Cá nhân, gia đình, cộng đồng chung sức phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Việc xây dựng mô hình 'Khu dân cư tự quản không có tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội' được Mặt trận, Công an địa phương hướng đến mục đích phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng khu dân cư trong việc đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội...

Đại diện cơ quan Công an thông tin về tình hình an ninh trật tự, hoạt động của tội phạm hiện nay.

Ngày 26/9, tại thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định, Công an tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư tự quản không có tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội”.

Thị trấn Cổ Lễ là trung tâm huyện lỵ của huyện Trực Ninh, có hơn 13.000 nhân khẩu, sinh sống ở 10 tổ dân phố. Địa bàn thị trấn có 67 cơ quan, doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó có doanh nghiệp giầy da quy mô 8000 lao động; làng nghề mộc với 250 cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ gỗ; chợ trung tâm; 6 trường học với gần 4000 học sinh. Trên địa bàn thị trấn có Quốc lộ 21B, tỉnh lộ 487 chạy qua...

Bên cạnh những mặt tích cực như các hoạt động kinh tế, ngành nghề, dịch vụ...phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nân cao, những năm qua tình hình an ninh trật tự, tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy trên địa bàn thị trấn có những diễn biến phức tạp.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, địa bàn thị trấn xảy ra 23 vụ việc liên quan tới trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buôn bán, sử dụng ma túy, đánh bạc, đánh nhau gây thương tích. Theo thống kê, thị trấn hiện có 125 người có tiền án, tiền sự; 16 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 12 người thuộc diện nghi nghiện...

Với đặc điểm, tình hình trên, thị trấn Cổ Lễ được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh Nam Định lựa chọn chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư tự quản không có tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội”, hướng tới mục đích phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, mỗi người, mỗi gia đình,cộng đồng ở địa phương đoàn kết, chung tay, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, tạo dựng cuộc sống bình yên ngay tại địa bàn khu dân cư...

Ký cam kết chung sức đẩy lùi tội phạm, tệ nạn.

Tại hội nghị, cán bộ, người dân địa phương đã được đại diện cơ quan công an thông tin, cập nhật về tình hình an ninh trật tự hiện nay; nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh, phát triển tội phạm, tệ nạn; phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, trộm cắp, cho vay nặng lãi, qua đó nâng cao nhận thức, đề cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm phòng chống, đấu tranh, tố giác..

Dịp này, thị trấn Cổ Lễ đã thành lập các Tổ tự quản ở mỗi tổ dân phố; tổ chức ký cam kết giữa các Tổ tự quản với chính quyền, lực lượng công an.

Theo đó, cấp ủy, chính quyền, các Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể, thành viên các Tổ tự quản cùng có trách nhiệm phối hợp tuyên truyền, vận động mọi người, mọi nhà trong từng khu dân cư có ý thức trách nhiệm tham gia giữ gìn an ninh trật tự; đấu tranh, tố giác các loại tội phạm; cảm hóa, giáo dục người phạm tội, tạo điều kiện để người phạm tội tái hòa nhập cộng đồng. Lực lượng công an địa phương vưàlàm tốt công tác tham mưu vừa tăng cường đấu tranh,trấn áp, xử lý các loại tội phạm trên địa bàn...

Trước đó, mô hình “Khu dân cư tự quản không có tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội” đã được MTTQ tỉnh Nam Định,Công an tỉnh phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện ở nhiều khu dân cư khác trong tỉnh.

Duy Hưng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cac-cuoc-van-dong/ca-nhan-gia-dinh-cong-dong-chung-suc-phong-chong-toi-pham-te-nan-xa-hoi-tintuc418172