Cá ở Khánh Hòa chết do hiện tượng 'tảo nở hoa'

Ngày 29.11, Sở NN-PTNT tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi UBND tỉnh, báo cáo tình hình thủy sản chết xảy ra tại vùng biển thuộc H.Vạn Ninh (Thanh Niên ngày 27.11 đã thông tin).

Ngư dân khai thác thủy sản - Ảnh minh họa

Theo đó, hiện tượng thủy sản chết xuất hiện từ sáng 24.11, tại vùng biển thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Vạn Thạnh và xã Vạn Thọ (H.Vạn Ninh). Thời gian trên, nước tại khu vực này xuất hiện màu đỏ, có mùi hôi và sánh đặc.

Các loài thủy sản chết gồm thủy sản sống ở tầng mặt và tầng đáy, như cá bớp, cá bống, cá đục, tôm, cua... Thủy sản tự nhiên chết trôi dạt vào bờ ước tính trên 10 tấn và thủy sản nuôi thiệt hại không đáng kể do người dân phát hiện sớm, có phương án di chuyển lồng bè. Từ ngày 25.11 trở đi, hiện tượng cá chết đã giảm dần.

Qua tổng hợp kết quả phân tích và đánh giá của các chuyên gia, nhận định hiện tượng “tảo nở hoa” dẫn đến thiếu ô xy trong nước là nguyên nhân gây nên hiện tượng thủy sản chết tại vùng biển Vạn Ninh.

Nguyễn Chung

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/ca-o-khanh-hoa-chet-do-hien-tuong-tao-no-hoa-769790.html