Ca phẫu thuật tim đầu tiên tại bệnh viện tuyến quận

Ngày 14/12, bác sĩ bệnh viện quận Thủ Đức cho biết, vừa thực hiện thành công một ca phẫu thuật tim cho bệnh nhân mới 23 tuổi.

Cách đây 3 năm, khi đi khám sức khỏe, bệnh nhân P.T.Đ. (23 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) mới biết mình bị thông liên nhĩ. Thời gian gần đây, Đ. thấy sức khỏe yếu, khong thể gắng sức nên đã đi kiểm tra sức khỏe.

Sau khi được các bác sĩ bệnh viện quận Thủ Đức thăm khám và cho chỉ định siêu âm Doppler tim, bệnh nhân Đ. được chẩn đoán thông liên nhĩ lỗ thứ phát kích thước 23mm, hở van ba lá 2.5/4, tăng áp phổi nhẹ. Các bác sĩ bệnh viện quận Thủ Đức hội chẩn cùng viện Tim TP.HCM đã chỉ định phẫu thuật tim cho bệnh nhân.

Bệnh nhân được phẫu thuật tại bệnh viện quận Thủ Đức vào lúc 9h50 ngày 12/12. Sau khi thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể, được truyền dung dịch làm liệt tim và mở tim theo đường nhĩ phải, ghi nhận thấy lỗ thông liên nhĩ kích thước 20x25mm, các phẫu thuật viên đóng lỗ thông liên nhĩ bằng mảnh màng ngoài tim tự thân của bệnh nhân đã qua xử lý hóa chất.

Bệnh nhân mổ tim đầu tiên tại bệnh viện quận Thủ Đức.

Bệnh nhân mổ tim đầu tiên tại bệnh viện quận Thủ Đức.

Ca mổ được thực hiện bởi các bác sĩ thuộc ê-kíp mổ bệnh viện quận Thủ Đức phối hợp với viện Tim TP.HCM. Cuộc phẫu thuật thành công sau hơn 3 giờ đồng hồ của ê-kíp phẫu thuật viên, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên gây mê, bác sĩ, điều dưỡng tuần hoàn ngoài cơ thể của cả viện Tim và bệnh viện quận Thủ Đức.

Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh và tiếp tục được theo dõi tại khoa Hồi sức tim mạch của bệnh viện.

Lần điều trị thành công ca bệnh của anh Đ. là kết quả của một quá trình chuẩn bị từ lâu cả về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nhất là đào tạo nguồn nhân lực kéo dài hơn 4 năm của bệnh viện quận Thủ Đức.

Đây là bước ngoặt cho sự phát triển trung tâm Tim mạch bệnh viện quận Thủ Đức và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho bệnh nhân.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, bác sĩ Kim Anh, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực mạch máu, bệnh viện quận Thủ Đức cho biết, thời gian gần đây, số lượng bệnh nhân khám bệnh tim mạch tại bệnh viện quận Thủ Đức rất nhiều, trung bình mỗi ngày có từ 500 -700 bệnh nhân đến khám. Tuy nhu cầu của người bệnh rất cao, nhưng trước đây, bệnh viện chưa đáp ứng được việc phẫu thuật tim tại chỗ.

Nhờ có kỹ thuật mổ tim mới, đồng thời được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các giáo sư, bác sĩ viện Tim TP.HCM, hiện nay, việc mổ tim tại bệnh viện tuyến quận như bệnh viện quận Thủ Đức có thể dễ dàng hơn. Từ đó, việc khám chữa bệnh của người dân thuận lợi, không phải chuyển tuyến trên. Bệnh nhân có bảo hiểm y tế cũng thuận lợi hơn nhiều khi tham gia thăm khám, mổ tim tại bệnh viện.

Lành Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bac-si-noi-ve-ca-phau-thuat-tim-dau-tien-tai-benh-vien-tuyen-quan-a351401.html