Cả nước xảy ra gần 9.000 vụ tai nạn lao động, làm 928 người chết

Mặc dù công tác an toàn vệ sinh lao động ngày càng được chú trọng, tuy nhiên số vụ tai nạn lao động ngày càng gia tăng, số người chết vẫn còn cao. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong năm 2017, cả nước xảy ra tổng số 8.956 vụ tai nạn lao động, làm 9.173 người bị nạn, trong đó 898 vụ có chết người với 928 người chết...

Người lao động bị cắt đứt tay khi làm việc tại doanh nghiệp - Ảnh: L.T

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính cho biết thông tin trên tại hội thảo "Trách nhiệm của công đoàn (CĐ) trong việc phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp" được tổ chức vào sáng 5.5 tại TPHCM.

Nói về thực trạng công tác quản lý sức khỏe, bệnh nghề nghiệp người lao động (NLĐ) và quan trắc môi trường lao động tại nơi làm việc, ông Trần Anh Thành – đại diện Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế cho rằng: Việc gia tăng sử dụng hóa chất trong sản xuất và trong nông nghiệp cũng làm tăng số lượng NLĐ tiếp xúc với yếu tố tác hại nghề nghiệp và gây nguy hiểm đối với sức khỏe. Người sử dụng lao động (NSDLĐ) chưa quan tâm đến việc đầu tư cho công tác chăm sóc sức khỏe NLĐ. Có tới trên 80% cơ sở lao động chưa thực hiện quan trắc môi trường lao động và chưa tổ chức khám bệnh nghiệp cho NLĐ.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Mai Đức Chính phát biểu tại hội thảo

Theo báo cáo của Cục Quản lý môi trường Y tế, chỉ tính riêng tại số cơ sở lao động được quản lý, hiện nay có gần 1,2 triệu người lao động tiếp xúc trực tiếp với các yếu tố có hại, nguy hiểm, trong đó lao động nữ là hơn 626 ngàn người.

Trong số 933.186 mẫu quan trắc môi trường lao động, các yếu tố tác hại như vi khí hậu, bụi, ồn, ánh sáng, hơi khí độc, độ rung, phóng xạ, từ trường… đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 3-18%. Trong các bệnh nghề nghiệp mà NLĐ hay mắc phải, bệnh điếc nghề nghiệp do tiếng ồn là bệnh NLĐ mắc nhiều nhất, sau đó là bệnh sạm da nghề nghiệp…

Các đại biểu phát biểu tại hội thảo

Về tai nạn lao động làm chết người, theo ông Lê Anh Tuấn – Phó Ban Chính sách pháp luật (LĐLĐ TPHCM), số vụ tai nạn lao động làm chết người phần lớn xảy ra trong lĩnh vực thi công, xây dựng. Năm 2017, trên địa bàn TPHCM, trong 102 vụ tai nạn lao động chết người có 71 vụ tai nạn lao động thuộc lĩnh vực này làm chết 66 người và bị thương nặng 5 người.

Các đại biểu tham dự cũng nêu ra những bất cập hiện nay trong công tác tuyên truyền an toàn, vệ sinh lao động và phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, đề xuất Tổng LĐLĐ Việt Nam có những kiến nghị sửa đổi.

Ông Mai Đức Chính tiếp nhận các ý kiến, đề xuất của các đại biểu tham dự và nhấn mạnh: Chủ trương, chính sách pháp luật về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động được chú trọng, tuy nhiên công tác thực hiện còn nhiều bất cập, đặc biệt là trong khối doanh nghiệp nhỏ và vừa.

“Vai trò của CĐ, nhất là chúng ta có trách nhiệm trong việc đào tạo đội ngũ quản lý cán bộ an toàn vệ sinh viên. Quy định rất nhiều nhưng việc thanh kiểm tra còn giới hạn. Tai nạn lao động không chỉ ảnh hưởng đến tài sản của doanh nghiệp, nhà nước mà quan trọng nhất chính là sức khỏe, tính mạng của NLĐ. Nó có tác hại ghê gớm, đặc biệt những người đóng vai trò trụ cột gia đình, họ mất đi, hoặc mất hoàn toàn sức lao động mang đến hệ lụy rất lớn.

Việc trang bị cho NSDLĐ và NLĐ các kiến thức, kỹ năng phân tích, đánh giá, nhận diện các nguy cơ, rủi ro về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp là hết sức quan trọng, chủ động giúp họ phòng ngừa và hạn chế được các sự cố về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp xảy ra”.

LÊ TUYẾT

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ca-nuoc-xay-ra-gan-9000-vu-tai-nan-lao-dong-lam-928-nguoi-chet-605235.ldo