Cá Ông Chuông nặng 500kg mắc cạn ở bờ biển Quảng Ngãi

Một con cá Ông Chuông dài gần 4m, nặng khoảng 500kg dạt vào bờ biển Quảng Ngãi. Trên thân hình có nhiều vết thương.

Cá Ông Chuông nặng 500kg bị mắc cạn ở bờ biển, sức khỏe yếu

Cá Ông Chuông nặng 500kg bị mắc cạn ở bờ biển, sức khỏe yếu

Chiều 17/2, hàng chục người dân xã Đức Minh (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn đang tập trung trên bờ biển và cố gắng giải cứu chú cá Ông Chuông dài gần 4m dạt vào bờ biển.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, nhiều người dân ở thôn Minh Tân Bắc, xã Đức Minh phát hiện một con cá Ông Chuông dài gần 4m, nặng khoảng 500kg dạt vào bờ biển. Trên thân hình có nhiều vết thương.

Rất đông người dân nỗ lực đưa con cá này ra lại biển nhưng chưa thành công vì sức khỏe của cá rất kém, không thể tự bơi. Hiện, người dân đang nỗ lực cứu sống bằng cách đào hố trên bãi cát, phủ bạt chứa nước biển để cá nằm. Nếu cá Ông Chuông không qua khỏi, họ sẽ tiến hành nghi thức an táng ngay tại đây theo phong tục tín ngưỡng của cư dân miền biển.

Cá ông chuông có tên khoa học Pseudorca crassidens, là loài cá voi thuộc họ Delphinidae. Do toàn thân đen bóng, đầu tròn giống quả chuông nên nó được gọi là cá Ông Chuông. Đối với dân miền biển, cá ông là loài linh thiêng phù trợ cho ngư dân được bình an.

Quang Đạt

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ca-ong-chuong-nang-500kg-mac-can-o-bo-bien-quang-ngai-d453197.html