Cả nước Trung Quốc dừng lại 3 phút, mặc niệm người thiệt mạng vì Covid-19

Toàn bộ người dân Trung Quốc đã tham gia lễ mặc niệm hơn 3.300 người tử vong vì đại dịch Covid-19, đồng thời mọi hoạt động giải trí bị hủy bỏ trong ngày 4-4.

 Trung Quốc sáng 4-4 đã tiến hành lễ mặc niệm toàn quốc dành cho những người đã tử vong trong đại dịch Covid-19, với quốc kỳ được kéo lên một nửa độ cao tại tất cả địa điểm công cộng và cơ quan chính phủ, đồng thời dừng mọi hoạt động vui chơi giải trí.

Trung Quốc sáng 4-4 đã tiến hành lễ mặc niệm toàn quốc dành cho những người đã tử vong trong đại dịch Covid-19, với quốc kỳ được kéo lên một nửa độ cao tại tất cả địa điểm công cộng và cơ quan chính phủ, đồng thời dừng mọi hoạt động vui chơi giải trí.

Đúng 10 giờ sáng (giờ Trung Quốc), người dân khắp nước dành 3 phút im lặng để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong đại dịch Covid-19, trong đó có nhiều nhân viên y tế tại tuyến đầu.

Ôtô, tàu điện, tàu thủy và còi báo động đồng loạt vang lên tiếng còi để thể hiện sự tiếc thương.

Nhiều người tử vong trong đại dịch được vinh danh là "liệt sĩ".

Tại Trung Nam Hải, trung tâm quyền lực của Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình cùng các nhà lãnh đạo khác cũng dành 3 phút mặc niệm trước quốc kỳ, truyền thông nhà nước Trung Quốc miêu tả.

Tại Vũ Hán, tâm điểm dịch bệnh của tỉnh Hồ Bắc cũng như toàn Trung Quốc, tất cả đèn giao thông tại khu vực đô thị đã chuyển sang màu đỏ lúc 10 giờ sáng.

Mọi phương tiện giao thông đều dừng di chuyển trong 3 phút.

Trên mạng xã hội, nhiều ngôi sao giải trí của Trung Quốc đã đăng ảnh hoặc chuyển hình ảnh đại diện cá nhân sang màu xám hoặc đen như một cách để chia sẻ sự tiếc thương.

Trong khi đó, tập đoàn công nghệ Tencent đã tạm dừng mọi trò chơi trực tuyến trong ngày

"Nếu không ở tuyến đầu, người ta sẽ không thể thấu hiểu được. Tôi phải tới đây và làm chứng. Trong 80 ngày qua, chúng tôi đã chiến đấu giữa sự sống và cái chết, và cuối cùng giành được chiến thắng. Đây là con đường không dễ gì có thể vượt qua", một công dân Vũ Hán tên Gui cho biết.

Anh Gui đã tham gia tình nguyện vận chuyển đồ ăn tới các bệnh viện trong hơn 2 tháng phong tỏa.

Lễ tưởng niệm nạn nhân Covid-19 diễn ra cùng ngày với lễ Thanh minh tại Trung Quốc. Chính quyền thành phố Vũ Hán đã cấm mọt hoạt động viếng mộ trong thời gian này, lệnh cấm kéo dài tới ít nhất là 30-4, để tránh tụ tập đông người ở nghĩa trang.

Người dân được khuyến khích sử dụng các dịch vụ viếng mộ trực tuyến.

Tới ngày 4-4, Trung Quốc đã ghi nhận 82.526 ca nhiễm Covid-19, trong đó 3.330 trường hợp tử vong.

Trung Quốc đang tập trung nỗ lực phòng chống nguy cơ lây lan cộng đồng liên quan tới các ca nhiễm không có triệu chứng, cũng như ngăn chặn "nhập khẩu" dịch bệnh Covid-19 từ người nhập cảnh từ nước ngoài.

Việt Hùng (AFP)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-ca-nuoc-trung-quoc-dung-lai-3-phut-mac-niem-nguoi-thiet-mang-vi-covid19/849330.antd