Cả nghìn suất cơm miễn phí đến với bệnh nhân nghèo

Với thông điệp 'mỗi dĩa cơm-một tấm lòng', CLB 'Dĩa cơm trên tường' tại Thanh Hóa những năm qua đã trao hàng nghìn suất cơm đến với những bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Trao đổi với chúng tôi, thạc sỹ, bác sỹ CKII Hà Hoàng Minh, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Chủ nhiệm câu lạc bộ (CLB) "Dĩa cơm trên tường Thanh Hóa" cho biết: "Xuất phát từ ý tưởng "Ly cà-phê trên tường" (tại Venice-Ý), chương trình "Dĩa cơm trên tường" đã được hình thành, khởi nguồn từ TP Hồ Chí Minh, tiếp đến là TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), TP Đà Nẵng.

CLB ra đời với mong muốn trở thành cầu nối giữa những tấm lòng vàng, những doanh nghiệp, những nhà hảo tâm, chia sẻ những yêu thương mà trước tiên hướng đến đối tượng là các em nhỏ mắc bệnh nặng, nguy kịch, gia đình khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi và một số bệnh nhân nghèo khác điều trị tại các bệnh viện khác ở Thanh Hóa".

Trong thời gian qua CLB "Dĩa cơm trên tường" đã trao hơn 1 nghìn suất cơm đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Trong thời gian qua CLB "Dĩa cơm trên tường" đã trao hơn 1 nghìn suất cơm đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Cũng theo ông Minh, chương trình được thực hiện chủ yếu dựa trên tinh thần tự nguyện đóng góp công sức và vật chất của các thành viên, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân. Vì vậy rất mong các cá nhân, tổ chức, các nhà hảo tâm, các anh chị em là thành viên của cùng chung vai góp sức, ủng hộ để chương trình được thực hiện thành công và duy trì dài lâu. Đây chính là cơ hội để mỗi người chúng ta thể hiện tình yêu thương sẻ chia tới những hoàn cảnh kém may mắn, thể hiện tinh thần cho đi, tinh thần vì cộng đồng. Kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, hiếu nghĩa của dân tộc.

Ông Hà Hoàng Minh, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Chủ nhiệm CLB “Dĩa cơm trên tường" phát cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo

Bà Nguyễn Thị Oanh, công tác tại Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa - thành viên CLB "Dĩa cơm trên tường" Thanh Hóa, cho biết kể từ khi ra đời (tháng 6/2020) tới nay, mỗi tháng CLB đã trao miễn phí khoảng 1.600 suất cơm, mỗi suất 25.000 đồng (tương đương hơn 40 triệu đồng) cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. CLB đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân ủng hộ thường xuyên, giúp cho chương trình ngày càng lan tỏa.

Gia Hân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ca-nghin-suat-com-mien-phi-den-voi-benh-nhan-ngheo-20210305142408216.htm