Cả nghìn mét vuông vỉa hè quận Hoàng Mai bị đào xới không phép

Không được cấp phép thi công, cải tạo vỉa hè, song một đơn vị thi công đã tự ý đào xới tung cả nghìn mét vuông vỉa hè, biến vỉa hè thành đại công trường, người dân không thể đi lại.

Sự việc xảy ra tuyến phố Trần Thủ Độ nằm trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai

Sự việc xảy ra tuyến phố Trần Thủ Độ nằm trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai

Phố Trần Thủ Độ nằm trong KĐT Pháp Vân là tuyến phố có vỉa hè rộng từ 3 đến 5 mét, đặc biệt theo các đơn vị quản lý về giao thông: tuyến phố vừa được quận Hoàng Mai chi tiền ngân sách để lát gạch và bó vỉa, phục vụ người dân đi lại.

Tuy nhiên hiện cả nghìn mét vuông vỉa hè đoạn chạy qua tòa nhà Mitsubishi Việt Hồng - Hoàng Mai đang bị xới tung nhiều ngày nay.

Ngoài bóc toàn bộ nền mặt vỉa hè lát gạch hình lục giác màu đỏ mang đi nơi khác đổ, đơn vị thi công ở đây còn tiến hành đào xới nền vỉa hè lên.

Toàn bộ việc bóc lớp gạch và đào xới vỉa hè đoạn qua tòa nhà Mitsubishi Việt Hồng - Hoàng Mai được cơ quan chức năng xác định là không có phép. Tuy nhiên, sự việc này chỉ khi phóng viên báo chí thông báo, phản ánh cả lãnh đạo phường Hoàng Liệt và quận Hoàng Mai mới cho người đi kiểm tra (!?).

Ngoài phá hỏng vỉa hè, hiện máy móc thi công đoạn qua tòa nhà Mitsubishi Việt Hồng - Hoàng Mai còn biến vỉa hè thành công trường, người dân không thể đi lại.

Khu vực điểm chờ xe buýt, mặt vỉa hè cũng bị đào xơi, bụi băm, người dân không thể đứng đón xe.

Ngoài vỉa hè mặt tiếp giáp với đường Trần Thủ Độ, vỉa hè 4 xung quanh tòa nhà tòa nhà Mitsubishi Việt Hồng - Hoàng Mai nằm trên các tuyến phố khác cũng đang bị đào xới toàn bộ lớp gạch, mặt bằng nhếch nhác.

Cùng với phá hỏng vỉa hè, tường rào tòa nhà tòa nhà Mitsubishi Việt Hồng - Hoàng Mai còn được người dân phản ánh có hiện tượng làm rộng hơn các nhà liền kề, khiến vỉa hè tại đây bị thu hẹp.

Nhóm PV Thời sự

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/ca-nghin-met-vuong-via-he-quan-hoang-mai-bi-dao-xoi-khong-phep-1811337.tpo