Cá sấu 'quỷ' nặng nửa tấn bị dân làng chặt đầu rồi đem chôn

Một con cá sấu 'quỷ' nặng nửa tấn bị người dân địa phương giăng bẫy, chặt đầu rồi sau đó đưa lên xe ủi đất đến nơi chôn cất.

Người dân dùng xe ủi đất để đưa con cá sấu khổng lồ tới nơi chôn.

Người dân dùng xe ủi đất để đưa con cá sấu khổng lồ tới nơi chôn.

Con cá sấu dài 4,5 mét bị dân làng ở quần đảo Bangka Belitung, Indonesia săn lùng vào tuần trước vì họ lo sợ con thú này là "một linh hồn xấu xa". Con cá sấu khổng lồ chết vì kiệt sức sau khi mắc vào lưới có những lưỡi dao sắc như dao cạo.

Người dân địa phương chôn phần đầu và phần thân riêng biệt vì tin rằng điều này ngăn con vật "quỷ dữ" quay lại "ám" họ.

Trước khi chôn cất, nhà chức trách đến hiện trường và phát hiện con cá sấu ước tính khoảng 50 tuổi và không có răng.

Septian Garo, người đứng đầu trung tâm bảo tồn địa phương, cho biết các quan chức đã thương lượng với dân làng để họ xử lý thi thể con vật nặng 500 kg nhưng những người dân địa phương khăng khăng rằng họ giữ con vật vì lý do tôn giáo. "Có người tin rằng không nên đưa con cá sấu ra khỏi làng vì nó là một con quỷ", ông Garo nói.

Các thợ săn rất vất vả để nâng con bò sát khổng lồ lên khỏi mặt đất, vì vậy họ phải dùng xe ủi đất để mang nó từ sông đến cánh đồng rồi chôn.

Khi đến địa điểm chôn cất, những người thợ săn đã cưa đầu con cá sấu đã chết "để con quỷ sẽ không sống lại và ám ảnh họ".

Quan chức làng Junaidi cho biết: "Phần thân và phần đầu phải được chôn cất riêng biệt vì đây là cá sấu quỷ. Trước khi chặt bỏ đầu, cũng có một nghi lễ đặc biệt".

Sau nghi lễ, dân làng chôn con cá sấu khổng lồ.

Thiên Ân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/ca-sau-quy-nang-nua-tan-bi-dan-lang-chat-dau-roi-dem-chon-20200811095935884.html