Cả ngàn tù nhân đào thoát sau vụ tấn công táo bạo

Ít nhất 11 người thiệt mạng và hơn 930 tù nhân đã trốn thoát trong ngày 11/6, sau khi một nhà tù ở Cộng hòa Dân chủ Congo bị một nhóm lạ mặt tấn công.

Thống đốc tỉnh Bắc Kivu, ông Julien Paluku - Ảnh: AFP

Thống đốc tỉnh Bắc Kivu, ông Julien Paluku cho biết nhà tù Kangwayi ở khu vực Beni, miền Đông CHDC Congo, đã bị nhóm đối tượng chưa rõ danh tính bất ngờ tấn công vào rạng sáng 11-6 (giờ địa phương).

Sau cuộc giao tranh quyết liệt giữa lực lượng an ninh cùng nhân viên bảo vệ nhà tù với những kẻ tấn công, nhà chức trách địa phương xác nhận đã có 11 người tử vong trong vụ việc, trong đó có 8 nhân viên lực lượng an ninh.

Ông Paluku cho biết hiện nay lực lượng chức năng của chính phủ và chính quyền địa phương đang tập trung truy nã và tìm kiếm các phạm nhân trốn trại, cũng như điều tra những đối tượng tấn công nhà tù trên.

“Hiện tại, trong tổng số 966 tù nhân tại nhà tù này chỉ còn lại 30 tù nhân đang bị giam giữ”, thống đốc Paluku thông báo.

Chính quyền đã ban hành lệnh giới nghiêm tại thành phố và vùng Beni, cũng như với thành phố lân cận Butembo vào tối 11-6.

Thành phố và vùng Beni nằm ở phía bắc tỉnh Nord-Kivu vốn bị nhiều bất ổn thời gian qua.

Từ tháng 10-2014, hàng trăm người bị sát hại trong một loạt vụ thảm sát được cho là do nhóm Lực lượng Dân chủ liên minh (ADF) thực hiện. Đây là nhóm phiến quân Hồi giáo Uganda.

Hàng chục tên được cho là thuộc lực lượng ADF đã bị giam tại nhà tù Kangwayi. Vì lẽ đó không ít nghi ngờ vụ tấn công rạng sáng 11-6 là do nhóm này thực hiện.

Đây là vụ vượt ngục thứ ba tại quốc gia Trung Phi này trong 1 tháng trở lại đây.

Hôm 19-5, hàng chục tù nhân đã đào thoát khỏi một nhà tù tại thị trấn Kasangulu, cách thủ đô Kinshasa 40 km về phía Tây.

Hôm 9-6, nhóm phiến quân Bundu Dia Kongo (BDK) chống chính phủ cũng đã tấn công nhà tù lớn nhất tại Kinshasa, giúp thủ lĩnh của lực lượng này cùng 50 tù nhân khác trốn tù.

CHDC Congo hiện đang rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng, liên quan đến việc nắm quyền của tổng thống Joseph Kabila dù nhiệm kỳ đã kết thúc vào ngày 20-12-2016.

Hiến pháp nước này không cho phép tổng thống Joseph Kabila tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Tuy nhiên, đảng của tổng thống Kabila tuyên bố không thể tổ chức bầu cử trước giữa năm 2018 vì lý do hậu cần!

Ngày 31-12-2016, với sự trung gian của Giáo hội Công giáo tại Congo, Chính phủ và các đảng đối lập ở nước này đã ký kết một thỏa thuận chính trị nhằm chấm dứt khủng hoảng, theo đó Tổng thống Kabila sẽ tiếp tục tại nhiệm đến cuối năm 2017.

Tuy nhiên, một hội đồng chuyển tiếp sẽ được thành lập và do thủ lĩnh phe đối lập Etienne Tshisekedi đứng đầu. Ngoài ra, Thủ tướng cũng sẽ do phe đối lập chỉ định. Các quan sát viên quốc tế lo ngại động thái này có thể đẩy CHDC Congo vào vòng xoáy bạo lực.

Theo tuoitre.vn

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/diem-nong/ca-ngan-tu-nhan-dao-thoat-sau-vu-tan-cong-tao-bao/135236.htm