Cả nước chăm lo người có công

* Sáng 25-7, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam, Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Điện Bàn, Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, Nhà tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ; thăm hỏi, tặng quà các gia đình người có công (NCC) tại tỉnh Quảng Nam.

Thượng tướng Lê Chiêm và đoàn công tác đã đến thăm, động viên, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Đường, thương binh hạng 1/4 Nguyễn Văn Lợi (xã Bình Tú, huyện Thăng Bình); bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình bệnh binh Võ Tấn Bé tại thôn Tú Phương (xã Bình Tú, huyện Thăng Bình).

Phát biểu tại buổi tặng quà và bàn giao nhà tình nghĩa, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Chiêm bày tỏ lòng biết ơn các gia đình NCC, Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã cống hiến vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể đã quan tâm hậu phương quân đội, tạo hậu phương vững chắc để cán bộ, chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ... (VĂN CHUNG)

* Đoàn cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh 86 đã đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh). Thay mặt đoàn, Thiếu tướng Hồ Văn Đức, Chính ủy Bộ tư lệnh 86 đã trao quà với tổng trị giá 20 triệu đồng tặng các thương binh, bệnh binh đang điều trị tại trung tâm; bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp, cống hiến và động viên các đồng chí thương binh, bệnh binh vượt qua bệnh tật, khó khăn, vươn lên sống vui, khỏe, có ích. (HOÀI ANH)

* Ngày 25-7, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Hưng, UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ truy điệu, an táng 25 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Cam-pu-chia trong thời kỳ chiến tranh. Hài cốt liệt sĩ được các cán bộ, chiến sĩ Đội K73, Bộ CHQS tỉnh Long An tìm kiếm và cất bốc trên địa bàn tỉnh Svây Riêng trong mùa khô 2017-2018, với sự giúp đỡ, phối hợp của chính quyền và nhân dân nước bạn Cam-pu-chia. (BÙI GIANG)

* Ngày 25-7, Trường Sĩ quan Chính trị (SQCT) phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã An Thịnh (huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) tổ chức Lễ khánh thành “Ngôi nhà 100 đồng” tặng gia đình anh Tống Côn Thắng-nạn nhân chất độc da cam. Ngôi nhà có diện tích 25m2, trị giá 110 triệu đồng, trong đó 70 triệu đồng được trích từ Quỹ “Ngôi nhà 100 đồng” do cán bộ, đoàn viên, thanh niên Trường SQCT đóng góp. (THANH SƠN)

* Đoàn Đo đạc, Biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển (Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân) phối hợp với một số đơn vị trao 48 suất quà tặng các gia đình chính sách ở các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Khánh Hòa; khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí giúp các đối tượng chính sách trên địa bàn TP Hải Phòng. Dịp này, các tổ chức quần chúng trong đơn vị phối hợp với các tổ chức quần chúng địa phương tổ chức lao động dọn vệ sinh đường giao thông liên thôn, làm đẹp cảnh quan môi trường và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại những nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn TP Hải Phòng. (TOÀN THẮNG)

* Đoàn công tác của Bệnh viện Quân y 110 (Cục Hậu cần, Quân khu 1) vừa tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí giúp hơn 600 người có công (NCC) và thân nhân NCC với cách mạng các phường: Đáp Cầu, Thị Cầu, Ninh Xá (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Cũng trong dịp này, Bệnh viện Quân y 110 thăm hỏi, trao 5 suất quà tặng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh nặng và gia đình liệt sĩ, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. (TRỊNH ĐÌNH)

* Đoàn công tác của Bộ Y tế đã tới thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng, Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên (tỉnh Hà Nam). Lãnh đạo Bộ Y tế đã thăm hỏi, động viên các đồng chí thương binh, bệnh binh đang được điều dưỡng, chăm sóc tại các trung tâm; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những đóng góp của các đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; đồng thời mong muốn các đồng chí thương binh, bệnh binh phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, vượt qua mọi khó khăn, sống vui, sống khỏe. (CÙ HƯƠNG)

* Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) đã đóng góp 1,5 tỷ đồng để đồng hành cùng chương trình, xây 20 ngôi nhà “Ấm tình đồng đội” tặng các chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 18 tỉnh, thành phố trong cả nước; đồng thời ủng hộ hơn 4 tỷ đồng xây dựng Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc tại tỉnh Hà Tĩnh. (GIANG HOÀNG)

* Tại TP Đà Nẵng, Hội hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia quận Cẩm Lệ tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập hội của UBND TP Đà Nẵng. Thời gian tới, hội sẽ phối hợp thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân quận Cẩm Lệ với các địa phương, đối tác Cam-pu-chia; vận động các cấp chính quyền, doanh nghiệp hỗ trợ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, tặng quà gia đình NCC, thân nhân liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Cam-pu-chia… Dịp này, hội trao 5 suất quà tặng thân nhân gia đình liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Cam-pu-chia. (THANH THÚY)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/ca-nuoc-cham-lo-nguoi-co-cong-545086