Ca phẫu thuật độc đáo cho chàng trai có 'súng ống' ngoại cỡ

Trang tin Dailymail.co.uk (DM) của Anh ngày 26-10 cho biết, BV Jaramogioginga Odinga (JOP) ở Kenya vừa phẫu thuật thành công tinh hoàn siêu khủng cho một bệnh nhân 20 tuổi do mắc bệnh phù voi vì liên cầu khuẩn.

Theo DM, bệnh nhân 20 tuổi này là nam thanh niên Horace Owiti Opiyo, đến từ Kibigori, Kenya có tinh hoàn nặng tới 11 pound (gần 5 kg) và phần dương vật dài tới 3 foot (0,91m), điều này khiến cho Opiyo không thể đi lại được, thậm chí phải bỏ học.

Nam thanh niên Horace Owiti Opiyo trước và sau phẫu thuật

Horace Owiti Opiyo, tên thân mật Forence mắc phải căn bệnh lạ, năm 2006 khi lên 10, bỗng dưng xuất hiện khối u ở bộ phận sinh dục, ngay sau đó đã đi phẫu thuật nhưng lạ thay, sau phẫu thuật khối u lại phát triển rất nhanh, sau 10 năm đã đạt tới kích thước siêu khủng như nói ở trên.

Theo các bác sĩ ở bệnh viện JOP, bệnh tình của Forence có thể là do muỗi đốt và truyền ấu trùng vào máu phát triển thành sâu ký sinh làm tắc hệ thống lưu thông máu nên gây sưng tấy kèm đau đớn, cực nhọc. Do gia đình khó khăn, không có tiền phẫu thuật nên Forence chỉ dùng thảo mộc song không hiệu quả. Sau khi bệnh tình của Forence được đưa lên mạng anh đã nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng.

"Ban đầu khối u rất nhỏ, giống như vết phồng rộp, sau to dần nên tôi không mặc được quần. Gia đình lo lắng song không biết bệnh gì. Thậm chí còn đi cúng bái nhưng không hiệu quả”, Forence chia xẻ cùng mọi người. Chỉ sau 1 đêm đăng tin, hoàn cảnh Forence đã đến tai các nhà chức trách, Forence đã được can thiệp giúp đỡ.

Các bác sĩ bệnh viện JOH đã chẩn đoán Forence bị phù voi do liên cầu khuẩn, sau đó qua hai lần phẫu thuật, kích thước tinh hoàn và dương vật đã về trạng thái có thể hoạt động được. Đến nay Forence đã phục hồi, có thể bơi lội, chạy nhảy hay đá bóng. Tương lai, Forence có thể lập gia đình như mọi chàng trai khác.

Theo Trung tâm Phẫu thuật phục hồi Anh (CRS), bệnh phù bìu (Scrotal elephantiasis) hay bệnh SE là bệnh sưng tấy và nở rộng bộ phận sinh dục nam. Nguyên nhân rất đa dạng, có thể do thoát vị, tích tụ dịch dưới tinh hoàn hoặc mô bạch huyết do muỗi đốt. SE làm cho da bìu trở nên gồ ghề thô ráp, cản trở các hoạt động, đặc biệt là việc đi lại của bệnh nhân. Phẫu thuật thường được áp dụng để loại bỏ khối lượng mô thừa, sau đó tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ, ghép da để đưa bìu và dương vật trở lại trạng thái bình thường.

DUY HÙNG

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/ca-phau-thuat-doc-dao-cho-chang-trai-co-sung-ong-ngoai-co-post205719.html