Cả nước có 3.400 trường hợp cấp cứu do đánh nhau, gia tăng tai nạn do pháo nổ trong dịp Tết

Trong những ngày Tết, thống kê cho thấy tình hình tai nạn giao thông giảm, không có vụ tai nạn giao thông nào nghiêm trọng. Nhưng số lượng tai nạn do pháo nổ thì gia tăng...

Số vụ tai nạn giao thông Tết này có dấu hiệu giảm. Ảnh: Thanh Niên

Báo Thanh Niên dẫn nguồn tin từ Bộ Công an cho biết, 6 ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cả nước đã xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 112 người, bị thương 150 người.

Riêng ngày 7.2 (mùng 3 tết) toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 15 người, bị thương 40 người; 1 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 1 người.

So sánh với ngày thứ 6 kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018, năm nay giảm 2 vụ (giảm 5,72%), giảm 8 người chết (giảm 33,33%), tăng 3 người bị thương (tăng 8,1%).

Sau 6 ngày đầu của kỳ nghỉ tết, cả nước đã xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 112 người, bị thương 150 người. So với cùng kỳ 2018 giảm 54 vụ (giảm 23,37%), giảm 67 người chết ( giảm 37,43%), giảm 36 người bị thương (giảm 19,35%).

Báo Người Lao Động đưa tin trong 5 ngày Tết có 3.400 trường hợp nhập viện do đánh nhau, trong đó có hơn 1.800 trường hợp nặng phải nằm điều trị.

Một ca cấp cứu do ẩu đả trong dịp Tết tại bệnh viện Việt - Đức. Ảnh: NLĐ

Báo này dẫn nguồn tin từ PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi từ ngày 2.2 (28 Tết) đến sáng ngày .-2 (mùng 3 Tết), các cơ sở y tế trên cả nước đã ghi nhận 3.442 ca khám, cấp cứu tai nạn do đánh nhau, 1.820 ca phải nhập viện điều trị, theo dõi.

Riêng ngày 6.2 (mùng 2 Tết) cả nước ghi nhận 734 trường hợp nhập viện do đánh nhau, trong đó số ca nặng phải nhập viện điều trị, theo dõi là 435 trường hợp (giảm 21% so với cùng ngày Tết Mậu Tuất 2018).

Trong số hàng trăm trường hợp nhập viện do "đụng chân, đụng tay" có 98 trường hợp được xác định do rượu/bia, có 97 trường hợp phải chuyển viện tuyến trên, và 1 trường hợp tử vong.

Tiếp tục dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế, Người Lao Động cho biết trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2019, cả nước đã có 275 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại. Riêng ngày mùng 2 Tết có 18 trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ, tăng 10 ca so với cùng ngày Tết Mậu Tuất.

Tại nhiều bệnh viện thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán, các cơ sở này ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện do pháo tự chế. Cách đây ít ngày, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận bệnh nhân Đỗ Văn T. (25 tuổi, TP Hải Phòng), nhập viện trong tình trạng bị thương nghiêm trọng do pháo nổ. Theo lời kể của người nhà nạn nhân, khoảng 18 giờ ngày 29-1, anh T. đang tự chế pháo nổ tại nhà thì bất ngờ gặp sự cố phát nổ. Sau tiếng nổ lớn, bệnh nhân bị cụt 2 bàn tay, vết thương vùng hàm mặt, chảy nhiều máu, được sơ cứu và chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng: Cụt bàn tay 2 bên, gãy hở xương hàm dưới, chấn thương ngực kín, dập nhu mô thùy trên hai phổi, bỏng rộng vùng ngực, nhiều vết thương nhỏ ở 2 chân.

Tại bệnh viện, bệnh nhân đã được mổ cấp cứu cắt cụt để ngỏ 1/3 giữa cẳng tay phải, cắt lọc cơ dập nát cẳng tay trái, kết xương hàm dưới, sau mổ phải điều trị tiếp tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện. Hiện tình trạng bệnh nhân đã giữ được tính mạng, tuy nhiên sẽ để lại di chứng nặng nề.

Những ngày qua, trên cả nước xảy ra nhiều sự cố thương tâm do tự sản xuất pháo nổ tại nhà. Tại các tỉnh Hà Tĩnh và Đồng Nai cũng xảy ra 2 vụ nổ do pháo tự chế khiến 2 người tử vong và 4 người khác bị thương trong đó có cả trẻ em.

P.V

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/ca-nuoc-co-3400-truong-hop-cap-cuu-do-danh-nhau-gia-tang-tai-nan-do-phao-no-trong-dip-tet-106735.html