Cả nhà ơi! 30/4 này mình cùng về Thái Nguyên chơi thả ga ở Hồ Núi Cốc nhé!

Khu vui chơi này hứa hẹn sẽ mang đến cho mọi người những trải nghiệm khó quên trong dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5 này đó!

Khu vui chơi này hứa hẹn sẽ mang đến cho mọi người những trải nghiệm khó quên trong dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5 này đó!

Hồ Núi Cốc hồ nước ngọt nhân tạo thuộc tỉnh Thái Nguyên, có phong cảnh nên thơ, hữu tình. Nơi đây càng trở nên bí ẩn với những tích truyện được người dân lưu truyền mãi tới ngày nay. Hồ Núi Cốc với vẻ đẹp vốn có, đã được lựa chọn làm nơi xây dựng khu vui chơi, nghỉ dưỡng lớn nhất nhì Thái Nguyên.

Tới với nơi đây, bạn được hòa mình vào trong khung cảnh mát lành, không gian xanh mát của cỏ cây, sông nước, còn được xõa thả ga với những trò chơi cảm giác mạnh thú vị tới không ngờ.

Nếu còn do dự về địa điểm vui chơi dịp lễ dài này, hãy cân nhắc Hồ Núi Cốc nhé! Chắc chắn bạn sẽ có những kỉ niệm khó quên với mảnh đất và con người Thái Nguyên.

Di chuyển tới Hồ Núi Cốc

Hồ Núi Cốc cách Hà Nội 100km, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 16km và giao thông từ các tỉnh khác đến Hồ Núi Cốc cũng khá là thuận lợi và dễ dàng.

Bạn có thể lựa chọn xe khách hoặc xe máy/ ô tô cá nhân.

Xe khách: Ra bến xe Mỹ Đình có rất nhiều hãng xe đi bến xe Thái nguyên như: Hyundai Aero Town, Trường Đạt, Vinamotor, Vũ Hoàng , Hà Lan,…Xe chạy tới bến xe Thái Nguyên, bạn phải bắt bus hoặc xe ôm, taxi tới KDL Hồ Núi Cốc.

Xe máy/ ô tô: Đi theo cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên để lên thành phố Thái Nguyên hoặc đi theo hướng bắc Thăng Long- Nội Bài rồi theo quốc lộ 3 là đến thành phố Thái Nguyên.

Từ thành phố Thái Nguyên đi Hồ Núi Cốc có 2 lựa chọn:

TP Thái Nguyên – Đán – Tân Cương – Hồ Núi Cốc.

TP Thái Nguyên – Bờ Đậu – Cù Vân – Hà Thượng – Đại Từ – Hồ Núi Cốc.

Chơi đâu?

Hồ Núi Cốc là một tổ hợp vui chơi phức hợp nên nơi này được phân chia thành khá nhiều khu riêng biệt mang đến những giác thú vị riêng. Sau khi mua vé vào vào cửa với giá 130k/người thì bạn có thể tha hồ vui chơi ở Hồ Núi Cốc.

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni: bạn nên lựa chọn đây là điểm dừng chân đầu tiên. Đặc biệt là chỗ bức tượng rỗng mà nằm trong đó là ngôi chùa Vàng. Đây là nơi thu hút rất nhiều khách du lịch vào tham quan vừa để khám phá hồ Núi Cốc vừa để cầu an.

Tiếp tục hành trình du lịch hồ Núi Cốc xinh đẹp, một trong những hoạt động không thể bỏ qua đó là đi du thuyền trên hồ để đến thăm các động như động huyền thoại để nghe về câu chuyện tình yêu cảm động của chàng Cốc và nàng Công, động 3 cây thông để nghe chuyện tình cảm động của chuyện tình 3 người, hay khám phá âm phủ, thủy cung. Nếu dùng tàu đi dạo quanh một vòng hồ thì mất khoảng 1 tiếng nếu bạn muốn nhanh hơn thì có thể đi bằng tàu cao tốc.

Khu vui chơi, trò chơi cảm giác mạnh: Nơi đây còn có hồ bơi, công viên nước cho bạn và gia đình thỏa sức chơi đùa ở khu trò chơi cảm giác mạnh.

Khu trưng bày các sản phẩm làng nghề truyền thống trên đảo Núi Cái. Để khám phá hết khu trưng bày du khách phải leo 108 bậc để lên tới Nhà Cổ – khu nhà tồn tại hơn 200 năm. Nhà Cổ thực sự là một kiệt tác về kiến trúc tất cả ngôi nhà đều được làm bằng gỗ lim. Và nơi đây trưng bày hơn 1000 hiện vật được đưa đến từ các làng nghề truyền thống.

Nếu như bạn thích cảm giác hoang sơ thì bạn có thể cắm trại qua đêm để thưởng ngoạn cảnh đêm yên bình của Hồ Núi Cốc. Bạn có thể đốt lửa trại để vui chơi hoặc đi xem màn trình diễn nhạc nước của Hồ Núi Cốc. Đặc biệt là cảm giác đi dạo xung quanh hồ trong không khí mát mẻ.

Món ăn ngon, đặc sản ở Hồ Núi Cốc

Hồ Núi Cốc những món ăn ngon như: cá mè Hồ Núi Cốc (9 món), tôm đá, thịt dúi rừng,.. Vì là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Thái Nguyên nên cũng có khá nhiều nhà hàng từ cao cấp tới bình dân. Nếu bạn đi đông người thì nên đặt bàn trước nếu như không muốn phải chờ đợi lâu.

Nguồn Tin Nhanh: http://tinnhanhonline.vn/ca-nha-oi-304-nay-minh-cung-ve-thai-nguyen-choi-tha-ga-o-ho-nui-coc-nhe-1482713