Ca phẫu thuật kỳ tích cho bé 5 chân như quái vật

Em bé 7 tháng tuổi sinh ra với dị tật bẩm sinh có 7 chi đã được phẫu thuật thành công tại một bệnh viện của Delhi, Ấn Độ.

Một em bé ở Irag sinh ra với 7 chân tay đã trải qua phẫu thuật để gỡ bỏ tay và chân thừa của mình. Em bé Karam đã mắc phải một dị tật bẩm sinh hiếm gặp có tên polymelia khiến em có nhiều hơn 2 chân so với bình thường.

Chứng polymelia có thể xuất hiện khi phôi thai phát triển thành cặp song sinh dính liền nhau rồi một trong 2 em bé ngừng phát triển, nhưng vẫn tiếp tục phát triển các tay chân hay cơ quan trên cơ thể của em bé còn lại.

Gia đình đã đưa em đến Delhi, Ấn Độ để thực hiện ca phẫu thuật phức tạp loại bỏ chân tay thừa.

Trên thế giới, tình trạng dị tật này rất hiếm, chỉ có khoảng 5-6 ca khiến cho việc phẫu thuật khó khăn hơn bao giờ hết. Bệnh viện đã phải huy động đội ngũ y bác sỹ có tay nghề nhất đất nước để thực hiện.

Phần đầu của ca phẫu thuật là cắt bỏ những chân của bé ra khỏi dạ dày. Sau đó, các bác sỹ lại phải sửa chữa các vấn đề về tim. Cuối cùng là cắt bỏ tất cả các chân tay thừa còn lại.

Rất may mắn, ca phẫu thuật thành công như mong đợi. Dù cho sau này, bé sẽ còn phải trải qua nhiều ca tiểu phẫu khác mới đảm bảo sức khỏe.

Gia đình chỉ có hy vọng duy nhất là em sẽ phát triển bình thường và khỏe mạnh khi lớn lên. “Thằng bé là đứa con duy nhất của vợ chồng tôi. Tôi đã rất sốc khi đón đứa con dị tật chào đời nhưng chưa bao giờ mất hy vọng”.

Mộc My (theo DM)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/me-be/ca-phau-thuat-ky-tich-cho-be-5-chan-nhu-quai-vat-744648.html