Cả ngàn người xem thực nghiệm vụ bà chủ quán nước bị sát hại

Hung thủ kề dao vào cổ bà chủ quán nước, đe dọa cướp dây chuyền. Bị chống trả quyết liệt, hung thủ đâm dao vào cổ nạn nhân rồi tẩu thoát.

Chiều 25-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương dẫn giải Nguyễn Minh Hiếu (28 tuổi; ngụ thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) đi thực hiện nghiệm hiện trường vụ giết bà chủ quán nước tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng của tỉnh này.

Hiện trường là quán nước mặt tiền Tỉnh lộ 744. Cả ngàn người hiếu kỳ tụ tập theo dõi quá trình thực nghiệm và tỏ ra bức xúc trước sự liều lĩnh của nghi phạm.

Hiện trường là quán nước mặt tiền Tỉnh lộ 744 (Ảnh: Trung Phong)

Hiện trường là quán nước mặt tiền Tỉnh lộ 744 (Ảnh: Trung Phong)

Hàng ngàn người tụ tập kín đường để theo dõi

Theo thông tin Công an tỉnh Bình Dương công bố, khoảng 15 giờ, ngày 20-10, Hiếu đi xe máy đến quán nước của bà Võ Thị Thanh Thảo (42 tuổi; trên đường ĐT 744 thuộc ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng) giả vờ uống nước để tìm thời cơ cướp dây chuyền. Khi thấy trong quán không có ai, Hiếu lấy con dao để trên kệ của quán, đến kề dao vào cổ bà Thảo đe dọa rồi giật dây chuyền. Dù vậy bà Thảo vẫn chống trả quyết liệt. Trong lúc giằng co, Hiếu đâm vào cổ bà Thảo, sau đó tẩu thoát. Bị đâm, bà Thảo ôm cổ chạy ra ngoài cầu cứu nhưng chỉ được khoảng 20 m thì ngã gục, tử vong trên vỉa hè.

Hiếu tại cơ quan công an (Nguồn: Công an tỉnh Bình Dương)

Sau khi cướp được dây chuyền, đối tượng Hiếu mang bán cho một tiệm vàng được hơn 6 triệu đồng. Đến ngày 22-10, đối tượng này tiếp tục đi giật dây chuyền của một người phụ nữ tại phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một nhưng bị người dân phát hiện, truy đuổi nên Hiếu bỏ xe chạy thoát thân.

Sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành thu thập chứng cứ và xác định Nguyễn Minh Hiếu chính là đối tượng gây ra cả hai vụ trên. Biết công an tìm đến chỗ ở của mình, Hiếu bỏ trốn.

Trong quá trình trốn, Hiếu cho rằng công an không biết mình thực hiện vụ giết cướp ở Dầu Tiếng nên Hiếu nghĩ ra "sáng kiến" đầu thú vụ nhỏ để trốn tội vụ lớn.

Ngày 24-10, Hiếu đến Công an đầu thú về hành vi giật sợi dây chuyền tại địa bàn phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, công an chứng minh Hiếu là kẻ giết bà chủ quán nước để cướp sợi dây chuyền ở Dầu Tiếng. Sau nhiều lần quanh co, biện minh, Hiếu cúi đầu thừa nhận.

NHƯ PHÚ

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/ca-ngan-nguoi-xem-thuc-nghiem-vu-ba-chu-quan-nuoc-bi-sat-hai-20181025155035458.htm