, bạn bè thân thiết, điển hình như đạo diễn Vương Khang - người luôn giúp cô vực dậy tinh thần. "Anh Vương Khang là người hay la nhưng luôn yêu thương và làm cho Thy dễ nổi lại máu yêu nghề nhất. Mỗi lúc mà Thy nhụt chí, anh Khang luôn nói 'Em có biết vị trí của em là ước mơ của bao nhiêu người không?'"

Điều này đã khiến cho Thy quyết định tái xuất vào năm 2017 ở chương trình The Remix, và thành công với ca khúc Là con gái phải xinh của Đỗ Hiếu.

Khi được hỏi về giá trị cốt lõi của một ca sĩ, Bảo Thy chia sẻ "là ca sĩ thì phải hát hay còn em thì không phải người có giọng hát nội lực, giọng dày, khỏe. Thế nhưng em là người hát bằng trái tim, cảm xúc. Cũng vì thế, em mới tồn tại trong nghề được 14 năm".

Kết thúc chương trình nữ ca sĩ gửi lời cám ơn đến những ai đã đang theo dõi và ủng hộ Bảo Thy cũng như cám ơn chương trình đã cho cô có cơ hội được trải lòng về những khó khăn, niềm hạnh phúc suốt 14 năm ca hát vừa qua.

Bảo Thy tên thật Trần Thị Thúy Loan, sinh năm 1988 tại TP HCM. Cô là một trong những tên tuổi thành công với dòng nhạc teen pop thập niên 2000.

Các ca khúc gắn liền với tên tuổi của Bảo Thy là Công chúa bong bóng, Ngôi nhà hoa hồng, Ngọn đồi chong chóng, Khóc thêm lần nữa...

Vy Khanh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-giai-tri/ca-si-bao-thy-ke-chuyen-tung-phai-vay-500-trieu-de-lam-album-d136609.html