Cả nước chung tay bảo vệ môi trường làm cho thế giới sạch hơn

Chiến dịch 'Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020' đã nhận được sự chung tay hành động của toàn thể cộng đồng để cải thiện và bảo vệ môi trường sống xanh, sạch hơn.

 Cả nước chung tay hành động làm cho thế giới sạch hơn. Ảnh: Hội LHPN Việt Nam

Cả nước chung tay hành động làm cho thế giới sạch hơn. Ảnh: Hội LHPN Việt Nam

Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020" được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động với chủ đề "Cùng hành động để thay đổi thế giới", nhằm kêu gọi các quốc gia cùng hành động để tạo nên sự thay đổi lớn cho môi trường toàn cầu.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân, bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại, là nhiệm vụ của mỗi người nên mọi người hãy bắt đầu từ những hoạt động bảo vệ môi trường tại nơi mình sinh sống và điều này sẽ có sức lan tỏa đến toàn cầu, làm cho thế giới sạch hơn.

Ngay sau lễ phát động Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020", nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức trên cả nước đồng loạt hưởng ứng bằng những hành động thiết thực, để bảo vệ môi trường không chỉ diễn ra trong những ngày phát động chiến dịch, mà là thói quen, việc làm hàng ngày để giữ cho môi trường sống xanh, sạch, bền vững.

Hội LHPN Việt Nam hưởng ứng chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn 2020" không chỉ bằng sự kiện trực truyến: Tử tế vì môi trường - Làm cho thế giới sạch hơn diễn ra vào sáng 20/9 mà còn mong muốn đưa ngày tử tế với môi trường trở thành việc làm hằng ngày, là thói quen sinh hoạt và ứng xử chung của cộng đồng mọi lúc, mọi nơi.

Sự kiện trực truyến: Tử tế vì môi trường - Làm cho thế giới sạch hơn 2020 được Hội LHPN Việt Nam phát động. Ảnh: Trần Lê

Chuỗi chương trình hành động vì môi trường được Hội LHPN Việt Nam chính thức phát động, bao gồm:

- Giảm thiểu chất thải nhựa hàng ngày ra môi trường.

- Tích cực thu gom tái sử dụng, tái chế, phân loại và xử lý rác thải.

- Từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần và hạn chế sử dụng túi ni-lông khó phân hủy.

- Sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế,..

Tử tế với môi trường bằng những hành động thiết thực mỗi ngày và từ những điều đơn giản nhất. Mỗi cá nhân, mỗi hội viên phụ nữ đều là một mảnh ghép tích cực trên hành trình cùng chung tay làm cho thế giới sạch hơn là thông điệp đang được lan tỏa rộng khắp các cấp hội phụ nữ trên toàn quốc.

Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh sau Lễ phát động bằng hình thức trực tuyến đã triển khai nhiều mô hình tiêu biểu. Đó là mô hình vườn ươm thanh niên "Vì một Việt Nam xanh", cung cấp nguồn cây xanh hợp khí hậu địa phương. Hay "Chung cư hạn chế rác thải nhựa", "Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa".

Bộ Giao thông Vận tải tổ chức các hoạt động như ra quân vệ sinh môi trường; thu gom xử lý chất thải, rác thải; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, hệ thống thoát nước. Giải quyết những vấn đề môi trường tồn đọng tại đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

Hải đội 102 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) phối hợp với Huyện đoàn Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) thực hiện chương trình ra quân làm sạch, thu gom và xử lý rác thải tại bãi biển Xuân Thành (huyện Nghi Xuân). Hoạt động này vừa góp phần thắt chặt tình cảm gắn bó quân dân, cùng cả cộng đồng nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường biển.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Hải đội 102 và Huyện đoàn Nghi Xuân thu gom rác thải làm sạch bãi biển Xuân Thành. Ảnh: Bộ Quốc Phòng

Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định tổ chức tặng 2 mô hình "Cá ăn rác thải nhựa" cho xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) và trao tặng 40 giỏ nhựa cho Hội LHPN xã Nhơn Hải để chuyển đến hội viên sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày nhằm giảm thiểu việc sử dụng túi ni-lông. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về chung tay bảo vệ môi trường nói chung, bảo vệ môi trường biển nói riêng.

Với một kế hoạch dài hơi hơn, diễn ra tới năm 2025, ngành Công Thương xây dựng lộ trình và các ưu tiên thực hiện trong công tác bảo vệ môi trường của ngành. Các hoạt động tiêu biểu bao gồm: ngăn ngừa, kiểm soát các nguồn thải, hạn chế các rủi ro, sự cố môi trường; xử lý các vấn đề môi trường cấp bách trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại; nhận diện các vấn đề môi trường trong giai đoạn tới và phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường nhằm thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững, bám sát các mục tiêu phát triển bền vững và các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện tái cơ cấu ngành công nghiệp.

Với sự chung tay vào cuộc từ trung ương đến địa phương, bảo vệ môi trường đang và sẽ được lan tỏa với những hành động thiết thực, cho trái đất xanh, sạch hơn.

Trần Lê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ca-nuoc-chung-tay-bao-ve-moi-truong-lam-cho-the-gioi-sach-hon-20200922141842814.htm