Cả nước chăm lo người có công

Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) Quân khu 1 vừa tổ chức Hội nghị triển khai khảo sát, xác minh, tìm kiếm, quy tập HCLS phi công Việt Nam và phi công Liên Xô (trước đây) bị tai nạn trong khi bay huấn luyện, mất tích ngày 30-4-1971 tại khu vực dãy núi Tam Đảo thuộc 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Tuyên Quang.

Được biết, trong phiên họp ngày 16-5-2018 do Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, căn cứ vào kết quả kiểm tra hồ sơ, tài liệu có liên quan hiện đang lưu giữ tại Quân chủng Phòng không-Không quân và kết quả giám định các hiện vật thu thập được như các mảnh vỡ kim loại, mảnh dù, mảnh cao su... đã kết luận là các bộ phận của máy bay UMIG-21 do Liên Xô (trước đây) sản xuất, trong vụ tai nạn bay ngày 30-4-1971; địa bàn xảy ra vụ tai nạn là khu vực phía đông dãy núi Tam Đảo, thuộc xã Hoàng Nông (Đại Từ, Thái Nguyên). Hai phi công hy sinh là Đại úy, phi công Liên Xô (trước đây) Yuri Poyarkov và Hạ sĩ, phi công Việt Nam Công Phương Thảo. (BÙI HIỆP)

* Ngày 21-7, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức chương trình hành trình tri ân, khám bệnh nhân đạo, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công (NCC) và người dân có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới biển của thị trấn Cần Thạnh và xã Long Hòa (Cần Giờ, TP Chí Minh). Lãnh đạo BĐBP TP Hồ Chí Minh đã đến thăm, tặng quà 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hay và Lê Thị Xê, ở thị trấn Cần Thạnh. Cùng với đó, chương trình tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 300 người dân trên địa bàn; trao 370 suất quà tặng các gia đình NCC, các hộ có hoàn cảnh khó khăn; trao 7 phần quà tặng các em học sinh theo chương trình "Nâng bước em tới trường". (ĐỨC THẮNG)

* Đoàn cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Ban CHQS huyện Long Điền (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh và NCC Long Hải. Đoàn công tác đã khám bệnh, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng NCC và tặng 103 suất quà (400.000 đồng/suất). Bệnh viện cũng trao 1 phần quà trị giá 10 triệu đồng tặng trung tâm. Dịp này, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức các đoàn công tác hành quân về các địa phương Tây Nguyên và nhiều xã khó khăn trên địa bàn các tỉnh: Phú Yên, Quảng Nam, Tây Nguyên, Tiền Giang… để khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho NCC và nhân dân. (HOÀNG LONG)

* Đội Quy tập HCLS Sư đoàn 968 (Quân khu 4) vừa khảo sát và triển khai tìm kiếm, cất bốc 2 HCLS ở khu vực vườn của gia đình ông Phan Ngọc Viên thuộc thôn Nghĩa Hy, thị trấn Cam Lộ (Quảng Trị). Cả 2 bộ hài cốt đều có các di vật gồm: Tăng, võng gói hài cốt, áo quần, cúc áo quần; trong đó 1 bộ hài cốt còn có 1 chiếc ví, lược, thắt lưng, chìa khóa, tem thư, giấy giới thiệu sinh hoạt đoàn… (THANH HẢI)

* Ngày 21-7, Ban CHQS TP Quảng Ngãi, Hội Cựu chiến binh TP Quảng Ngãi phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi cùng cấp ủy, chính quyền phường Quảng Phú tổ chức cất bốc, đưa vào nghĩa trang làm lễ truy điệu, an táng HCLS chưa xác định rõ danh tính được tìm thấy trên địa bàn. Trước đó, từ nguồn tin của nhân dân, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, xác minh và đối chiếu từ các nguồn thông tin của một số đơn vị có các trận đánh vào sân bay Quảng Ngãi; tổ chức khảo sát thực tế, kiểm tra hồ sơ lưu trữ để xác định chính xác và tổ chức quy tập HCLS. (THÀNH DUY)

* Sáng 21-7, Đồn Biên phòng Lai Hòa, BĐBP tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 300 lượt hộ Khơ-me nghèo, gia đình NCC với cách mạng, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu với tổng kinh phí gần 20 triệu đồng. (VĂN LONG)

* Dịp này, Trung đoàn 295, Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không-Không quân) tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa: Giáo dục, tuyên truyền về truyền thống cách mạng của dân tộc, ý nghĩa Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Đơn vị cũng tổ chức gặp mặt, động viên con em thương binh, liệt sĩ, gia đình NCC với cách mạng đang công tác tại đơn vị; tham gia tu sửa, vệ sinh, thắp hương tưởng niệm, viếng nghĩa trang liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà 15 gia đình NCC trên địa bàn đóng quân. (THANH ĐÔNG)

* Chiều 21-7, Đồn Biên phòng Nhơn Hưng, BĐBP tỉnh An Giang phối hợp với chính quyền xã An Phú (Tịnh Biên, An Giang) tổ chức bàn giao 2 căn nhà “Mái ấm biên cương” tặng gia đình bà Neàng Nhên, sinh năm 1965, đối tượng NCC và gia đình anh Châu Trước, sinh năm 1985, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Hai căn nhà được hoàn thành sau hơn 3 tháng thi công. (TRỌNG HÀ)

* Ngày 21-7, Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân phối hợp với Quận đoàn Hai Bà Trưng, TP Hà Nội tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí và tặng quà 120 NCC, các hộ nghèo là đồng bào dân tộc Dao thuộc xã Tân Dân (Hoành Bồ, Quảng Ninh). (THANH HẰNG)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/ca-nuoc-cham-lo-nguoi-co-cong-544779