Cả nước xảy ra 11.782 vụ tai nạn giao thông trong 8 tháng qua

Tính chung 8 tháng năm 2018, trên địa bàn cả nước xảy ra 11.782 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 6.086 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 5.696 vụ va chạm giao thông, làm 5.366 người chết, 3.249 người bị thương và 5.951 người bị thương nhẹ. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong 8 tháng năm nay giảm 7,8%.

Ảnh minh họa

Theo tin từ Tổng Cục Thống kê, trong tháng (từ 16/7 đến 15/8), trên địa bàn cả nước đã xảy ra 1.432 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 757 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 675 vụ va chạm giao thông, làm 650 người chết, 391 người bị thương và 703 người bị thương nhẹ.

So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tháng 8/2018 giảm 10,7% (Số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên tăng 1,3% và số vụ va chạm giao thông giảm 21,1%); số người chết giảm 1,7%; số người bị thương tăng 10,8% và số người bị thương nhẹ giảm 25,6%.

Đáng lưu ý, trong thời gian vừa qua đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng như: Vụ tai nạn xảy ra ngày 26/7 tại Cai Lậy, Tiền Giang làm 3 người chết và 2 người bị thương; vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách với xe đầu kéo xảy ra ngày 30/7 tại Điện Bàn, Quảng Nam làm 13 người chết và 4 người bị thương; vụ tai nạn xảy ra ngày 31/7 tại Đồng Nai làm 1 người chết, 11 người bị thương, trong đó 4 người bị thương nặng; vụ tai nạn xảy ra ngày 8/8 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua Hà Tĩnh làm 2 người chết và 1 người bị thương; vụ tai nạn xe khách xảy ra ngày 15/8 trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai, đoạn qua Phú Thọ làm 5 người bị thương...

Tính chung 8 tháng năm 2018, trên địa bàn cả nước xảy ra 11.782 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 6.086 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 5.696 vụ va chạm giao thông, làm 5.366 người chết, 3.249 người bị thương và 5.951 người bị thương nhẹ.

So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong 8 tháng năm nay giảm 7,8% (Số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên giảm 3,3%; số vụ va chạm giao thông giảm 12,1%); số người chết giảm 1%; số người bị thương tăng 3% và số người bị thương nhẹ giảm 19,4%.

Bình quân 1 ngày trong 8 tháng, trên địa bàn cả nước xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông, gồm 25 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 24 vụ va chạm giao thông, làm 22 người chết, 13 người bị thương và 25 người bị thương nhẹ.

Nguyễn Thanh

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ca-nuoc-xay-ra-11782-vu-tai-nan-giao-thong-trong-8-thang-qua-d79963.html