Cả phố hoảng loạn vì tủ lạnh, ti vi bỗng dưng phát nổ

Đang ăn cơm trưa thì phát hiện hàng loạt vật dụng như ti vi, tủ lạnh bất ngờ phát nổ rồi bốc khói, nhiều người dân ở TP Huế bỏ chạy toán loạn.

Theo đó, khoảng 11h5, ngày 24/10, nhiều người dân tại tổ dân phố 1, khu vực 1, phường An Đông, TP Huế (Thừa Thiên - Huế) khi đang ăn cơm trưa thì phát hiện các thiết bị điện trong gia đình phát nổ gây hư hỏng và bốc khói mù mịt. Điều đáng nói, các thiết bị khác đang ở trạng thái không sử dụng, cũng bị chập điện, gây cháy nổ. Vì quá hoảng loạn, nhiều người dân đã nhanh chóng ngắt nguồn điện, rời khỏi nhà và báo cáo lực lượng chức năng.

Chiếc tủ lạnh của người dân bỗng dưng bị hư hỏng khiến người dân lo lắng.

Anh Nguyễn Văn Tí (41 tuổi), trú tại số nhà 53, khu vực 1, phường An Đông cho biết : "Tôi đang ngồi ăn cơm thì bỗng nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ chiếc tivi, dù lúc đó tivi không hoạt động. Một lúc sau, khói bắt đầu bốc lên mù mịt. Kiểm tra trong nhà thì cả tủ lạnh và dàn vi tính cũng bị hư hỏng”.

Anh Nguyễn Đắc Hòa (36 tuổi) trú tại tổ dân phố 1, khu vực 1, phường An Đông cho hay: "Khoảng 7h sáng 24/10, tôi chuẩn bị đi làm thì thấy đèn điện chập chờn. Trưa về nhà, khoảng 11h5, các thiết bị điện tử trong nhà bỗng dưng phát nổ, một lúc sau thì bốc khói mù mịt. Vì lo sợ nên cả gia đình đã bỏ chạy ra ngoài, rồi báo cơ quan chức năng”.

Theo tìm hiểu, có hàng trăm hộ dân trong tổ bị thiệt hại vì sự cố điện này. Ước tình thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đồng. Rất may sự cố điện này không gây thiệt hại về người. Điều trùng hợp, các hộ dân này cùng sử dụng đường điện của Trạm điện Vân Thê, thuộc Điện lực Nam Sông Hương.

Nhiều aptomat của người dân đang sử dụng bị cháy đen.

Ông Lê Thành, tổ trưởng tổ 1, khu vực 1, Phường An Đông cho biết: “Tôi đang ngồi chơi ở nhà hàng xóm, thấy chiếc tivi bốc khói, ngoài ra các thiết bị điện khác trong nhà cũng phát nổ gây hư hỏng. Ngay sau đó tôi đi kiểm tra trong tổ thì phát hiện, hầu hết người dân đều bị sự cố như vậy. Cả tổ có 127 hộ chính thức và 20 hộ tạm trú, đều bị sự cố làm hư hỏng thiết bị điện. Hộ nhẹ nhất thì cháy aptomat, đèn điện, hộ nặng thì cháy cả tivi, tụ lạnh và máy giặt”.

Được biết các hộ dân tại tổ 1, khu vực 1, phường An Đông đều sử dụng đường điện từ trạm điện Vân Thê, do điện lực Nam Sông Hương, thuộc Công ty điện lực Thừa Thiên - Huế quản lý và vận hành. Nhiều người cho rằng, có thể do điện áp tăng đột ngột dẫn đến sự cố điện này.

Nhân viên điện lực về kiểm tra sự cố đồng thời thống kê thiệt hại ban đầu.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, điện lực Nam Sông Hương đã cho nhân viên về tiến hành kiểm tra, đồng thời lập danh sách các hộ bị ảnh hưởng từ sự cố điện này, để có biện pháp xử lý kịp thời.

Trao đổi với PV ANTT, ông Mai Văn An, nhân viên tổ nghiệp vụ, thuộc phòng kinh doanh Điện lực Nam Sông Hương cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh của người dân, chúng tôi đã tới các nhà dân để ghi nhận và thống kê thiệt hại, sau đó sẽ tìm hướng xử lý. Thông thường, các sự cố điện thường xảy ra vào mùa mưa bão, đây cũng là sự cố điện ngoài ý muốn, có thể do điều kiện thời tiết không thuận lợi gây nên.”

Đình Tuấn – Phi Hoàng

Nguồn ANTT: http://antt.vn/ca-pho-hoang-loan-vi-tu-lanh-ti-vi-bong-dung-phat-no-213250.htm