Cá nổi dày đặc trên kênh Nhiêu Lộc

Nhiều loại cá bất ngờ nổi dày đặc trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (TP HCM) để đớp không khí khiến người dân lo ngại môi trường bị ô nhiễm.

Tin tức trên báo Vietnamnet cho biết, từ chiều 4/10, nhiều loại cá bất ngờ nổi dày đặc trên mặt nước, ngoi ngóp thở không khí, cùng với đó là hàng nghìn xác cá chết nằm rải rác dọc bờ kênh. Các loại cá chết chủ yếu là cá rô phi, cá chép vàng, cá điêu hồng…

Tại khu vực xuất hiện cá chết và cá nổi đớp không khí, nước kênh đen ngòm, nổi bọt và ngập ngụa rác thải.

Một số người dân cho rằng, nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt có thể do một tuần trở lại đây, trên địa bàn TP HCM xuất hiện mưa lớn và liên tục. Nước mưa tràn từ các ống cống chảy ra kênh, kéo theo rác, nước bẩn gây ô nhiễm.

Cá nổi lên mặt nước bơi khá yếu. Ảnh: Vietnamnet.

Trước đó vào hồi tháng 5, hơn 70 tấn cá chết nổi trắng trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè do mưa cuốn nhiều chất bẩn trên đường phố, trong cống rãnh đổ ra kênh, gây ra ô nhiễm cục bộ.

Theo báo Công an TP HCM, lượng chất thải này làm tăng cao nồng độ các chất gây hại như: NH3, NH4, giảm lượng dưỡng khí dẫn đến tình trạng cá chết nổi trắng kéo dài nhiều km trên kênh.

BẢO KHÁNH (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ca-noi-day-dac-tren-kenh-nhieu-loc-a164561.html