Cả nước chăm lo người có công

Theo Kế hoạch hoạt động công tác chính sách nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2019) được thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt, trong dịp này, các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng với đẩy mạnh các hoạt động chính sách, tri ân, chia sẻ, động viên, chăm sóc tốt hơn về vật chất, tinh thần đối với người có công (NCC) với cách mạng… cần tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS).

Các đơn vị chú trọng tìm kiếm, quy tập HCLS trong nước, nhất là ở khu vực đã có thông tin và địa bàn còn nhiều HCLS chưa được tìm kiếm; phối hợp tổ chức lễ bàn giao, an táng HCLS mới được tìm kiếm, quy tập bảo đảm trang trọng, đúng quy định; phối hợp tổ chức hoạt động thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ; dâng hương, dâng hoa tại một số nghĩa trang, tượng đài, nhà tưởng niệm liệt sĩ.

Trong dịp 27-7, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Báo Nhân Dân, Bộ Công an đồng tổ chức Hội nghị biểu dương đại biểu NCC với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2019. (MINH ANH)

* Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Thư viện Quân đội tổ chức trưng bày sách, báo chuyên đề về thương binh-liệt sĩ và NCC với cách mạng. Hơn 100 cuốn sách viết về đề tài trên được trưng bày tại sảnh tầng 1-tòa nhà chính của Thư viện Quân đội từ ngày 5-7 đến ngày 2-8-2019. Qua các tiểu thuyết, truyện ngắn, những trang hồi ký, nhật ký, những bức thư của các chiến sĩ cách mạng, qua các bức ảnh quý còn được lưu giữ lại đến hôm nay, người đọc có điều kiện hiểu sâu sắc hơn về tấm gương các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tìm hiểu thêm về chế độ chính sách đối với thương binh, liệt sĩ và các gia đình NCC. (PHẠM HOÀI)

* Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ do UBND TP Hà Nội vừa ban hành, UBND TP Hà Nội dành hơn 10 tỷ đồng tặng quà gần 126.000 NCC; các ngành, địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà NCC, đưa NCC đi điều dưỡng luân phiên. Trong dịp này, toàn thành phố phấn đấu vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt hơn 22 tỷ đồng; tặng hơn 2.600 sổ tiết kiệm tình nghĩa; tu sửa, nâng cấp 65 công trình ghi công liệt sĩ; hỗ trợ tu sửa nâng cấp nhà ở đối với 262 hộ gia đình NCC. (HÀ HIỀN)

* Tại tỉnh Quảng Bình, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) Việt Nam vừa công bố quyết định thành lập Chi hội HTGĐLS tỉnh Quảng Bình, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của lãnh đạo địa phương, các ban, ngành, đoàn thể trong việc tri ân liệt sĩ. Trước đó, Chi hội HTGĐLS tỉnh Quảng Bình đã vận động các nhà hảo tâm trao 24 phần quà tặng các gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn và hai chiếc xe lăn tặng người khuyết tật trên địa bàn tỉnh; đồng thời cùng với Hội HTGĐLS Việt Nam cất bốc, lấy mẫu hài cốt của liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Khe Sanh, huyện Hướng Hóa và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị đưa về Hội HTGĐLS Việt Nam xét nghiệm ADN xác định danh tính liệt sĩ. Nhân dịp này, lãnh đạo Hội HTGĐLS Việt Nam trao 7 suất quà (trị giá 2 triệu đồng/suất) tặng 7 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 13 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) tặng 13 thân nhân gia đình liệt sĩ… (DUY HIẾN)

*Tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, Hội Phụ nữ Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với một số ban, ngành, đơn vị, tổ chức ngày hội “Vì nhân dân phục vụ” với nhiều hoạt động ý nghĩa. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ công an phối hợp với các lực lượng làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho 60 thương binh, người già, người dân tộc thiểu số; khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 150 đối tượng chính sách, NCC, người nghèo; tặng 200 áo phao cho người dân ven biển; trao tặng 1 mái ấm tình thương trị giá 70 triệu đồng cho hộ nghèo ở xã Bình Khánh… (THANH PHƯƠNG)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/ca-nuoc-cham-lo-nguoi-co-cong-582415