Cả nhà 'khốn đốn' vì ăn cắp điện còn tấn công 4 nhân viên điện lực

Hành vi ăn cắp điện của hộ dân tấn công 4 nhân viên điện lực Thủ Đức khi bị kiểm tra đã được xác định, ngành điện lực đã thực hiện việc ngừng cung cấp điện, đồng thời chuyển ngành chức năng xử lý.

Suốt 2 ngày qua, giữa tiết trời nắng nóng cao điểm mùa khô, những người trong gia đình ông Đỗ Quang Quyền (43 tuổi, ngụ đường số 4, KP1, phường Tam Bình, quận Thủ Đức) một phen khốn đốn do không có điện sinh hoạt. Nguyên nhân là Công ty điện lực Thủ Đức (Tổng Công ty điện lực TP HCM) đã thực hiện quyết định ngừng cung cấp điện đối với hộ sử dụng điện này vì hành vi vi phạm gian lận điện bằng hình thức đảo pha – sử dụng nguội ngoài làm điện kế đo đếm không chính xác.

Nhóm 4 nhân viên điện lực bị tấn công gây thương tích khi kiểm tra hộ dân ăn cắp điện.

Nhóm 4 nhân viên điện lực bị tấn công gây thương tích khi kiểm tra hộ dân ăn cắp điện.

Ông Quyền cũng là đối tượng đang bị Công an quận Thủ Đức điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích khi dùng hung khí tấn công 4 nhân viên điện lực Thủ Đức đến kiểm tra công tơ điện vào tối 13/3 gây thương tích nghiêm trọng.

Chiều ngày 16/3, trao đổi với PV Kiến Thức, chỉ huy Công an quận Thủ Đức cho biết đang tiến hành giám định thương tật đối với 4 nạn nhân gồm Nguyễn Văn Tuấn (42 tuổi), Nguyễn Xuân Toàn (36 tuổi), Nguyễn Thiên Chương (45 tuổi) và Nguyễn Văn Hải (44 tuổi). Đây là nhóm nhân viên Công ty điện lực Thủ Đức đối tượng dùng hung khí tấn công gây thương tích nghiêm trọng khi tổ công tác này làm nhiệm vụ kiểm tra công tơ điện gia đình ông Quyền gian lận.

Công an quận Thủ Đức tiến hành điều tra vụ việc.

Theo thông tin từ Tổng Công ty điện lực TP HCM, sau khi xảy ra vụ việc, đại diện Công ty điện lực Thủ Đức, Công an quận, phường và Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức đã đến địa chỉ sử dụng điện của gia đình ông Quyền (số 16/10, đường số 4, KP1, phường Tam Bình) để tái lập hiện trường hành vi vi phạm sử dụng điện.

Tại đây, ngành chức năng đã xác định hộ dân này có hành vi gian lận điện bằng hình thức đảo pha – sử dung nguội ngoài làm điện kế đo đếm không chính xác. Chủ hộ là ông Đỗ Quang Quyền cũng đã thừa nhận và ký biên bản hành vi vi phạm của mình.

“Công ty điện lực Thủ Đức đã lập biên bản vi phạm hành chính và thực hiện ngừng cung cấp điện đối với khách hàng Đỗ Quang Quyền. Đồng thời Công ty cũng đã chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để xử phạt hành vi vi phạm sử dụng điện theo quy định”, Tổng Công ty điện lực TP HCM, thông tin.

Theo Tổng Công ty điện lực TPHCM, cơ quan này đã có văn bản gửi Công an TP HCM đề nghị chỉ đạo các đơn vị có liên quan thụ lý vụ việc để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Vũ Sơn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ca-nha-khon-don-vi-an-cap-dien-con-tan-cong-4-nhan-vien-dien-luc-1023574.html