Ca nhiễm COVID-19 Nga tăng vọt, ông Trump bất ngờ dạo chơi

Dẫu đã bắt đầu triển khai chương trình thử nghiệm vaccine COVID-19 nhưng Nga vừa ghi nhận mức tăng COVID-19 cao lên.

Tính đến 6h30 phút sáng ngày 5/10, toàn cầu ghi nhận hơn một triệu người chết vì COVID-19 trong hơn 35,3 triệu người đã nhiễm virus, tình hình dịch vẫn phức tạp ở nhiều quốc gia.

214 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận 35.376.098 ca nhiễm và 1.041.251 ca tử vong do nCoV, tăng lần lượt 257.594 và 3.794 ca sau 24 giờ, 26.597.333 người đã bình phục, theo thống kê của trang cập nhật dữ liệu thời gian thực Worldometers.

Nga sắp tới giai đoạn tiêm phổ biến vaccine COVID-19 cho dân chúng. Ảnh: Tass

Nga sắp tới giai đoạn tiêm phổ biến vaccine COVID-19 cho dân chúng. Ảnh: Tass

Hãng thông tấn Interfax dẫn thông báo của cơ quan y tế Nga cho hay nước này đã ghi nhận tới 10.499 bệnh nhân COVID-19 mới trong ngày 4/10, mức cao nhất tính theo ngày kể từ hồi tháng 5.

Tính đến chiều 4/10, Nga đã ghi nhận tổng cộng 1.215.001 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 21.358 bệnh nhân thiệt mạng.

Hôm 2/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga chưa có kế hoạch tái áp đặt phong tỏa trên toàn quốc vào thời điểm này. Tuy nhiên, trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát mạnh, nhà chức trách đang cân nhắc áp đặt một số biện pháp phòng dịch tăng cường.

Phó Thị trưởng Moskva phụ trách chính sách kinh tế, ông Vladimir Efimov cho biết chính quyền thành phố đã khuyến nghị các doanh nghiệp chuyển dần sang phương thức làm việc từ xa đối với 50% số nhân viên văn phòng do dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Ông đề nghị 2 triệu người ở Thủ đô Moscow cần được chuyển sang hình thức làm việc từ xa.

Nga đã bắt đầu giai đoạn 2 tiêm phòng virus SARS-CoV-2 trong khuôn khổ hoạt động nghiên cứu vaccine Sputnik V của Nga.

Phó Thị trưởng Moscow phụ trách vấn đề phát triển xã hội, bà Anastasia Rakova cho biết những người tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine đã bắt đầu được tiêm mũi thứ hai. 6 người đã được tiêm mũi vaccine thứ hai và dự kiến khoảng 20 người sẽ được tiêm mũi vaccine này trong ngày 30/9.

Được biết đã có trên 50 nghìn người đăng ký thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19, vượt quá mức cần thiết để thực hiện việc thử nghiệm.

Dẫu vậy, mức tăng mạnh số ca nhiễm có thể sẽ ảnh hưởng đến chiến lược tiêm vaccine của Nga.

Trong cuộc họp mở rộng của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhà nước ngày 28/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố cuộc chiến chống virus corona vẫn tiếp diễn, và người dân không được mất cảnh giác, ngược lại, cần thể hiện trách nhiệm tối đa đối với bản thân và tất cả những người xung quanh.

Nhà lãnh đạo Nga nêu rõ: "Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng cuộc chiến chống đại dịch còn lâu mới kết thúc, nó vẫn tiếp tục diễn ra, không thể buông lỏng, mất cảnh giác". Nguyên thủ quốc gia Nga đồng thời yêu cầu người dân nước này làm theo tất cả các khuyến nghị của bác sĩ vì "điều này là cần thiết cho sự an toàn và bảo vệ sức khỏe".

Tổng thống Trump tranh thủ vận động tranh cử giữa lúc mắc COVID-19

The Guardian đưa tin, ngày 4/10, Tổng thống Donald Trump đã có một chuyến đi ngắn bằng ô tô bên ngoài bệnh viện Walter Reed, nơi ông đang được điều trị COVID-19.

Ông Trump đeo khẩu trang, vẫy tay chào người ủng hộ qua cửa kính ô tô đóng kín. Bất ngờ này khiến những người ủng hộ thích thú reo hò.

Tổng thống Donald Trump bất ngờ xuất hiện bên ngoài bệnh viện chào người ủng hộ khi vẫn đang điều trị Covid-19. (Ảnh: Getty)

Tin tức này đập tan những nghi ngờ về sức khỏe của ông Trump, cho rằng căn bệnh toàn cầu có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng làm Tổng thống của ông trong tương lai.

Jeremy Diamond, phóng viên của CNN, cho biết: “Chúng tôi thấy Tổng thống ngồi trong xe vẫy tay chào người ủng hộ. Một cảnh tượng bất ngờ. Chúng tôi không được báo trước. Ban đầu họ chặn một phần con đường ngay trước bệnh viện. Sau đó, xe của Tổng thống chạy qua với tốc độ rất chậm. Những người ủng hộ đã reo hò khi họ thấy cảnh tượng này”.

Một số nguồn tin nói rằng, chiếc xe chở Tổng thống khi đó là xe bọc thép và có khả năng đối phó với một cuộc tấn công hóa học.

Nói về chuyến thăm bất ngờ này, người phát ngôn Nhà Trắng Judd Deere nói: "Tổng thống đã có chuyến đi ngắn bằng ô tô bên ngoài bệnh viện để chào người ủng hộ và hiện giờ Tổng thống đã trở lại văn phòng bên trong bệnh viện Walter Reed".

Người ủng hộ đã reo hò, phấn khích khi Tổng thống Trump bất ngờ xuất hiện bên ngoài bệnh viện Walter Reed trong chiếc xe ô tô bọc thép.

Clip Tổng thống Trump bất ngờ xuất hiện bên ngoài bệnh viện điều trị COVID-19:

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ca-nhiem-covid-19-nga-tang-vot-ong-trump-bat-ngo-dao-choi-3420076/