Cá robot thám hiểm đại dương thu thập những hình ảnh tuyệt đẹp

Cá robot có khả năng chuyển động dưới nước mà không cần bất kỳ sự điều khiển nào từ bên ngoài. Cá robot còn được trang bị camera để ghi nhận cuộc sống dưới đáy đại dương mà không tổn hại môi trường.

Các nhà nghiên cứu từ Viện Wyss và Trường Kỹ thuật, Khoa học Ứng dụng John A. Paulson (SEAS) thuộc Đại học Harvard của Mỹ đã phát triển một mẫu cá robot in 3D có khả năng điều phối chuyển động dưới nước theo nhóm dựa trên "thị giác" mà không cần bất kỳ sự điều khiển nào từ bên ngoài.

Các nhà nghiên cứu từ Viện Wyss và Trường Kỹ thuật, Khoa học Ứng dụng John A. Paulson (SEAS) thuộc Đại học Harvard của Mỹ đã phát triển một mẫu cá robot in 3D có khả năng điều phối chuyển động dưới nước theo nhóm dựa trên "thị giác" mà không cần bất kỳ sự điều khiển nào từ bên ngoài.

Mỗi robot - mang tên Bluebot - được trang bị hai camera (mắt cá) và ba đèn LED màu xanh lam. Các mắt camera này sử dụng thuật toán có thể tùy chỉnh để xác định khoảng cách và hướng di chuyển của những robot khác trong bể nước.

Bluebot được lấy cảm hứng thiết kế từ loài cá đuôi gai xanh sinh sống tại các rạn san hô ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Mỗi robot chỉ dài khoảng 10 cm và bơi bằng cách vỗ vây thay vì sử dụng chân vịt. Điều này cho phép cải thiện khả năng cơ động của chúng so với các thiết bị không người lái dưới nước khác.

Người đứng đầu nghiên cứu Florian Berlinger cho hay phát minh mới này được đánh giá là hữu ích trong ứng dụng tương lai, ví dụ như tìm kiếm cứu hộ người bị nạn trên biển, giám sát môi trường hoặc cơ sở hạ tầng.

Trong một cuộc thử nghiệm, ông Berlinger mô tả những con cá robot được thả khắp bể nước để tìm kiếm nguồn sáng. Khi một con phát hiện ra ánh sáng, đèn LED gắn trên thân nó sẽ nhấp nháy, phát tín hiệu đến các con cá khác trong đàn để cùng tụ tập quanh ánh sáng đó.

Trước đó, các nhà khoa học Mỹ đã tạo ra một robot cá để khám phá đáy biển mà không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của sinh vật nơi đây.

Với tên gọi SoFi, chú robot cá điều khiển từ xa này có khả năng bơi lội qua các rạn san hô.

Cá được trang bị camera để ghi lại cuộc sống của những sinh vật dưới đáy biển mà không làm tổn hại đến môi trường

Robot SoFi có trọng lượng 1,6kg, dài 47cm, có khả năng lặn sâu 21m trong 40 phút.

Theo các kỹ sư, những robot khảo sát môi trường biển khác có thể phá vỡ môi trường tự nhiên.

Tuy nhiên, SoFi có hình dạng cá nên sẽ thân thiện hơn và không làm những con cá khác hoảng sợ.

Ở phiên bản này, SoFi được điều khiển từ xa. Đối với phiên bản sau, các kỹ sư sẽ nâng cấp để SoFi có thể tự bơi theo những đàn cá.

Thùy Dung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ca-robot-tham-hiem-dai-duong-thu-thap-nhung-hinh-anh-tuyet-dep-1487022.html