Cả nước chăm lo người có công

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2020), tại tỉnh An Giang, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Châu Thành và Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, huyện Tịnh Biên.

Đoàn công tác thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, cống hiến tuổi xuân để vun đắp nền độc lập, tự do của dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Dịp này, đoàn công tác đã trao quà tặng 15 gia đình thương binh, liệt sĩ trên địa bàn xã Bình Hòa (Châu Thành, An Giang). (QUANG ĐỨC)

* Quân đoàn 4 vừa trao 80 triệu đồng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết tặng hai gia đình: Ông Nguyễn Văn Bé và bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, cùng ở ấp Thới Thuận, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai (Cần Thơ). Đây là những hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn được đơn vị khảo sát cùng địa phương lập danh sách tặng nhà tình nghĩa và nhà đại đoàn kết theo kế hoạch “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2020”. Nhân dịp này, đơn vị đã phối hợp với địa phương tiến hành thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, học sinh nghèo với tổng kinh phí 120 triệu đồng. (LÊ CẦU)

* Trường Sĩ quan Lục quân 1 vừa tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho gần 600 thân nhân gia đình chính sách, người có công tại 5 xã, phường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và thành phố Hà Nội. Tổng kinh phí trong đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc gần 100 triệu đồng. Tại các xã, phường, nhà trường trao các phần quà có giá trị tặng các gia đình chính sách, người có công. (LÊ THỊ QUYẾT)

* Cục Hậu cần Quân khu 4 phối hợp với Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình có công với cách mạng và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Dịp này, hai đơn vị đã trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa đối với các gia đình: Ông Nguyễn Văn Đồng, 70 tuổi, xóm Xuân Thọ, xã Nhân Thành, thương binh hạng 1/4; bà Đậu Thị Khoa, 66 tuổi, vợ liệt sĩ, trú tại xóm 1, xã Đại Thành; bà Lê Thị Thế, 61 tuổi, hộ đơn thân, ở xóm 2, xã Đại Thành. Mỗi gia đình được hỗ trợ 80 triệu đồng. (LÊ TƯỜNG HIẾU)

* Đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Đoàn đã thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Cách, có hai người con là liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt, có chồng và con hy sinh trong kháng chiến. Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã có những cống hiến to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. (TRẦN THỦY)

* Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Xe tăng 215, Binh chủng Tăng thiết giáp vừa tổ chức khánh thành và bàn giao “Nhà tình nghĩa” tặng Trung úy QNCN Nguyễn Hữu Chung, lái xe công tác tại Ban Hành chính, Phòng Tham mưu Lữ đoàn Xe tăng 215, nhà ở thôn Ngọc Chẩm, xã Thăng Long (Nông Cống, Thanh Hóa) có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ngôi nhà có diện tích 78,75m2, tường xây gạch đỏ, mái lợp tôn, nền lát gạch men; binh chủng hỗ trợ 80 triệu đồng trích từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, kinh phí còn lại do gia đình đóng góp. (ĐINH MAI LAN)

* Ngày 19-7, Bệnh viện 199, Bộ Công an phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ Y dược Việt Nam, Công ty Yakult Việt Nam tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) là đối tượng chính sách, người có công. Dịp này, Bệnh viện 199 và các đơn vị kết nghĩa đã trao nhiều phần quà tặng người có công TP Đà Nẵng và địa phương nơi bệnh viện đứng chân. (NGUYỄN QUANG)

* Từ ngày 17 đến 19-7, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh Hà Nội đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình và dự lễ truy điệu cải táng 5/6 liệt sĩ hy sinh tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, vừa được Quân chủng Hải quân tổ chức quy tập về quê nhà. Hội đã gửi 6 phần quà tặng 6 gia đình liệt sĩ có tổng giá trị hơn 70 triệu đồng. (TÔ KIỂU THẨM)

* Phòng Hậu cần, Bộ CHQS TP Hải Phòng vừa phối hợp với Ban CHQS huyện Tiên Lãng tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà hơn 100 đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn huyện. Thuốc điều trị, thuốc bổ các đối tượng được cấp, phát miễn phí, trị giá 280.000 đồng/người. Cùng với đó, 30 gia đình chính sách và gia đình hoàn cảnh khó khăn được tặng mỗi gia đình một chiếc quạt cây trị giá 700.000 đồng. (VĂN MINH)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/ca-nuoc-cham-lo-nguoi-co-cong-627419