Cả nước chăm lo người có công

Từ ngày 21 đến 23-7, đoàn đại biểu Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã đến thăm, tặng quà, bàn giao nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách trên địa bàn quân khu.

Theo đó, các đoàn công tác đã đến thăm, trao quà tặng 5 tập thể và 156 thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công (NCC) đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại 5 trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng NCC tại các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Khánh Hòa, với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Cũng dịp này, Quân khu 5 tổ chức bàn giao 27 nhà tình nghĩa (80 triệu đồng/nhà) tặng các đối tượng chính sách hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. (VĂN CHUNG)

* Sáng 23-7, Bộ tư lệnh Tăng thiết giáp tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn, Nghĩa trang Mai Dịch, TP Hà Nội. Dịp này, đoàn công tác của binh chủng đã đi thăm, tặng quà 12 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các mẹ liệt sĩ... tại huyện Thăng Bình (Quảng Nam); thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách, NCC trên địa bàn các tỉnh phía Bắc; khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí giúp 240 đối tượng chính sách; tổ chức gặp mặt, tặng quà thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác trong binh chủng... Tổng kinh phí các hoạt động gần 300 triệu đồng. (MAI LAN)

* Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã cử đoàn công tác đến thăm, tặng quà Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng). Thời gian qua, Quân khu 7 hỗ trợ Bệnh viện Quân y 175 nhiều mặt về công tác hậu cần, kỹ thuật, quân sự... góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ. Đoàn công tác bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc Bệnh viện Quân y 175 đã luôn tận tình chăm sóc, điều trị cho các thương binh, bệnh binh và cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7. (HỒNG GIANG)

* Đoàn công tác của Bộ tư lệnh Công binh đã đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Hà Nam). Dịp này, Bộ tư lệnh binh chủng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các hoạt động tri ân như: Thăm hỏi, tặng quà 686 lượt gia đình chính sách; khám bệnh, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí 250 lượt đối tượng chính sách, NCC; tổ chức thắp nến tri ân, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn đóng quân với hơn 200 ngày công lao động; xây dựng mới 2 nhà tình nghĩa, 2 nhà đồng đội. Dịp này, UBND huyện Lục Nam (Bắc Giang) và Lữ đoàn 229 (Binh chủng Công binh) tổ chức lễ công bố quyết định và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ-Trung sĩ Dương Văn Bằng, tại xã Yên Sơn, huyện Lục Nam. (NGUYỄN NGỌC)

* Ngày 22 và 23-7, Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc tổ chức thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ và trao nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh. Dịp này, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa tặng ông Trần Tiến Dũng, Tổ dân phố 6, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ. Ngôi nhà tặng ông Trần Tiến Dũng có diện tích 100m2, kinh phí xây dựng hơn 350 triệu đồng, trong đó, Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng trích từ nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và tham gia gần 100 ngày công hỗ trợ. (PHAN DIỆM)

* Đoàn công tác Học viện Hải quân đã đến thăm và trao 115 suất quà; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí giúp các gia đình chính sách, NCC thuộc xã Khánh Trung (Khánh Vĩnh, Khánh Hòa). Thông qua các hoạt động nhằm tri ân các gia đình chính sách, NCC với cách mạng, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân trên địa bàn đóng quân. (SƠN LAN)

* Sáng 23-7, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức 4 đoàn cán bộ đến thăm, tặng quà các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, gồm: 8 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 1 thân nhân Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 6 thương binh nặng; Trung tâm Điều dưỡng thương binh và NCC Long Đất... Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đại diện các đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những cống hiến, hy sinh to lớn của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình NCC trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc; đồng thời trao tặng mỗi cá nhân phần quà trị giá 3,5 triệu đồng, mỗi tập thể phần quà trị giá 6,5 triệu đồng. (QUANG VĂN)

* Ngày 23-7, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bình Phước gặp mặt CCB là thương binh, bệnh binh nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội CCB tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết 2.400 hồ sơ đối tượng chính sách; hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 41 nhà tình nghĩa (bằng nguồn xã hội hóa) với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Hội CCB tỉnh cũng vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được hơn 1 tỷ đồng; trao 10 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng tặng các gia đình NCC, CCB hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Nhân buổi gặp mặt, Hội CCB tỉnh trao 88 phần quà tặng các hội viên CCB là thương binh, bệnh binh tiêu biểu. (DUY HIẾN)

* Ngày 22-7, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Bình Thuận tổ chức khánh thành và bàn giao nhà “nghĩa tình đồng đội” tặng bà Đoàn Thị Môn, hội viên thanh niên xung phong, ở thị xã La Gi (Bình Thuận). Ngôi nhà cấp 4 có diện tích xây dựng 40m2, kinh phí xây dựng do Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ 50 triệu đồng. (NAM NGUYỄN)

* Trong hai ngày (22 và 23-7), Bộ CHQS tỉnh Hải Dương phối hợp với Sở Y tế tỉnh Hải Dương tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 đối tượng chính sách tại xã Cẩm Vũ (huyện Cẩm Giàng) và xã Hưng Đạo (huyện Tứ Kỳ), với tổng số tiền 65 triệu đồng. Cũng trong dịp này, Bộ CHQS và Sở Y tế tỉnh đã trao 10 suất quà tặng các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Hưng Đạo và Cẩm Vũ với tổng số tiền 5 triệu đồng. (QUANG THÚY)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/ca-nuoc-cham-lo-nguoi-co-cong-627804