Cả nước giảm hơn 50.000 biên chế trong 5 năm qua

Sáng 27-12, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ dự hội nghị. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị.

 Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác ngành nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết, năm 2019, Bộ Nội vụ được giao chủ trì, xây dựng 5 dự án Luật, trong đó, đã trình Quốc hội thông qua 2 Luật sửa đổi; trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Hiện, Bộ đang tập trung xây dựng dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 khóa XIV; tập trung nghiên cứu, xây dựng dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trình cấp có thẩm quyền. Cũng trong năm 2019, Bộ Nội vụ đã chủ trì, xây dựng trình cấp có thẩm quyền 7 Nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 1 Nghị quyết và 5 Nghị định của Chính phủ; 5 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; hiện đang trình Chính phủ 8 dự thảo Nghị định.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cũng cho hay, trong năm 2019, ngành nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành thường xuyên rà soát, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm bớt những bất cập, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, gắn kết chặt chẽ với thực hiện các chính sách tinh giản biên chế. Hiện, tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 253.517 biên chế, giảm 8,68% so với số biên chế công chức được giao năm 2015. Theo đó, từ năm 2015 đến ngày 20-12-2019, đã thực hiện tinh giản 50.547 biên chế. Ngoài ra, Bộ cũng phối hợp với các địa phương tổ chức, sắp xếp các sở, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, phù hợp với thực tế. Việc đẩy mạnh công tác phân cấp, ủy quyền cho các bộ, ngành và địa phương bước đầu đạt được kết quả tích cực, thúc đẩy tính độc lập, chịu trách nhiệm trong việc quyết định và tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao những kết quả công tác ngành nội vụ cả nước trong năm 2019. Trong thời gian tới, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị, Bộ Nội vụ cần tập trung vào công tác xây dựng thể chế. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các quy định pháp luật để thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, công chức, công vụ, phân cấp quản lý nhà nước. Quy định chi tiết các luật mới vừa được Quốc hội thông qua, bảo đảm ban hành văn bản có hiệu lực cùng với các luật từ ngày 1-7-2020.

Cùng với đó, Bộ cần tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ, chú trọng quy định về quy hoạch bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật. Trong đó, lưu ý ban hành ngay quy định về quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ thay thế cho Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo. Rà soát những vướng mắc, bất cập trong công tác tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, nâng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh tiêu cực, tránh hình thức trong quy định văn bằng, chứng chỉ. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cần nghiên cứu, đề xuất xây dựng bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan ngành dọc của Trung ương bảo đảm tinh gọn, hợp lý. Thực hiện tinh giản biên chế các cơ quan nhà nước theo kế hoạch đã đề ra, đồng thời nghiên cứu chế độ hợp đồng đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngoài ra, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng yêu cầu, Bộ Nội vụ cần tập trung làm rõ những bất cập trong phân định nhiệm vụ giữa các bộ, ngành, những vấn đề còn giao thoa, chồng chéo; phân cấp quản lý giữa Trung ương và địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện các hoạt động mê tín, dị đoan, trục lợi, kích động, chia rẽ các dân tộc, gây rối an ninh trật tự. Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành nội vụ, đặc biệt gắn các chương trình đào tạo trường Đại học nội vụ với công việc thực tế, trải nghiệm thực tiễn của ngành nội vụ.

Tin, ảnh: NGUYỄN VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/ca-nuoc-giam-hon-50-000-bien-che-trong-5-nam-qua-606348