Cả nước rộn ràng đón Tết

Các địa phương trên cả nước đều chuẩn bị nhiều chương trình cho người dân vui Xuân đón Tết

Còn chưa đầy 1 tuần nữa là đến Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, không khí tấp nập du Xuân, chuẩn bị Tết đã tràn ngập khắp nơi trên cả nước. Nhiều tỉnh, thành tạo ra nhiều điểm nhấn trong các chương trình vui Xuân, giải trí phục vụ người dân.

TP HCM: Tưng bừng Hội Hoa Xuân

Tối 10-2, Hội Hoa Xuân (HHX) Mậu Tuất 2018 chính thức khai mạc tại Công viên Văn hóa Tao Đàn (quận 1, TP HCM). Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Võ Khánh Hưng - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP HCM, Trưởng Ban Tổ chức HHX và chợ hoa Tết Mậu Tuất 2018 - cho biết đến với HHX Mậu Tuất 2018, người dân sẽ được thưởng lãm các thiết kế, cảnh quan mang đậm chất nghệ thuật và giàu ý nghĩa về dân gian cũng như lịch sử và thời đại.

Về phần trưng bày và dự thi, HHX năm nay quy tụ trên 4.000 hiện vật đạt tiêu chuẩn, trong đó có các sản phẩm đặc sắc như: Bộ sưu tập hoa lan Dendrobium, lan hồ điệp; bộ sưu tập lan rừng Việt Nam với nhiều loại quý hiếm như: thủy tiên, long tu, đại ý thảo, hạc đinh, giả hạc…

TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã tái tạo khung cảnh đón Tết xưa cho người dân thưởng lãm Ảnh: KỲ NAM

TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã tái tạo khung cảnh đón Tết xưa cho người dân thưởng lãm Ảnh: KỲ NAM

Về phần lễ hội, ngoài chương trình đặc biệt khai mạc và bế mạc, HHX Mậu Tuất 2018 còn có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hằng ngày như: Biểu diễn lân sư rồng (các buổi sáng và tối) với sự tham gia của nhiều đoàn lân trên địa bàn TP HCM; biểu diễn ca nhạc, tạp kỹ hằng đêm và các buổi sáng mùng 1, 2, 3, 4 tại sân khấu chính của HHX; chương trình sân khấu hóa kỷ niệm Chiến thắng Đống Đa lịch sử tối mùng 5 Tết do Sở Văn hóa và Thể thao TP thực hiện tại sân khấu chính. Bên cạnh đó còn có các hoạt động khác như: trà đạo, thư pháp, trò chơi thiếu nhi, mua sắm, ẩm thực…

HHX được tổ chức trong 12 ngày, khai mạc từ ngày 10 đến hết 21-2-2018 (25 tháng chạp Đinh Dậu đến hết mùng 6 Tết).

Hà Nội: Đèn hình hoa sen lung linh đường phố

Tại Hà Nội, các phố Hàng Mã, Hàng Lược, Đồng Xuân... đã tràn ngập không khí nhộn nhịp mua bán, đồ trang trí nhiều sắc màu cho ngày Tết. Các ngả đường Lạc Long Quân, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu, Xã Đàn, Hào Nam…, đào, quất và hoa được bày bán đủ các màu sắc. Người dân thủ đô cũng tấp nập đi mua về trang trí nhà cửa để đón cái Tết cổ truyền ấm cúng. Nhiều tuyến đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học - Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng, Nguyễn Lương Bằng - Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, Võ Nguyên Giáp… được lắp đặt đèn trang trí lung linh sắc màu, đèn trang trí có hình ảnh chủ đạo là hoa sen. Người dân đổ ra đường đông đúc, lượng phương tiện tăng cao khiến Hà Nội bị ùn tắc nghiêm trọng. Tại các cửa ngõ thủ đô, nhiều phương tiện chôn chân, kẹt cứng hàng giờ.

Đà Nẵng: Sức mua hoa tăng hơn năm trước

Năm nay, Đà Nẵng tái hiện đường hoa Bạch Đằng với chủ đề "Xuân sắc màu" bằng nguồn kinh phí xã hội hóa 5 tỉ đồng. Đường hoa được chia thành hai khu vực phía Bắc và Nam cầu Rồng dọc bờ sông Hàn. Khu phía Bắc có chủ đề "Bình minh trên biển" với những biểu tượng thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của Đà Nẵng hôm nay và tương lai.

Ở khu vực phía Nam, đường hoa có chủ đề "Xuân cổ tích", "Tết sum vầy" với hình ảnh gia đình linh vật Xuân Mậu Tuất quây quần, đoàn tụ trong năm mới. Gần 80 loại cây và hoa độc đáo được quy tụ về đường hoa "Xuân sắc màu" cho người dân và du khách tham quan, thưởng lãm.

Đà Nẵng đang gấp rút hoàn tất khâu chuẩn bị để tổ chức bắn pháo hoa vào thời khắc giao thừa trên cầu Nguyễn Văn Trỗi. Đây là lần đầu tiên bắn pháo hoa trên cầu này sau nhiều năm sửa chữa. Toàn bộ kinh phí được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Trước đó, Đà Nẵng cũng đã khai mạc HHX là nơi buôn bán của hàng trăm người trồng hoa các tỉnh miền Trung. Nhiều người trồng hoa cho biết sức mua năm nay tăng hơn các năm trước.

Nha Trang: Tái hiện cảnh Tết xưa

Ngày 10-2, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ngập trong sắc Xuân khi hàng trăm nhà vườn đem hoa, cây cảnh về các tuyến đường bày bán. UBND TP Nha Trang cũng khai HHX Nha Trang, tái hiện khung cảnh Tết xưa với ruộng lúa, mái nhà tranh, con trâu, giàn bầu, bí sai quả…, gợi lên ký ức quê hương. Tại Quảng trường 2 Tháng 4, nhiều hình ảnh các chú chó lớn tượng trưng cho năm Mậu Tuất đã thu hút nhiều người dân, du khách đến xem và chụp hình lưu niệm. Tại ngã sáu Lê Thánh Tôn, hàng chục tiểu thương bày bán đèn lồng đã tạo điểm nhấn rực rỡ sắc màu cho thành phố. Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết đến nay, các đơn vị đã đăng ký gần 70 hoạt động trong dịp Tết. Lượng du khách đăng ký lưu trú ở Nha Trang trong 5 ngày Tết đạt 180.000 lượt, tăng 10% so với năm ngoái, trong đó du khách nước ngoài đạt trên 54.000 lượt, tăng 15%.

Cần Thơ: Khai mạc đường hoa dài 310 m

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) TP Cần Thơ, Cần Thơ vừa khai mạc Tuần lễ VH-TT-DL mừng Đảng quang vinh - mừng Xuân Mậu Tuất 2018 gồm nhiều hoạt động như: Giải Lân Sư Rồng cấp toàn quốc và thành phố; liên hoan ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm xuân; biểu diễn võ thuật; chương trình Sắc Xuân miệt vườn; giải đua xe đạp thể thao TP Cần Thơ mở rộng với sự tranh tài của các tay đua đến từ 13 đơn vị của 9 quận, huyện địa phương và các tỉnh ở ĐBSCL. Trong ngày 12-2 (27 tháng chạp), Cần Thơ sẽ khai mạc đường hoa trên tuyến đường đôi Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học, dài 310 m. Ông Lê Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ, thông tin: "Trong đêm giao thừa (16-2), TP có tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm. Trong đó, điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực nhà hàng Hoa Sứ (quận Ninh Kiều), 4 điểm bắn tầm thấp tại các huyện: Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai, Phong Điền. Toàn bộ kinh phí bắn pháo hoa được vận động từ nguồn xã hội hóa".

Hỗ trợ người nghèo đón Tết

Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, cho biết Tết năm nay TP đã chi hơn 4,2 tỉ đồng hỗ trợ 629 gia đình nghèo, cận nghèo đón Tết; hỗ trợ gần 197 tấn gạo (15 kg/khẩu) với kinh phí gần 2,4 tỉ đồng cho trên 13.000 người dân. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ TP hỗ trợ thêm 3 triệu đồng cho mỗi trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hoàn cảnh khó khăn có nhà hư hỏng nặng, bị sập hoàn toàn do cơn bão vừa qua.

Nhóm Phóng viên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ca-nuoc-ron-rang-don-tet-20180210221407415.htm