CA quận Thanh Xuân nhận thư khen của Giám đốc CATP Hà Nội

Với thành tích khám phá thành công chuyên án ma túy lớn của CA quận Thanh Xuân, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy của CBCS- CA quận Thanh Xuân.

Ngày 26-4, đại diện lãnh đạo CATP Hà Nội đã xuống trụ sở CA quận Thanh Xuân trao Thư khen của Giám đốc CATP cho 2 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hà Nội đi Cao Bằng tiêu thụ, thu giữ 39 bánh heroin.

15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án được khen thưởng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, đội CSĐT tội phạm về ma túy- CA quận Thanh Xuân phối hợp với CA phường Thanh Xuân Trung phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Sơn La về Hà Nội, sau đó mang đi Cao Bằng tiêu thụ.

Sau một thời gian theo dấu vết tội phạm, nắm di biến động của các đối tượng, đơn vị quyết định xác lập chuyên án đấu tranh.

20 CBCS đã được huy động tham gia chuyên án; trong đó, lực lượng công an tham gia được chia làm 3 mũi trinh sát: Một mũi đi Sơn La, nơi các đối tượng sẽ lấy hàng. Một mũi khác đi Cao Bằng và một mũi đi Lạng Sơn, nhằm xác định các đối tượng có liên quan.

Cuối tháng 3-2018, nhận được thông tin các đối tượng đã nhận “hàng” tại Sơn La và vận chuyển về Hà Nội bằng xe khách, Ban chuyên án quyết định “hành động”.

Rạng sáng ngày 22-3, phát hiện đối tượng Nguyễn Thanh Hiệp, 35 tuổi, trú tại xã Bế Triều, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng sau khi mua ma túy thì gửi xe khách về bến xe Mỹ Đình, một mặt Hiệp lái xe áp tải phía sau. Trước tình thế đó, Ban chuyên án đã cử một mũi trinh sát bám theo, đồng thời báo cáo mọi di biến động của đối tượng.

Theo nguồn tin báo về, các đối tượng sẽ thực hiện giao dịch tại khu vực chợ Đồng Xuân. Từ đây, mọi đường đi số “hàng” được Ban chuyên án tính toán kỹ lưỡng và chính xác.

Chiều 22-3, xe khách Sơn La – Hà Nội về bến xe Mỹ Đình. Thay vì trực tiếp mang “hàng”, Hiệp thuê xe ôm chở số ma túy về khu vực chợ Đồng Xuân, còn bản thân tiếp tục lái xe áp tải theo sau. Cùng lúc đó, đối tượng nhận hàng tại Hà Nội là Trương Văn Thiên, 39 tuổi, trú tại xã Cảnh Tiên, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đợi sẵn tại khu vực chợ Đồng Xuân.

18g, khi xe ôm của Hiệp mang “hàng” giao cho Thiên thì đồng loạt các mũi trinh sát tổ chức bao vây, bắt giữ.

Biết bị phục kích, các đối tượng chống trả quyết liệt nhưng bằng sự mưu trí, dũng cảm và nghiệp vụ sắc bén, các CBCS đã khống chế thành công, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 39 bánh heroin.

Tại CQCA, Hiệp và Thiên khai nhận chúng được thuê vận chuyển “hàng” từ Sơn La về Hà Nội, sau đó mang đi Cao Bằng tiêu thụ. Nếu trót lọt, các đối tượng sẽ nhận được 200 triệu đồng tiền công.

Dù biết rõ đây là hành vi phạm tội nhưng vì mờ mắt trước số tiền quá lớn, bọn chúng đã đồng ý tham gia vào đường dây tội phạm nguy hiểm này. Những tưởng với sự tinh vi và chiêu thức vận chuyển tỉnh
táo của mình sẽ qua mắt được CQCA, các đối không ngờ mọi việc đã rơi vào tầm ngắm của lực lượng phòng chống tội phạm ma túy- CA quận Thanh Xuân.

Với thành tích khám phá thành công chuyên án ma túy lớn của CA quận Thanh Xuân, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy của CBCS- CA quận Thanh Xuân.

“Tội phạm ma túy hoạt động ngày càng phức tạp, với thủ đoạn tinh vi, manh động, do vậy, CA quận Thanh Xuân cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng cùng các đơn vị nghiệp vụ CATP kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho Thủ đô…”- Thiếu tướng Đào Thanh Hải nhấn mạnh.

Nam Du

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/ca-quan-thanh-xuan-nhan-thu-khen-cua-giam-doc-catp-ha-noi-114469.html