Cả nước có mưa dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện nay (3-5), hội tụ gió trên mực 1.500m kết hợp với áp cao lục địa tăng cường yếu lệch đông gây mưa, mưa rào và rải rác có dông cho khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Các tỉnh Nam Bộ từ nay đến ngày 5-5 có mưa rào và rải rác có dông. (Ảnh minh họa)

Các tỉnh Nam Bộ từ nay đến ngày 5-5 có mưa rào và rải rác có dông. (Ảnh minh họa)

Dự báo, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1.500m kết hợp với áp cao lục địa tăng cường yếu lệch Đông nên từ nay đến đêm mai (4-5), ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông diện rộng. Lượng mưa phổ biến 20-50mm/24 giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ). Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến ngày 5-5 có mưa rào và rải rác có dông.

Thời gian mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm; trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Khu vực Hà Nội, chiều và đêm nay (3-5), có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 3-5 tại các địa phương trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ, riêng khu Tây Bắc 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; riêng vùng núi đêm có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Phía bắc nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; phía nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, có nơi hơn 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ, phía nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi hơn 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi hơn 36 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C.

HÀ THÀNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40055602-ca-nuoc-co-mua-dong-de-phong-loc-set-mua-da.html