Cà phê Thư viện - mô hình xây dựng văn hóa đọc ở Cái Răng - TP. Cần Thơ

Hơn 2 năm qua, quán cà phê 'Thư viện' tọa lạc tại đường Trần Hưng Đạo phường Lê Bình, Cái Răng đã trở thành địa chỉ quen thuộc của những người yêu đọc sách ở thành phố Cần Thơ.

Chủ quán là chị Đỗ Minh Trang - một cán bộ của Thư viện quận cho biết: Tủ sách của quán khoảng từ 400- 500 đầu sách đủ thể loại, 25- 30 báo, tạp chí được luân chuyển thường xuyên nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của bạn đọc. Nguồn sách báo chủ yếu do Thư viện quận cung cấp và từ vận động xã hội hóa.

Quán cà phê Thư viện đã trở thành địa chỉ quen thuộc với những người thích đọc sách tại Cần Thơ.

Quán cà phê Thư viện đã trở thành địa chỉ quen thuộc với những người thích đọc sách tại Cần Thơ.

Ông Huỳnh Thanh Huy (54 tuổi, ngụ ở khu vực Yên Trung phường Lê Bình) một người khách hàng thân thiết của quán cho biết: Thời gian rảnh rỗi, ông thường đến quán này uống cà phê và đọc sách để vừa thư giãn vừa tự bổ sung kiến thức. Điều ông tâm đắc là giá cả thức uống ở quán cà phê sách này vẫn bình thường với mặt bằng chung chứ không hề cao hơn các quán khác. Thậm chí, khách quen nếu muốn sẽ được quán cho mượn sách đem về nhà đọc.

Tủ sách của quán khoảng từ 400- 500 đầu sách đủ thể loại, 25- 30 báo, tạp chí được luân chuyển thường xuyên nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của bạn đọc.

Hay như độc giả Nguyễn Hoài Thi, ngụ phường Thường Thạnh chia sẻ: Do tủ sách báo của quán rất phong phú nên chị thường cùng bạn bè đến đây tìm đọc tiểu thuyết văn học và các loại tạp chí về thời trang.

“Dù phục vụ miễn phí nhưng tủ sách, báo ở đây được thay đổi thường xuyên và cập nhật mỗi ngày chứ không hề đơn điệu.” - chị Thi nói.

Lợi ích của việc đọc sách, báo mỗi ngày rất lớn. Nó giúp người đọc dung nạp một lượng kiến thức không có giới hạn vào não bộ, tăng cường khả năng ghi nhận và cải thiện năng lực tư duy. Từ đó, nó giúp người đọc kỹ năng nhìn nhận vấn đề, tự điều chỉnh hành vi theo hướng tích cực.

Ông Đặng Ngọc Nhẫn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh quận Cái Răng cho biết: Nhận thức được lợi ích to lớn của việc đọc sách, ngày 15/03/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt “Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

Theo đó, việc phát triển văn hóa đọc là một trong những nội dung quan trọng của sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục của đất nước. Nhất là trong bối cảnh Smartphone, các phương tiện nghe nhìn, mạng xã hội… đang có chiều hướng lấn át văn hóa đọc.

Mô hình “cà phê- sách” của quán “Thư viện” là một cách làm hay nằm trong nỗ lực xây dựng và hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng dân cư.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/ca-phe-thu-vien--mo-hinh-xay-dung-van-hoa-doc-o-cai-rang--tp-can-tho-d162582.html