Cả nước tưng bừng mở hội giao, nhận quân

Sáng 20-2, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đến dự, động viên thanh niên huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) lên đường nhập ngũ.

Trong đợt giao quân năm 2019, huyện Thanh Trì có 31% thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng; 22,4% thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ và được bồi dưỡng kiến thức về Đảng. Cùng ngày, huyện Mê Linh, huyện Đan Phượng và quận Long Biên cũng đã tổ chức và hoàn thành Lễ giao, nhận quân năm 2019 (NGUYỄN VŨ, HÀ MY, BÌNH AN)

* Ngày 20-2, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Trấn Yên (Yên Bái). Điểm nổi bật trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm nay ở các địa phương trên địa bàn Quân khu 2 là đã làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng. Các địa phương đã chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ với tạo nguồn cán bộ cơ sở, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ vậy, các tiêu chuẩn về độ tuổi, sức khỏe, trình độ học vấn đều đạt cao. Tỷ lệ đảng viên chiếm gần 1%; sức khỏe loại 1 và 2 đạt hơn 73%; gần 4% có trình độ đại học, cao đẳng. (PHẠM TUYẾT)

* Cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc). Cùng dự có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Chính ủy Quân khu 2. Năm 2019, tỉnh Vĩnh Phúc có hơn 2.000 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. (HÀ KHÁNH, HƯƠNG LÝ)

* Trong sáng 20-2, các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Hà Nam đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao, nhận quân năm 2019 bảo đảm nhanh gọn, trang trọng và an toàn. Tại điểm giao, nhận quân huyện Thanh Liêm, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng dự Lễ giao, nhận quân và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Thanh niên tỉnh Hà Nam lên đường nhập ngũ năm nay trong độ tuổi 18-21 chiếm 80,7%; trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chiếm 11,2%; sức khỏe đạt loại 1 và loại 2 chiếm 74,4%. (HẰNG NGA)

* Trong buổi sáng 20-2, các đơn vị, địa phương trên địa bàn Quân khu 9 đều hoàn thành công tác giao, nhận quân năm 2019. Lễ giao, nhận quân diễn ra trong không khí trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm. Tại TP Cần Thơ, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng đến dự và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Năm nay các địa phương đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Các đơn vị nhận quân tổ chức đón tiếp chiến sĩ mới chu đáo; nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập cho chiến sĩ mới đều được bảo đảm. Trong tổng số thanh niên nhập ngũ có 133 đảng viên, tỷ lệ đoàn viên đạt 98,14% và 995 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng. Nhiều địa phương có chất lượng thanh niên nhập ngũ cao, như: TP Cần Thơ và các tỉnh: Trà Vinh, An Giang, Hậu Giang. (Tin, ảnh: HỒNG ĐĂNG)

 Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng động viên thanh niên TP Cần Thơ lên đường nhập ngũ.

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng động viên thanh niên TP Cần Thơ lên đường nhập ngũ.

* Đến 9 giờ 15 phút ngày 20-2, các địa phương trên địa bàn Quân khu 5 đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2019. Lễ giao, nhận quân diễn ra trang trọng, nhanh gọn, an toàn. Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng dự lễ giao nhận quân tại TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc). Năm nay, nhìn chung chất lượng thanh niên nhập ngũ của các địa phương trên địa bàn Quân khu 5 được nâng cao, trong đó tỷ lệ thanh niên tuổi đời 18-22 chiếm 86,98%; trình độ văn hóa tốt nghiệp THPT chiếm 52%; trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 8,27%; tỷ lệ đảng viên đạt 0,41%; cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước đạt 0,51%. Ở các tỉnh, như: Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam... chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn so với năm 2018. Số lượng thanh niên là người dân tộc thiểu số nhập ngũ chiếm tỷ lệ cao. Tỷ lệ thanh niên viết đơn tình nguyện chiếm hơn 50%. (Nhóm PV miền Trung-Tây Nguyên)

Lãnh đạo Quân khu 5 tặng hoa, động viên thanh niên quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) lên đường nhập ngũ.

* Sáng 20-2, các tỉnh: Bắc Kạn, Thái Nguyên và Cao Bằng (địa bàn Quân khu 1) đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2019. Tại tỉnh Bắc Kạn, thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này chủ yếu thuộc đồng bào các dân tộc: Mông, Dao, Nùng, Tày, Sán Chí và Sán Dìu có tuổi đời từ 18 đến 27. Trong đó trình độ THPT đạt 80,42%; trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 4,3%. Trong số thanh niên nhập ngũ năm 2019 của tỉnh Thái Nguyên có 9,91% trình độ đào tạo trung cấp, cao đẳng và đại học. Thanh niên nhập ngũ tỉnh Cao Bằng năm nay có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 4%; trình độ THPT chiếm 75%. (BÙI HIỆP)

* Trong hai ngày 19 và 20-2, tại quận Kiến An (Hải Phòng), Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Quân khu 3 tổ chức ngày hội “Tuổi trẻ tòng quân” năm 2019 với các hoạt động dâng hương, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền, nói chuyện truyền thống, viếng nghĩa trang liệt sĩ, tham quan khu căn cứ cách mạng; tặng quà, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; giao lưu giữa Anh hùng LLVT nhân dân với thanh niên nhập ngũ. Năm 2019, trên địa bàn quân khu có 93 huyện, thành, thị tiến hành giao quân với 9,1% đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học; 40% công dân có sức khỏe loại 1; thanh niên nhập ngũ là con cán bộ, đảng viên, công chức chiếm 7%. Tính đến 9 giờ ngày 20-2, các địa phương trên địa bàn quân khu đã bàn giao 100% chỉ tiêu cho các đơn vị nhận quân, bảo đảm chất lượng, an toàn. (HỒNG SÁNG-THANH SANG)

* Ngày 20-2, Quân khu 4 có 3 tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế tổ chức Lễ giao, nhận quân. Năm 2019, công tác tuyển quân tại Quân khu 4 có nhiều thuận lợi, được thực hiện chặt chẽ, công bằng, công khai, dân chủ ngay từ cơ sở và giải quyết tốt các chế độ chính sách cho thanh niên nhập ngũ, tác động tích cực đến các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế sôi nổi, thực sự là ngày hội tòng quân ở các địa phương. Trong ngày 20-2, các địa phương tổ chức lễ giao, nhận quân nhanh gọn, chất lượng, an toàn, đủ 100% chỉ tiêu. (HOA LÊ)

* Chiều 20-2, các quận, huyện thuộc TP Hồ Chí Minh và các huyện, thành phố thuộc các tỉnh: Bình Thuận, Tây Ninh... đã đồng loạt tổ chức khai mạc Hội trại tòng quân năm 2019. Hội trại ở các địa phương diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa: Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; lễ giao nhận, quân; thi trại đẹp; thi báo tường; giao lưu văn hóa văn nghệ; khiêu vũ; kể chuyện truyền thống; trò chơi dân gian, hiện đại; thi hậu phương khéo tay làm quà kỷ niệm tặng thanh niên lên đường nhập ngũ; giao lưu giữa lãnh đạo địa phương và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. (TIẾN NHÂN)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/ca-nuoc-tung-bung-mo-hoi-giao-nhan-quan-566939