'Cá mực hầm mật' tập 26 + 27: Hàn Thương Ngôn tìm gặp Đồng Niên, thuyết phục thành công Tiểu Ngãi

Trong tập 25 và 26, Solo đồng ý cho Tô Trừng mang Tiểu Ngãi đi sau đó cô bé vì tức giận mà trốn khỏi nhà. Hàn Thương Ngôn trở thành công thần khi thuyết phục thành công Tiểu Ngãi.

Đồng Niên rời khỏi bữa tiệc tại nhà Tiểu Mễ và nhanh chóng chạy đến bệnh viện để xem phẫu thuật của mẹ Trịnh Huy. Trịnh Huy mắt thấy Đồng Niên đến nên rất vui và đồng thời muốn mời cô ăn cơm nhưng cô từ chối.

Vừa muốn tỏ tình thì lại gặp phải “kẻ ngán chân” Hàn Thương Ngôn. Hàn Thương Ngôn lấy lý do ban nãy vừa nghe nói đi uống nước và đề nghị đi đến nhà hàng để ăn uống.

Ba người họ cùng đến nhà hàng gần đó, không khí cực kỳ ngượng ngùng. Vì là sinh viên không mấy khá giả nên Trịnh Huy khi nghe Hàn Thương Ngôn gọi món đắt tiền liền cảm thấy sợ hãi. Đồng Niên vì muốn phá đi cục diện này nên hối Trịnh Huy về chăm mẹ.

Vì nghe Đồng Niên cảm thấy tội cho Trịnh Huy nên Hàn Thương Ngôn đã mở miệng nói về những gì mình từng trải qua khi nhỏ, mắt thấy cô bé ngây thơ trước mặt vì mình mà đau lòng thực sự, Hàn Thương Ngôn đã che miệng cười.

Từ nhà hàng đi ra, Hàn Thương Ngôn hỏi về vụ việc cái áo khoác đem lên và bảo sẽ bỏ đi trên trang cá nhân của Đồng Niên, cô liền giải thích chuyện này do Á Á gây ra. Hàn Thương Ngôn nói với cô rằng mấy ngày nay trải qua rất khó khăn vì đã nói những lời nói mình cảm thấy hối hận.

Cả hai vừa đi vừa có tiếng nhạc vang lên liền nhanh chóng hòa mình vào âm nhạc. SAu khi về nhà, ông nội Hàn ai oán vì tiếng mèo con cứ kêu mãi làm cả nhà náo loạn. Hàn Thương Ngôn ôm mèo lên và cùng ông nội Hàn vui vẻ chơi đùa, còn nói sẽ mua cho ông nội Hàn thêm nhiều đĩa kinh kịch làm ông cảm thấy kinh ngạc.

Solo đồng ý cho Tô Trừng mang Tiểu Ngãi đi theo cô. Solo về nhà liền tìm Tiểu Ngãi nói chuyện này nhưng cô bé không thích và lén lút trốn ra khỏi nhà và đến ký túc xá của Đồng Niên.

Sau khi biết được Tiểu Ngãi chạy đến chỗ của Đồng Niên, Solo và Hàn Thương Ngôn đã đến nơi của cô. Đồng Niên xin phép người quản giáo và dẫn Solo, Hàn Thương Ngôn vào gặp Tiểu ngãi.

Hàn Thương Ngôn và Đồng Niên đi ra ngoài cho Solo nói chuyện với Tiểu Ngãi, cả hai chỉ chạy vào khi nghe Tiểu Ngãi nói chuyện lớn tiếng. Tiểu Ngãi vì quá buồn với những lời cha mình nói liền quăng đi máy trợ thính. Đồng Niên vì lo lắng cho Tiểu Ngãi nên đề nghị Solo để con bé ở lại và sẽ chăm sóc cho con bé.

Hàn Thương Ngôn đột nhiên gọi đến kêu Đồng Niên dắt Tiểu Ngãi ra ký túc xá. Sau đó ông chú chở cả hai đến công viên. Tại đây, Hàn Thương Ngôn giải thích chuyện năm xưa cho Tiểu Ngãi nghe, đồng thời kêu Tô Trừng đến nói chuyện với cô con gái.

Sau khi trò chuyện, Tiểu Ngãi đã chấp nhận mẹ và đồng ý trở về nhà gặp cha Solo.

Kể đến chuyện nhà của Tiểu Mễ, sau khi ăn uốn xong xuôi, mọi người đã về, Á Á giúp Tiểu Mễ dọn dẹp nhà. Tiểu Mễ còn đề nghị thay đổi cách xưng hô từ thần tượng, Á Á có thể kêu anh là Thiếu Phi hoặc Tiểu Mễ. Á Á đồng ý và đổi xưng hô là anh Tiểu Mễ.

Lâm Ngọc Chi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/ca-muc-ham-mat-tap-26-27-5688621.html