Cả nước chăm lo người có công

* Ngày 23-7, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tới thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh).

Gặp mặt, trò chuyện với các thương binh, bệnh binh, Thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định, dịp 27-7 hằng năm, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện Phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương tinh thần phục vụ, sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, nhân viên tại trung tâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Các đồng chí thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, chiến thắng thương tật, động viên người thân, gia đình phát huy truyền thống, hoàn thành tốt trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Nhân dịp này, Thượng tướng Bế Xuân Trường đã trao 98 phần quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng các thương binh, bệnh binh và phần quà trị giá hơn 10 triệu đồng tặng Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành. (MINH MẠNH)

* Ngày 23-7, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến viếng nghĩa trang liệt sĩ và tặng quà các đối tượng người có công (NCC) trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Thượng tướng Lê Chiêm và đoàn đã dâng hoa, thắp hương viếng các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính đối với anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương hiến dâng tuổi thanh xuân và xương máu của mình vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Nhân dịp này, đoàn công tác trao 20 suất quà tặng các đối tượng NCC trên địa bàn thành phố Móng Cái và mong rằng các đối tượng NCC luôn phát huy truyền thống quê hương, gia đình và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến các đối tượng NCC cả về vật chất và tinh thần. (DUY THÀNH)

* Sáng 23-7, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Làng Hữu nghị Việt Nam (tại huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Theo lãnh đạo Làng Hữu nghị Việt Nam: Qua hơn 21 năm hình thành và phát triển, làng đã đón hơn 7.000 lượt cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong về chăm sóc và hơn 700 lượt trẻ khuyết tật do di chứng của chất độc da cam/dioxin về nuôi dưỡng, dạy dỗ và đào tạo nghề. Hiện đơn vị thường xuyên điều dưỡng, chăm sóc luân lưu khoảng 200 cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng các thế hệ cán bộ, nhân viên đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng trong công việc chăm sóc, điều trị, dạy nghề, tạo việc làm.

Đánh giá cao kết quả mà cán bộ, nhân viên Làng Hữu nghị Việt Nam đạt được, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Những hoạt động của Làng Hữu nghị Việt Nam có ý nghĩa to lớn, thể hiện sự tri ân sâu sắc NCC với cách mạng, truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh. Trao quà của Bộ Quốc phòng tặng Làng Hữu nghị Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn thời gian tới, cán bộ, nhân viên Làng Hữu nghị Việt Nam tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. (NGUYỄN THU)

* Tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, Bộ tư lệnh Quân khu 1 tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình bà Mai Thị Liên, là mẹ liệt sĩ. Sau 3 tháng khởi công xây dựng, nhà tình nghĩa của mẹ Liên đã được hoàn thành; trong đó Quân khu 1 trích Quỹ “đền ơn đáp nghĩa” hỗ trợ 70 triệu đồng; các tổ chức đoàn thể địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 601 giúp đỡ 300 ngày công, trị giá 60 triệu đồng. Tại buổi lễ, các cơ quan, đơn vị và địa phương cũng đã trao nhiều phần quà tặng gia đình. (BÙI HIỆP)

* Sáng 23-7, Cục Hậu cần, Tổng cục Chính trị phối hợp với Bệnh viện Quân y 354, Bảo hiểm Xã hội Bộ Quốc phòng, Ban Thanh niên Quân đội tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 120 đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, NCC trên địa bàn phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Trước đó, Cục Hậu cần đã phối hợp với các y sĩ, bác sĩ Viện Y học cổ truyền Quân đội tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 400 đối tượng chính sách, NCC trên địa bàn hai xã Bình Dương và Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. (KIM ANH)

* Sáng 23-7, Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội tổ chức Tọa đàm “Phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên cựu chiến binh là thương binh trong thực hiện nhiệm vụ của hội và tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương”. Các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những đóng góp của các cấp hội và hội viên như: Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; giúp đỡ nhau phát triển kinh tế; chung sức xây dựng nông thôn mới; tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ; giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ... Các đại biểu khẳng định: Với những việc làm thiết thực, các đồng chí thương binh đã phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ. Dịp này, Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội trao quà tặng các thương binh tiêu biểu trên địa bàn. (THẢO TRẦN)

* Bệnh viện Quân y 110 (Cục Hậu cần, Quân khu 1) vừa tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe, thăm hỏi, tặng quà NCC, người nghèo trên địa bàn xã Đồng Cốc (Lục Ngạn, Bắc Giang). Tại chương trình, các bác sĩ, y sĩ đã khám bệnh, cấp thuốc cho gần 400 NCC, người nghèo; cung cấp hồ sơ khám, chữa bệnh cụ thể của từng người cho cơ sở y tế địa phương để tiếp tục theo dõi, quản lý và điều trị dự phòng. Dịp này, đoàn công tác đã trao 50 suất quà (500 nghìn đồng/suất) tặng NCC; tặng Trạm Y tế xã Đồng Cốc một số trang thiết bị y tế trị giá 135 triệu đồng. (ĐOÀN NAM)

* Dịp này, Binh đoàn 12 đã đẩy mạnh các hoạt động tri ân, xây tặng 10 nhà tình nghĩa, 12 nhà đồng đội; thăm hỏi, tặng quà các đồng chí thương, bệnh binh thuộc Đoàn 559 đang điều dưỡng tại các trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh nặng, NCC; thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và NCC với số tiền gần 2 tỷ đồng. Cùng với đó, binh đoàn quan tâm làm tốt việc giải quyết chính sách còn tồn đọng cho các đối tượng thuộc Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn. (TRƯỜNG SƠN)

* Ngày 23-7, Phòng Quân y, Cục Hậu cần (Binh chủng Công binh) phối hợp với Lữ đoàn 72, Binh chủng Công binh tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho bà con thuộc đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi tại xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Các y sĩ, bác sĩ đã tiến hành khám lâm sàng các chuyên khoa, kết hợp với kỹ thuật siêu âm, điện tim; tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 100 đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi với tổng số tiền trị giá hơn 90 triệu đồng. (NGUYỄN NGỌC)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/ca-nuoc-cham-lo-nguoi-co-cong-583151