Cả ngàn tân sinh viên ĐH Kinh Tế - Tài Chính TP.HCM hòa giọng cùng ca sĩ Đoan Trang với bản hit 15 năm tuổi 'Socola'

Dù đã 15 năm trôi qua, ca khúc Socola của nữ ca sĩ Đoan Trang vẫn khiến các bạn tân sinh viên trường ĐH Kinh Tế - Tài Chính TP.HCM bùng nổ.

Ngày 29/09/2019, trường ĐH Kinh Tế - Tài Chính TP.HCM đã tổ chức ngày hội chào đón những gương mặt tân sinh viên khoa Kinh tế. Là khoa lớn nhất của ngôi trường UEF, các bạn tân sinh viên đã chứng minh năng lực học tập đi đôi với sinh hoạt văn nghệ bằng tiết mục trình diễn Cô Tấm ngày nay trong sự phấn khích của hơn một nghìn sinh viên cùng 50 thầy cô, giảng viên của trường.

Không dừng lại ở đó, đoàn khoa tiếp tục mang đến những tiết mục đặc sắc khác như Để Mị nói cho mà nghe, ảo thuật và màn Kpop Dance Cover bùng nổ. Bên cạnh các nội dung “cây nhà lá vườn” từ chính những bạn sinh viên của khoa, ngày hội đón tân sinh viên khoa Kinh Tế còn hân hạnh mời đến nữ ca sĩ Đoan Trang để giao lưu.

Đứng trên sân khấu, giọng ca Dạ Vũ không khỏi xúc động khi nhớ lại những ngày tháng cắp sách đến trường cũng như sự ủng hộ, yêu mến của các sinh viên trường ĐH Kinh Tế - Tài Chính TP.HCM dành cho cô. Thể theo nguyện vọng của số đông, Đoan Trang đã trình bày ca khúc Socola - bản hit từ năm 2005 và gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ. Cả nghìn sinh viên đã hòa giọng cùng bài hát dẫu cho tuổi đời của bản nhạc xấp xỉ tuổi mình.

Trong buổi lễ, bên cạnh việc chào đón các bạn là Tân sinh viên của nhóm ngành Kinh tế, Nhà trường và Khoa Kinh tế cũng có các hoạt động vinh danh thủ khoa đầu vào của các ngành, trao học bổng tài năng và đặc biệt đại diện các doanh nghiệp cũng đã trao các suất học bổng cho đại diện của Nhà trường với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó có sự xuất hiện của PGS. TS Vũ Thị Tú Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên - Bộ Giáo dục và Đào tạo với phần chia sẻ truyền lửa cho các bạn tân sinh viên: Truyền lửa đam mê, khát vọng sống đến thế hệ sinh viên thời đại 4.0 đã truyền ngọn lửa khát vọng đến các bạn tân sinh viên qua phần chia sẻ về phương pháp học tập hiệu quả ở môi trường đại học. Theo đó, để học tập hiệu quả, các bạn cần phải tạo cho mình động lực học tập và chủ động tìm kiếm phương pháp học tập riêng. Hãy cho phép bản thân mình được khác người khác và người khác được khác mình.

Điều tạo động lực quan trọng nhất cho các bạn sinh viên chính là trả lời cho mình câu hỏi: What are you good for - Các bạn giỏi để làm gì từ đó các bạn sẽ phát huy được tài năng, xác định được mục tiêu, định vị bản thân sẽ tạo cho các bạn có thể xác định được phương pháp học tập ở đại học, từ việc tạo động lực bạn sẽ trả lời được tài năng và hiệu quả của bản thân và từ đó tạo nên tự quyết tâm, tự tạo động lực cho hành trình chinh phục các cột mốc trong quãng đời đại học.

Người học hơn ai hết phải tự khai thác hiệu quả nguồn lực từ các ông thầy. Đồng thời xác định cho mình một cái chuẩn, sẽ như thế nào sau 4 năm ra trường, sẽ như thế nào trong 5 năm sau và 10 năm kế tiếp.Tài năng và sự thành công của mỗi cá nhân đều gắn liền với cuộc đời, vì thế, các bạn trẻ hãy luôn “Nhận thức tích cực - Cảm nhận say mê - Kiên trì hành động - Giữ mãi ngọn lửa niềm tin”.

Chương trình còn dành thời gian để các sinh viên xuất sắc nhất trong những năm học vừa qua có thể phát biểu chia sẻ kinh nghiệm với đàn em vừa nhập học. Song song đó, buổi lễ chào đón tân sinh viên còn có màn giới thiệu các thầy cô giảng viên trong trường “độc nhất vô nhị”: Catwalk. Những “người mẫu” nghiệp dư đã sải bước tự tin trên nền nhạc với nhiều kiểu pose dáng ấn tượng, khác xa hình ảnh quen thuộc trên bục giảng.

Tin chắc rằng, các bạn tân sinh viên trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM đã có một ngày hội thật ý nghĩa và sẵn sàng trải qua 4 năm dưới mái trường này.

Minh Hoàng

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/trieu-le-dinh-bi-dan-mang-trung-che-gia-va-kem-sac-trong-huu-phi-6139647.html