Cá nuôi lồng bè chết hàng loạt, người nuôi bán tháo giá rẻ

Hàng chục hộ nuôi cá lồng bè ở khu vực cảng Dung Quất, thôn Tuyết Diêm, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi lao đao khi chỉ trong vài ngày gần đây, cá bớp chết hàng loạt, buộc người nuôi phải bán tháo giá rẻ.

Theo người nuôi cá cho biết, cá đột nhiên bỏ ăn, đổi màu cá và chết hàng loạt. Chỉ sau đêm qua, ngày 6-9, số lượng cá chết tăng đột biến, chủ yếu cá bớp chết.

Cá bớp chết được người nuôi lặn vớt lên thuyền đưa vào cảng cá. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cá bớp chết được người nuôi lặn vớt lên thuyền đưa vào cảng cá. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Trần Văn Kháng- Phó Chủ tịch Hội Nghề cá xã Bình Thạnh, cho biết: “Hiện có đến 38/50 hộ nuôi cá của xã Bình Thạnh bị thiệt hại do cá bớp chết hàng loạt. Cá chết được phát hiện từ vài ngày nay, tuy nhiên, đến đêm 6-10 thì cá chết nhiều hơn, nhiều người nuôi phải lặn vớt cá bớp chết để bán tháo ngay trong đêm”. Ông Kháng nói thêm, người nuôi cá lồng bè chủ yếu nuôi cá bớp, cá chẽm, cá chim, cá hồng, trung bình mỗi hộ nuôi từ 8-10 lồng cá, cá đang nuôi đến tháng thứ 8, thời điểm này, cá đã đạt trọng lượng 2-4kg, chỉ còn khoảng 1-2 tháng nữa là thu hoạch thì cá đột nhiên chết, khiến người nuôi thiệt hại.

Những con cá bớp đạt trọng lượng 2-4kg nuôi nhiều tháng nay chết hàng loạt. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Huỳnh Phố (thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh), nuôi 2.500 cá bớp, 8 lồng, bắt đầu nuôi từ đầu năm 2018, trọng lượng cá đạt 2,5-3kg. “Chỉ còn mấy tháng là thu hoạch thế nhưng chỉ mấy ngày nay cá đổi màu và chết hơn 1.000 con cá bớp”-Ông Phố nói.

Ông Võ Bòng (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) nuôi 12 lồng cá bớp, cá chim, trong đó nuôi hơn 1.000 cá bớp, sáng 7-10, ông Bòng chỉ còn khoảng 100 con cá bớp, lượng cá đã chết gần hết ngay đêm 6-10. Ông Bòng cho biết: “Mỗi con cá ăn ít nhất 15kg mồi, đạt trọng lượng 2-3kg sau 5 tháng nuôi. Lần này, cá chết hàng loạt, khiên tôi thiệt hại gần 800 triệu đồng”.

Nguyên nhân cá chết hàng loạt, theo ý kiến của nhiều người nuôi do nguồn nước ô nhiễm. Ông Phạm Kiều Huy (thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn) nuôi 1.500 cá bớp, cá đạt trọng lượng 3-4kg, chết toàn bộ. Ông Huy với kinh nghiệm nuôi gần 4 năm nay, ông Huy cho biết, chưa năm nào cá chết đột ngột như thế này. Ông cho biết: “Tôi nghĩ là do nguồn nước bị ô nhiễm, mấy tuần trước, nước vẫn còn trong xanh, tự nhiên vài ngày gần đây bắt đầu đục màu bùn. Tôi lặn xuống dưới nước thì thấy có lớp bùn mà cá bớp ăn phải bùn thì sẽ chết”.

Ông Đặng Minh Quân (xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn), nuôi 1.500 cá bớp, 500 cá mú, 1.000 cá chim, đến hiện tại, chết hơn 80% cá bớp, tỷ lệ sống chỉ khoảng 0,2%, thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Ông Quân cho biết: “Đặc điểm cá bớp là bơi nổi trên mặt nước, thấy thức ăn trôi nổi tấp vô lồng là cá ăn liền, dẫn đến ăn phải bùn, chết hàng loạt. Còn các loại như cá mú thì sống ở tầng sâu hơn nên nó không chết”.

Hiện người nuôi lồng bè ở xung quanh cảng Dung Quất chỉ bán ra với giá 60.000 đồng/kg đối với cá bớp nhỏ dưới 1kg, cá đạt 2-3kg giá chỉ còn 110.000 đồng/kg (giá thị trường hiện là 220.000 đồng/kg), nhiều người nuôi thiệt hại gần tỷ đồng.

Cá nuôi đạt trọng lượng 2-4kg chết hàng loạt khiến người nuôi lỗ vốn, bán tháo giá rẻ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Khu vực Cảng Dung Quất tập trung đông các lồng bè nuôi cá. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Một lồng bè nuôi cá tại cảng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cá bớp chết dưới đáy lồng, phải lặn vớt lên . Ảnh: NGUYỄN TRANG

NGUYỄN TRANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ca-nuoi-long-be-chet-hang-loat-nguoi-nuoi-ban-thao-gia-re-551108.html