Cá nhà táng mang thai chết khi trong bụng chứa 22 kg rác thải

Hơn 22 kg rác thải nhựa được phát hiện trong bụng của một con cá nhà táng trôi dạt vào bờ biển đảo Sardinia của Italia.

Ông Luca Bittau, Chủ tịch Tổ chức phi lợi nhuận về sinh vật biển SeaMe cho biết, 22 kg này bao gồm túi rác, lưới đánh cá, dây, ống, túi đựng nước giặt còn nguyên nhãn mác và mã vạch… cùng nhiều đồ vật khác không thể nhận dạng.

Theo ông Bittau, con cá nhà táng dài 8 m có vẻ như đã bị sảy thai trước khi trôi dạt vào bãi biển Porto Cervo, trên đảo Sardinia, địa điểm du lịch nổi tiếng của Italia.

Nguyên nhân khiến con vật thiệt mạng vẫn chưa được xác định. Các bác sỹ thú y tại thành phố Padua, Italia vẫn đang giám định trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

 Xác cá nhà tàng trôi dạt vào bờ biển Italia. (Ảnh: CNN)

Xác cá nhà tàng trôi dạt vào bờ biển Italia. (Ảnh: CNN)

Vụ việc một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng rác thải nhựa tràn lan trên biển.

Cách đây 2 tuần, một con cá voi trôi dạt vào bờ biển Philippines mang theo hơn 40 kg rác thải nhựa trong bụng.

“Vẫn còn người cho rằng đây không phải là vấn đề quan trọng sao? Chúng ta đã “thoải mái” sử dụng các vật phẩm dùng một lần trong những năm qua và bây giờ chúng ta đang phải trả giá”, Bộ trưởng Môi trường Sergio Costa viết trên một thông báo đăng trên Facebook.

Nghị viện châu Âu mới đây đã thông qua luật cấm sử dụng các mặt hàng nhựa sử dụng một lần từ năm 2021.

"Italia sẽ là một trong những quốc gia đầu tiên thực hiện lệnh cấm này. Cuộc chiến với nhựa dùng một lần đã bắt đầu. Và chúng tôi sẽ không dừng lại ở đây", ông Costa tuyên bố.

(Nguồn: CNN)

Song Hy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ca-nha-tang-mang-thai-chet-khi-trong-bung-chua-22-kg-rac-thai-d466626.html